TTVH Online

Nhật ký EURO ngày 18/6: Rooney bị ‘ném đá’ vì sang Pháp ‘nghỉ dưỡng’. De Gea phá kỷ lục tồn tại 50 năm

18/06/2016 11:11 GMT+7

Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO.

(Thethaovanhoa.vn)- Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO.

Rooney bị chỉ trích vì mải đưa vợ con đi chơi

“Nhìn kìa, trông Wayne Rooney như thể đang cùng gia đình sang Pháp du lịch vậy”, một fan tuyển Anh bình luận khi tờ The Sun đăng tải bức hình của gia đình Rooney.




Cụ thể, hôm qua thủ quân của tuyển Anh đã được “xả trại” để có cuộc dạo chơi vui vẻ cùng cô vợ Coleen và 3 cậu con trai. Việc Rooney được thoải mái đi chơi cùng vợ con trong khi chiến dịch EURO vẫn diễn ra gay cấn khiến người hâm mộ “Tam sư” không hài lòng. Họ cho rằng cầu thủ nên tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện trong 1 tháng giải đấu diễn ra. Trước chuyến đi thăm thú nước Pháp cùng gia đình, Rooney bị bắt gặp cùng đồng đội vác gậy tới sân golf thư giãn.

De Gea xô đổ kỷ lục tồn tại 50 năm của Gordon Banks


Với việc giữ sạch lưới trong trận Tây Ban Nha - Thổ Nhĩ Kỳ sáng 18/6, thủ thành David de Gea đã chính thức giữ sạch lưới sau 5 trận liên tiếp.

De Gea lần đầu được bắt chính cho tuyển Tây Ban Nha là trận gặp Luxembourg ở vòng loại EURO 2016 vào ngày 9/10/2015. Sau trận đấu đó, De Gea tiếp tục chơi tốt và giúp Tây Ban Nha giữ sạch lưới trong các trận gặp Macedonia, Ukraine, CH Czech, và mới nhất là trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ hai bảng D EURO. Và với hơn 450 phút không bị thủng lưới, De Gea đã phá kỷ lục tồn tại 50 năm qua do thủ môn huyền thoại người Anh Gordon Banks lập vào năm 1966 với 442 phút không bị thủng lưới.

Thụy Điển của Ibra lập kỷ lục buồn

Đêm qua, Thụy Điển đã thua cuộc 0-1 trước Italy với bàn thắng ở phút thứ 88 của tiền đạo Eder. Thua trận này, Thụy Điển hiện tại chỉ có 1 điểm trong tay. Ibra cùng các đồng đội sẽ buộc phải chiến thắng trước Bỉ trong lượt cuối để nuôi hy vọng lọt vào vòng 1/8 EURO 2016.


Không chỉ có vậy, trận thua Italy còn khiến thầy trò HLV Erik Hamren lập nên một kỷ lục không ai muốn tại EURO. Thụy Điển là đội đầu tiên kể từ EURO 1980 không dứt điểm trúng khung thành 1 lần nào trong 2 trận đấu đầu tiên.

Szczesny và Khedira “khoe” chấn thương




Thủ môn Wojciech Szczesny của tuyển Ba Lan và tiền vệ tuyển Đức Sami Khedira vừa cập nhật tình hình chấn thương lên trang cá nhân để fan theo dõi. Khedira dính chấn thương trong trận hòa không bàn thắng giứa Đức và Ba Lan trên sân Stade de France. “Một món quà nhỏ từ hiệp 1 trận đấu với Ba Lan”, Khedira chụp hình ảnh chân trái với những vết bầm tím và đỏ”.





Trong khi đó, Szczesny bị đau trong trận thắng 1-0 trước Bắc Ireland. “Nếu bạn nghĩ bóng đá chỉ có những khoảnh khắc đẹp thì không phải đâu. Bạn phải vượt qua cả những khoảnh khắc như thế này với nụ cười và trở nên mạnh mẽ hơn”.

Croatia có thể bị LOẠI khỏi EURO vì CĐV quậy phá

Đội tuyển Croatia đang phải đối mặt với án phạt từ UEFA, mà nặng nhất là bị loại lập tức khỏi EURO 2016, sau khi các CĐV của họ đã làm gián đoạn trận đấu với CH Czech ở Saint-Etienne.'


Ít nhất 10 quả pháo sáng đã được các CĐV Croatia ném vào sân khi Croatia đang dẫn CH Czech 2-1 và trận đấu chỉ còn 5 phút là hết giờ. Trận đấu sau đó bị dừng khoảng 5 phút khi trọng tài người Anh Mark Clattenburg đưa cầu thủ hai đội vào vòng tròn giữa sân để đảm bảo an toàn. Chưa hết, các CĐV Croatia thậm chí còn đánh lộn lẫn nhau trên khán đài.

Một thông báo từ UEFA xác nhận sau trận đấu rằng “họ sẽ lập tức tiến hành điều tra và kỷ luật ngay sau khi nhận được báo cáo chính thức từ đội ngũ trọng tài”.

Trước đó, UEFA đã mở cuộc điều tra chống lại LĐBĐ Croatia sau khi một CĐV của họ tràn vào sân để ăn mừng bàn thắng cùng Luka Modric ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0.

Tổng thống Putin lên tiếng về hooligan Nga


Số CĐV Nga tới Pháp dự Euro 2016 chỉ chiếm 0,2% dân số nước này, thế nhưng những Ultras Nga lại là những kẻ gây rối bậc nhất khi liên tục gây ra những vụ bạo động khiến cảnh sát buộc phải vào cuộc. Tiêu biểu nhất là vụ Ultras Nga ẩu đả với CĐV Anh khiến ít nhất hai người trọng thương và hàng chục người khác phải nhập viện. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về rắc rối liên quan tới hooligan Nga.

“Lẽ ra mọi người phải quan tâm đến bóng đá tại Cúp châu Âu, thế nhưng dường như sự chú ý lại được dành cho việc xô xát giữa các cổ động viên. Tôi cho rằng những vụ việc như vậy nên quy trách nhiệm cho những cá nhân gây ra nó mà thôi. Cả cách xử lý với những hành vi tiêu cực cũng thế, mọi thứ phải được bình đẳng. Thật sự tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao mà hai trăm người Nga lại có thể đánh vài nghìn người Anh?”.

UEFA phê phán mặt sân tại EURO


Nước chủ nhà vòng chung kết EURO 2016 đã bị UEFA phê phán dữ dội vì mặt sân cỏ quá tệ. Giữa mùa hè nhưng Tây Âu và nhất là Pháp đang mưa trầm trọng và thậm chí là bão lụt. Thế nhưng Pháp đã không tiên liệu những điều mang tính khách quan này để ảnh hưởng tới chất lượng mặt sân.

Martin Kallen, giám đốc giải đấu EURO 2016 cho biết: “UEFA rất không hài lòng với các mặt sân cỏ của chủ nhà Pháp, đặc biệt là tại Marseille, Saint Denis (tức sân Stade de France) và Lille. Chúng tôi buộc chủ nhà Pháp phải cải thiện trong vài ngày tới”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN