TTVH Online

Nhật ký EURO: Rộ phong trào đổi áo vì ghét Ronaldo. Pique hấp dẫn nhất EURO

17/06/2016 10:14 GMT+7

Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO.

(Thethaovanhoa.vn)- Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO.

Rộ phong trào đổi áo vì ghét sự "chảnh" của Ronaldo


Trong trận đấu ngày 15/6, Bồ Đào Nha đã bị đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại một kỳ EURO là Iceland cầm hoà 1-1. Ngay sau tiếng còi hạ màn, thủ quân Aron Gunnarsson của Iceland đã ngỏ ý muốn đổi áo với thủ quân Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Ronaldo đã từ chối đề nghị thiện chí này.  Nhiều ý kiến cho rằng, Ronaldo đã có thái độ quá kênh kiệu trước thành ý của đồng nghiệp.


Để bày tỏ sự ủng hộ với Gunnarsson và phản đối Ronaldo, CĐV đã tạo nên phong trào "đổi áo" trên mạng xã hội. Phong trào mang tên #ShirtsForAron (Đổi áo cho Aron) thu hút rất đông người dùng mạng xã hội tham gia. Cách thức tham dự là đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chiếc áo đấu bất kỳ kèm theo hashtag #ShirtsForAron. "Chúng tôi yêu bạn Aron. Đừng cảm thấy buồn", tài khoản mang tên Simerazzi chia sẻ. "Chúng tôi có thể đổi áo bất cứ lúc nào bạn muốn, đội trưởng. Đừng quan tâm tới Ronaldo, có chúng tôi ở đây rồi", một người dùng khác gửi lời động viên thủ quân Iceland.

Neuer tức giận vứt găng, Boateng trách đồng đội


Trận hòa 0-0 với đối thủ được đánh giá thấp hơn là Ba Lan ở lượt trận thứ 2 bảng C khiến thủ thành Manuel Neuer không hài lòng. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, thủ môn tuyển Đức đã tỏ rõ sự thất vọng bằng cách tháo găng tay vứt đi với thái độ bực dọc.

Không chỉ có Neuer, Jerome Boateng cũng rất bất bình, anh chỉ trích đồng đội thi đấu kém máu lửa: "Hàng công thi đấu thiếu sáng tạo và di chuyển không linh hoạt", cầu thủ đang thuộc biên chế Bayern Munich cho biết.

CĐV Bắc Ireland qua đời vì SỐC với chiến thắng trước Ukraine


Bắc Ireland đã có một chiến thắng xứng đáng 2-0 trước Ukraine. Tiếc rằng, không phải CĐV nào của Bắc Ireland cũng có cơ hội tận hưởng trọn vẹn niềm thắng trận

Trong khi trận đấu giữa Bắc Ireland và Ukraine diễn ra, một CĐV của Bắc Ireland đã bị đột quỵ vì lên cơn đau tim. Danh tính của vị CĐV này vẫn chưa được xác định nhưng theo Daily Mail cho biết, vị CĐV này khoảng độ 60 tuổi.

Đây là CĐV thứ 2 của Bắc Ireland bị thiệt mạng tại Pháp trong tuần này. Trước đó, Darren Rodgers, một CĐV 24 tuổi tới từ Ballymena đã thiệt mạng ở Nice khi tới đây xem đội nhà đá trận gặp Ba Lan. Rodgers chết vì một tai nạn rất đáng tiếc, anh ngã xuống từ một lối đi dạo cách bãi biển lởm chởm đá phía dưới 8 mét.

CĐV Nga lại bị bắt vì gây rối ở Cologne


Theo tờ báo địa phương Kölner Express cho biết, một nhóm 7 CĐV người Nga đã tấn công một nhóm du khách đến từ Tây Ban Nha. Hai du khách đã bị thương và thậm chí, một người đã bị đánh gãy mũi. Ngay sau đó, cảnh sát Cologne đã đến hiện trường vụ án và chỉ bắt giam được 6 CĐV Nga. Người còn lại đã chạy thoát.

Sau khi khám xét đồ đạc của nhóm CĐV Nga này, cảnh sát đã tìm thấy một tấm vé của trận giữa Anh và Nga diễn ra vào tại Marseille vào rạng sáng Chủ Nhật tuần trước (giờ Việt Nam). Theo phát ngôn viên của cảnh sát Cologne cho biết, nhóm CĐV này cũng đã lên kế hoạch để trở về Nga từ Cologne vào đêm thứ Nưm (giờ Đức). "Nhóm CĐV này đang trên đường ra sân bay để trở về Moscow", phát ngôn viên của cảnh sát Cologne cho biết.

Sự việc này chỉ là một trong hàng loạt vụ ẩu đả mà CĐV Nga gây ra kể từ khi VCK EURO 2016 được chính thức bắt đầu. Sau trận đấu với Anh, các CĐV Nga và Anh đã có xô sát với nhau. Vụ việc này đã khiến UEFA cân nhắc tới việc loại cả hai đội khỏi VCK EURO 2016.

Rashford phá kỷ lục của Rooney


Đêm qua, trong trận Anh-Xứ Wales ở vòng bảng EURO 2016, cầu thủ trẻ Marcus Rashford đã được tung ra sân thay cho Adam Lallana ở phút thứ 73. Cơ hội từ HLV Roy Hodgson đã biến Rashford trở thành cầu thủ Anh trẻ nhất ra sân thi đấu tại một kỳ EURO ở tuổi 18 và 228 ngày. Rashford đã phá kỷ lục cũ mà Wayne Rooney thiết lập tại EURO 2004, khi anh ra sân ở tuổi 18 và 232 ngày trong trận Anh thua Pháp với tỷ số 1-2.

Gareth Bale đi vào lịch sử EURO


Trận Anh gặp xứ Wales, Gareth Bale là người mở tỷ số trận đấu với pha sút phạt ấn tượng. Với thành tích này, Bale trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử EURO ghi được 2 bàn thắng sau 2 pha đá phạt, ngang bằng với Michel Platini (Pháp) tại EURO 1984 và Thomas Hassler (Đức) ở EURO 1992.

Đáng tiếc là Xứ Wales của Bale đã thua cuộc 1-2 bởi bàn thắng trong phút bù giờ của Daniel Sturridge và mất vị trí đầu bảng vào tay tuyển Anh. Trong loạt đấu cuối, Bale và các đồng đội sẽ chạm trán tuyển Nga, còn Anh đụng độ Slovakia.

Pique hấp dẫn nhất EURO

Trang Meetic đã thực hiện một cuộc thăm dò để tìm kiếm ra Cầu thủ hấp dẫn nhất EURO 2016. Cuộc thăm dò được Meetic tiến hành ở 5.214 phụ nữ trên 18 tuổi ở các nước như Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Anh. Và cầu thủ được phái nữ mến mộ nhất tại EURO năm nay chính là Gerard Pique của tuyển Tây Ban Nha. Đứng thứ 2 là tiền đạo Olivier Giroud (Pháp) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) chỉ đứng thứ 3.


Ngoài Pique, Tây Ban Nha còn đóng góp 2 đại diện khác là Sergio Ramos và Iker Casillas. Tuyển Italy cũng đóng góp 3 gương mặt là Graziano Pelle, Lorenzo Insigne và Leonardo Bonucci.

Danh sách 15 cầu thủ hấp dẫn nhất EURO

1. Gerard Pique (Tây Ban Nha)

2. Olivier Giroud (Pháp)

3. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

4. Mats Hummels (Đức)

5. Sergio Ramos (Tây Ban Nha)

6. Graziano Pelle (Italy)

7. Lorenzo Insigne (Italy)

8. Aaron Ramsey (Wales)

9. Iker Casillas (Tây Ban Nha)

10. Gary Cahill (Anh)

11. Robert Lewandowski (Ba Lan)

12. Antoine Griezmann (Pháp)

13. Leonardo Bonucci (Italy)

14. Joe Hart (Anh)

15. Gareth Bale (Wales)

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN