TTVH Online

Antonio Conte, từ tuyển Italy đến Chelsea: Không dễ để Conte 'Italy hóa Chelsea'

17/06/2016 18:06 GMT+7

Thành công trong trận đầu tiên tại EURO 2016 với đội tuyển Bỉ khiến nhiều người tin rằng Antonio Conte có thể bê thứ bóng đá kiểu Italy đến Chelsea mùa tới. Sự thực, điều ấy không hề dễ dàng chút nào.

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công trong trận đầu tiên tại EURO 2016 với đội tuyển Bỉ khiến nhiều người tin rằng Antonio Conte có thể bê thứ bóng đá kiểu Italy đến Chelsea mùa tới. Sự thực, điều ấy không hề dễ dàng chút nào.

Sau khi kỳ EURO trên đất Pháp khép lại, Conte sẽ chính thức đến nắm quyền tại sân Stamford Bridge. Các cổ động viên Chelsea đang rất chờ đợi vị HLV người Italy sẽ thể hiện ra sao ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

Cần thời gian thử nghiệm

Kinh nghiệm huấn luyện là điều không cần bàn cãi với vị HLV 46 tuổi này. Ông từng giúp Bari và Siena từ Serie B giành quyền lên chơi tại Serie A. Trên hết, Conte đã được tận hưởng vinh quang cùng Juventus với 3 chức vô địch Serie A liên tiếp, cùng 2 Siêu Cúp Italy.

Việc đem về Conte, một trong những HLV thành công nhất vào thời điểm hiện tại, sẽ đem đến tín hiệu tích cực cho Chelsea. Mùa 2015-16 là mùa giải đáng quên với đội chủ sân Stamford Bridge, khi Jose Mourinho lần thứ hai bị sa thải bởi những vấn đề chuyên môn cũng như vụ việc liên quan đến bác sĩ Eva Carneiro.

Guus Hiddink đã làm rất tốt nhiệm vụ của một HLV tạm quyền khi giúp Chelsea kết thúc mùa giải ở một vị trí nửa trên bảng xếp hạng. Việc Chelsea không góp mặt ở đấu trường Châu Âu mùa tới sẽ giúp cho Conte có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho Premier League và điều này rất hữu ích trong nỗ lực tái sinh đội bóng.

20h00, ngày 17/06, sân Municipal, Italy - Thụy Điển: Giai cấp công nhân lên thiên đường, bọn ngôi sao xuống địa ngục

20h00, ngày 17/06, sân Municipal, Italy - Thụy Điển: Giai cấp công nhân lên thiên đường, bọn ngôi sao xuống địa ngục

Đấy không phải là ý của người viết, mà là tựa đề một bài báo trên nhật báo Il Giornale. Thông điệp rất rõ ràng: Với những cầu thủ bình thường, Italy đã thắng và sẽ còn tiến xa.

Trong giai đoạn đầu mùa, Conte sẽ tiến hành những thử nghiệm để cố gắng tìm ra sơ đồ tối ưu nhất và điều ấy có thể khiến Chelsea không gặp những kết quả như ý ở một vài trận đầu tiên. Những gì chúng ta biết về vị HLV 46 tuổi này là ông thường ưa thích sử dụng hàng phòng ngự 3 người và cả ba trung vệ đều sở hữu thân hình lý tưởng. Ví dụ rõ ràng nhất là việc Conte sử dụng Bonucci, Barzagli và Chiellini ở Juventus ra sao. Tuy nhiên, vị HLV này có thể sẽ phải sử dụng cách tiếp cận khác tại Chelsea.

Chelsea khác xa Italy

Mặt khác, Conte luôn biết cách làm khổ đối thủ nhờ việc thiết lập hệ thống phòng ngự vững chắc. Những bàn thắng thường đến từ các pha phản công tốc độ, và sau đó các đội bóng của Conte lại nhanh chóng lùi về sân nhà để đảm bảo việc phòng ngự. Như ở trận gặp Bỉ vừa qua, Italy không tỏ ra quá lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng, nhưng mỗi lần lên bóng là thầy trò Conte lại tạo ra mối đe dọa thường trực.

Ai cũng biết Conte tài giỏi ra sao trong việc thiết lập chiến thuật cho hàng thủ, nhưng tất cả đều tin rằng hệ thống phòng ngự mà ông tạo dựng cho đội tuyển Italy chưa chắc đã thành công tại Chelsea. Phần lớn các đội bóng tại Premier League đều không ngán ngại những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu, khi họ sẵn sàng gây sức ép không ngừng nghỉ cả ở trạng thái có bóng lẫn không có bóng.

Một cản trở khác cho Conte là Chelsea không có đội ngũ trung vệ chất lượng như ở Juventus hay đội tuyển Italy. Gary Cahill tuy có thể hình tốt nhưng lại thi đấu thiếu ổn định và bộc lộ nhiều hạn chế. Kurt Zouma giàu tiềm năng, nhưng chưa đủ kinh nghiệm cần thiết. Thủ quân John Terry đã nhiều tuổi, và dù Conte vốn được biết tới với khả năng hồi sinh những lão tướng ở hàng thủ, chưa ai dám chắc vị HLV người Italy có thể làm được điều tương tự với trung vệ 35 tuổi này hay không. Điều này khiến cho việc lùi sâu và coi phòng ngự như là lẽ sống của Chelsea sẽ gặp không ít thách thức, và bản thân các cổ động viên đội chủ sân Stamford Bridge không muốn thấy cách chơi này lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Hàng thủ Italy rõ ràng đang được vận hành có tổ chức, nhưng điều này khó có thể được áp dụng tại Chelsea khi đội bóng này không quá giỏi trong việc hóa giải áp lực. Các cầu thủ tấn công của đối phương chỉ cần một đường chuyền sắc sảo là đủ để chia cắt hàng thủ.

Thành công ở Italy là một chuyện, nhưng việc chơi phòng thủ như thế tại Chelsea chưa chắc đã phù hợp.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN