TTVH Online

CĐV Nga tại EURO: Không chỉ đơn giản là... CĐV

16/06/2016 11:14 GMT+7

Hơn 40 CĐV Nga bị nhà chức trách Pháp tạm giữ, kiểm tra giấy tờ và truy xét họ theo cách mà Nga nói là không đúng với thông lệ và những thỏa thuận về lãnh sự.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov đã gửi tới người tương nhiệm Pháp một bức thông điệp nhân có chuyện lình xình về các CĐV bóng đá Nga tại EURO 2016.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov lưu ý Bộ trưởng Ngoại giao Pháp không nên bỏ qua hành vi của những kẻ đã khiêu khích, lăng mạ các CĐV bóng đá Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga thừa nhận hành vi “của một số” CĐV quá khích Nga là không thể chấp nhận được


Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga gửi thông điệp sau khi xẩy ra vụ nhà chức trách Pháp ngày 15/6 tạm giữ một xe buýt chở những CĐV “bình thường” Nga trên đường đến thành phố Lin, nơi diễn ra trận đấu Nga – Xlôvakia.

EURO 2016: Cảnh sát Pháp muốn trục xuất 50 CĐV Nga

EURO 2016: Cảnh sát Pháp muốn trục xuất 50 CĐV Nga

Cảnh sát Pháp đã chặn chiếc xe buýt chở 50 CĐV Nga trên đường hướng về Lille. Những CĐV trên xe bị tình nghi là các hooligan đã tham gia vụ bạo loạn ở Marseille.


Nhà chức trách Pháp đã buộc hơn 40 người trên xe xuống và kiểm tra, truy xét họ. Sau khi nắm được thông tin qua mạng xã hội, đại diện ĐSQ Nga tại Pháp đã đến hiện trường can thiệp và giải tỏa được tình hình.

Phía Nga cho rằng hành động đó của nhà chức trách Pháp vi phạm các thỏa thuận về ngoại giao, lẽ ra họ phải thông báo ngay cho ĐSQ Nga và Tổng lãnh sự quán Nga ở Marseille, nhưng họ đã không làm như vậy.


Cùng ngày, trong một phát biểu, ông Vitaly Mutko, Bộ trưởng Thể thao Nga, Chủ tịch LĐBĐ Nga, kêu gọi phía Pháp và dư luận không nên “làm cho tình hình thêm căng thẳng”.

Ông cho rằng đang diễn ra EURO 2016 - ngày hội bóng đá, vậy mà suốt ngày buộc phải nói về những vụ choảng nhau và những hình phạt là không thích hợp. Một lần nữa ông khẳng định lập trường cần xử lý nghiêm những CĐV côn đồ đến EURO hoàn toàn không phải để cổ động cho bóng đá.

CHÙM ẢNH: Kinh hoàng cảnh CĐV Nga và Anh ẩu đả tại EURO 2016

CHÙM ẢNH: Kinh hoàng cảnh CĐV Nga và Anh ẩu đả tại EURO 2016

Trước khi trận đấu giữa Anh và Nga ở EURO 2016 bắt đầu, CĐV Anh và Nga đã ẩu đả trên đường phố ở Marseille (Pháp). Sau khi trận đấu vừa kết thúc, CĐV Nga lao vào đánh các CĐV Anh.


Trước đó, ngày 14/6, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã quyết định phạt LĐBĐ Nga 150 nghìn euro và áp dụng hình phạt “treo” (phạt “tượng trưng”, hay còn gọi là phạt “ước lệ”) đối với đội tuyển Nga là loại (tượng trưng) khỏi EURO do các CĐV Nga đã gây bạo loạn trong trận đấu Anh-Nga ở Marseille tối 11/6.


LĐBĐ Nga lập tức cho biết sẽ không khiếu kiện quyết định trên của UEFA.

Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko cũng tuyên bố ủng hộ quyết định của nhà chức trách Pháp trục xuất những cổ động viên côn đồ, quá khích mà ông nói là “đến EURO không vì bóng đá”.

Nhìn chung dư luận Nga, cả Hội CĐV bóng đá Nga, đều chỉ trích những CĐV quá khích chỉ thích gây hấn, không cổ động cho bóng đá. Báo “Tin nhanh Thể thao” của Nga ngày 14/6 đăng bài với đầu đề “Hai mặt của Marseille: vừa tự hào về đội tuyển quốc gia của chúng ta lại vừa nhục nhã vì CĐV”.

UEFA sẽ điều tra về vụ CĐV Nga tấn công CĐV Anh

UEFA sẽ điều tra về vụ CĐV Nga tấn công CĐV Anh

UEFA chuẩn bị điều tra về vụ ẩu đả trong sân Velodrome sau khi trận đấu giữa Anh và Nga ở EURO 2016 kết thúc.


Đồng thời, mấy ngày nay dư luận Nga cũng phê phán các cơ quan chức năng Pháp chưa hoạt động tốt để bảo đảm an ninh, trật tự cho EURO, chẳng hạn, trong trận Anh-Nga; họ không có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa khả năng CĐV của đội này tràn được sang khu vực CĐV đội đối phương trên khán đài.


Các nhà báo, các nhân chứng, các nhân vật phụ trách Hội CĐV Nga cũng chỉ rõ: chính các CĐV Anh trên khán đài đã khiêu khích CĐV Nga trước rồi bỏ chạy (!)

Đội tuyền bóng đá Nga thời gian qua đã hai lần bị UEFA tước điểm “treo” (có tính ước lệ, chủ yếu là cảnh báo, nếu lặp lại thảm cảnh CĐV bạo lực thì mới bị phạt thật sự) trong vòng đấu loại World Cup và EURO.

2 CĐV Anh quá khích bị phạt tù vì tham gia vụ ẩu đả tại Marseille

2 CĐV Anh quá khích bị phạt tù vì tham gia vụ ẩu đả tại Marseille

Hai CĐV Anh đã bị bắt giữ và phải ra hầu tòa sau khi họ tham gia vụ bạo loạn ở Marseille vào cuối tuần qua.


Qua vụ việc mới nhất này, dư luận Nga cũng phê phán LĐBĐ quốc gia chưa làm tốt công tác tổ chức CĐV, chưa quản được CĐV, để cho nhiều người quá khích gây bạo lực ở các sân cỏ nước ngoài.

Trong những ngày qua, theo các nguồn tin khác nhau từ Pháp, CĐV Anh đã "kiên trì khiêu khích" các CĐV Nga, không chỉ trong ngày 11/6, khi có trận Anh-Nga.


Kể cả hôm 15/6, tại thành phố Lille, nơi Nga và Xlovakia thi đấu, các cổ động viên Anh, hơi có men bia rượu, đã lấy lá cờ Nga vứt xuống đường rồi nhảy lên nhảy xuống trên lá cờ như thể là giẫm đạp lên cờ để "hạ nhục" Nga, khiến cho người Nga tức giận.

Về phía CĐV Nga cũng có người đốt pháo trong SVĐ, khiến UEFA phải ghi thêm "tội" của CĐV Nga.


20 CĐV Nga, gồm cả Chủ tịch Hội CĐV toàn Nga A. Sprưghin, đã bị nhà chức trách Pháp quyết định trục xuất khỏi nước Pháp.

Ngày 15/6, ĐS Pháp tại Nga đã được mời đến Bộ Ngoại giao Nga sau khi xẩy ra vụ xe buýt chở hơn 40 CĐV Nga bị nhà chức trách Pháp tạm giữ, kiểm tra giấy tờ và truy xét họ theo cách mà Nga nói là không đúng với thông lệ và những thỏa thuận về lãnh sự.

Nguyễn Đăng Phát

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN