TTVH Online

Andre Gomes: Đá hay để chào hàng

14/06/2016 20:19 GMT+7

EURO 2016 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của Andre Gomes với tuyển BĐN, và cũng là cơ hội quan trọng để anh chứng tỏ năng lực trước những lời mời gọi từ nhiều đội bóng lớn ở châu Âu.

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2016 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của Andre Gomes với tuyển BĐN, và cũng là cơ hội quan trọng để anh chứng tỏ năng lực trước những lời mời gọi từ nhiều đội bóng lớn ở châu Âu.

Dễ hiểu là mọi sự chú ý nhắm vào BĐN đều tập trung chủ yếu cho Cristiano Ronaldo, nhưng thành bại của đội bóng này sẽ phụ thuộc còn lớn hơn và những người hỗ trợ cho siêu sao của Real Madrid, mà Gomes là một trong những người được kỳ vọng nhất. Cao lớn nhưng vẫn khéo léo, tinh tế mà không thiếu sức mạnh, Gomes là bảo vật mới trong danh sách dài những thân chủ lớn của Siêu cò Jorge Mendes.

Nếu bạn là một cầu thủ BĐN, chơi bóng giỏi và có Mendes là người đại diện, thì khả năng rất cao là bạn sẽ có ngày chơi bóng cho Jose Mourinho. Từ trước khi EURO 2016 khởi tranh, tiền vệ 22 tuổi Gomes đã được báo chí cả ở Anh và TBN liên hệ với Man United. Nếu anh tỏa sáng ở Pháp, thì đội chủ sân Old Trafford lại càng có mọi lý do để đưa Gomes về từ Valencia, bổ sung cho tuyến đang yếu nhất của họ: hàng tiền vệ và vị trí tiền vệ trung tâm.

Gomes không có một mùa giải như ý vừa qua khi Valencia chơi quá bết bát dưới quyền HLV non kinh nghiệm Gary Neville, nhưng anh đã kịp lấy lại sự tự tin sau những màn trình diễn ấn tượng cho BĐN trong giai đoạn chuẩn bị cho EURO. Về cơ bản, lối chơi của BĐN được chờ đợi là “cứ chuyền bóng cho Ronaldo thôi”, nhưng vấn đề nằm ở chất lượng của những đường chuyền đó, và như thế, Gomes trở thành chìa khóa cho hy vọng chiến thắng.

Chăm chỉ, thông minh và không ngại ngùng các nhiệm vụ phòng ngự, anh khiến nhiều CĐV BĐN và Premier League nhớ tới Deco ở thời đỉnh cao, đúng kiểu cầu thủ mà Man United đang rất cần. Ở Old Trafford, Michael Carrick đã luống tuổi, Bastian Schweinsteiger sa sút, Morgan Schneiderlin không thật sự thuyết phục, Marouane Fellaini quá vụng về, và Juan Mata chưa chắc ở lại trong mùa tới.

Gomes, do đó, là một lựa chọn thích hợp. Mối quan hệ như một mạng lưới Mourinho, Mendes, các ông chủ Man United, thế hệ 1992 của Old Trafford (bao gồm Neville), và ông chủ Valencia Peter Lim cũng có thể giúp cuộc thương lượng diễn ra suôn sẻ hơn. Valencia vừa tăng gấp đôi mức phí giải phóng hợp đồng với Gomes, lên 50 triệu bảng. Man Untied thì không muốn trả cao như thế. Nhưng mọi việc sẽ còn phụ thuộc rất lớn vào việc tiền vệ người BĐN thể hiện ra sao ở EURO 2016.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN