TTVH Online

EURO 2016: Các fanzone tại Pháp 'vắng khách'

11/06/2016 15:42 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, mặc dù nhà chức trách Pháp đã khẳng định an ninh được đảm bảo tại các khu fanzone ở các thành phố lớn của nước này, nhưng người hâm mộ đã không đổ về đây với số lượng lớn như mong đợi

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Paris, mặc dù nhà chức trách Pháp đã khẳng định an ninh được đảm bảo tại các khu fanzone (khu vực dành cho người hâm mộ) ở các thành phố lớn của nước này, nhưng người hâm mộ đã không đổ về đây với số lượng lớn như mong đợi. Nhiều fanzone đã "vắng khách" trong trận mở màn Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016 giữa tuyển Pháp và Romania tối 10/6 (giờ địa phương).

Tại fanzone lớn nhất nước Pháp là Champs-de-Mars, nằm dưới chân tháp Eiffel, cho đến 20h45' cùng ngày, tức 15 phút trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, lượng khách đến xem trận đấu trước các màn hình khổng lồ chỉ vào khoảng 31.000 người, thấp hơn nhiều so với sức chứa 92.000 người của khu vực này. Fanzone lớn thứ hai tại Pháp thuộc thành phố Marseille có khả năng tiếp nhận khoảng 80.000 người, song cũng chỉ thu hút được vài nghìn người.




Fanzone ở Marseille "vắng khách" hơn dự kiến

Mặc dù vậy, bầu không khí tại fanzone nằm dưới chân tháp Eiffel vẫn vô cùng sôi động với nhiều hoạt động mang tính lễ hội như các chương trình biểu diễn ca nhạc, sân chơi bóng mini cho trẻ nhỏ, các nhóm bạn bè vui đùa trên thảm cỏ và chụp ảnh selfie. Rất nhiều cổ động viên đến từ Anh, Ireland, Thụy Điển đã có mặt tại đây.




Fanzone ở Paris đông đúc hơn nhưng vẫn còn vắng hơn so với dự đoán

Nữ sinh Roxane (23 tuổi) đến từ Paris cho biết đã có mặt tối 9/6 tại fanzone Champs de Mars để xem buổi hòa nhạc chào mừng EURO 2016. Nhận thấy công tác an ninh được tiến hành cẩn trọng, gắt gao với việc kiểm tra túi xách và hành lý bằng máy chiếu, có nhiều camera giám sát, cổ động viên này đã không ngần ngại trở lại đây vào tối 10/6 để theo dõi trận khai mạc. Trong khi đó, cổ động viên nam Eymeric (24 tuổi) cho biết anh đến đây để thể hiện sự ủng hộ dành cho đội tuyển Pháp.

EURO 2016 được tổ chức trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công khủng bố tại Pháp. Vì vậy, giới chức nước này đã chi tới 24 triệu euro, cao gấp đôi so với dự kiến, cho công tác an ninh, trong đó có việc huy động khoảng 13.000 nhân viên an ninh, nhằm đảm bảo an toàn cho các sân vận động và các fan zone tại những thành phố đăng cai các trận trong khuôn khổ giải đấu hấp dẫn này. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và các nhà tổ chức sự kiện cũng đã đầu tư không dưới 34 triệu euro nhằm đảm bảo an ninh tại các sân vận động, nơi nghỉ ngơi và tập luyện của các đội tuyển cũng như tại trung tâm phát sóng quốc tế ở thủ đô Paris./.

TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN