TTVH Online

Afghanistan lại bị đánh bom, gần 60 thương vong

10/06/2016 20:18 GMT+7

Giới chức Afghanistan vừa cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 55 người bị thương trong một vụ đánh bom tại một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh miền Đông Nangarhar.

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Afghanistan vừa cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 55 người bị thương trong một vụ đánh bom tại một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh miền Đông Nangarhar.

Theo nguồn tin, vào lúc 13h30 (giờ địa phương), một thiết bị nổ tự chế được gài bên trong một đền thờ tại khu vực Hissarrak, huyện Rodat đã phát nổ.


Cảnh sát và lực lượng chức năng có mặt sau khi ngôi đền bị đánh bom (Ảnh: AP)

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, có hàng trăm tín đồ đang cầu nguyện bên trong đền thờ. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực do lo ngại có khả năng xảy ra vụ nổ thứ hai. Các nạn nhân đã được chuyển tới các bệnh viện lân cận.

Hiện chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ việc trên.

Bất ổn gia tăng tại Afghanistan kể từ cuối năm 2014, khi lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 binh sĩ để hỗ trợ huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan. Thời gian gần đây, phiến quân Taliban tăng cường các vụ đánh bom và tấn công trên khắp Afghanistan.

Theo Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan, trong 3 tháng đầu năm nay, các vụ bạo lực liên quan tới xung đột và các cuộc tấn công của Taliban đã làm khoảng 600 dân thường thiệt mạng và hơn 1.340 người bị thương.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN