TTVH Online

EURO 2016: Đa chiều nhận định các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch

10/06/2016 13:52 GMT+7

Trái bóng tròn của Giải bóng đá vô địch châu Âu 2016 (EURO 2016) sắp chính thức lăn trên đất Pháp. 24 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại để góp mặt tại vòng chung kết EURO, trong đó những cái tên như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ.

Trái bóng tròn của Giải bóng đá vô địch châu Âu 2016 (EURO 2016) sắp chính thức lăn trên đất Pháp. 24 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại để góp mặt tại vòng chung kết EURO, trong đó những cái tên như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bỉ được coi là các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Theo ông Vũ Trọng Lợi, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng - Tổng cục Thể dục Thể thao, ở bất kỳ giải đấu nào, lợi thế sân nhà luôn được đánh giá cao, đội chủ nhà thuận lợi về khí hậu thời tiết, chỗ ăn, nghỉ, tập luyện và sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Đội chủ nhà vì thế cũng có tâm lý vững vàng trước mỗi trận đấu.

Năm nay, chủ nhà Pháp đã chuẩn bị rất tốt cho mùa giải năm nay với những trận thắng thuyết phục ở một loạt trận giao hữu. Sở hữu hàng công sắc bén, huấn luyện viên Đội tuyển Pháp Deschamps đã áp dụng sơ đồ 4-3-3 thành công với 9 trận thắng trong 10 trận giao hữu. Pháp còn sở hữu những tiền vệ năng động và mạnh mẽ bậc nhất ở châu Âu như: Pogba, N’Golo Kante và Blaise Matuidi. Thêm vào đó, họ cũng có những tiền đạo cánh đầy sức mạnh, kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và kỹ thuật như: Anthony Martial, Antoine Griezmann hay Kingsley Coman. Chính vì vậy, Đội tuyển Pháp được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO năm nay.


Tuy nhiên, anh Đào Mạnh Hà, một người hâm mộ bóng đá ở Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội lại có cái nhìn khác. Anh Hà cho biết: Sở hữu đội hình toàn ngôi sao, Tây Ban Nha có cơ hội đi vào lịch sử với giấc mơ 3 lần liên tiếp vô địch EURO. S au khi vô địch giải bóng đá lớn nhất châu Âu năm 2012, Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang 2 lần liên tiếp ở EURO 2008 và 2012. Bên cạnh 2 chiếc cup vô địch châu Âu thì đội bóng “xứ sở bò tót” còn vươn lên đỉnh cao thế giới tại World Cup 2010. Tây Ban Nha cũng là đội bóng đầu tiên giành được 3 danh hiệu bóng đá lớn liên tiếp từ năm 2008 tới năm 2012, một kỷ lục khó có đội tuyển nào vượt qua.

Với EURO 2016, thầy trò huấn luyện viên Del Bosque (Tây Ban Nha) vẫn đang mơ tới “cú ăn ba” liên tiếp tại giải đấu này, bởi đội bóng này đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng, đạt đến độ “chín” trong sự nghiệp. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Del Bosque đang có hàng phòng ngự tốt nhất thế giới với những cái tên như Sergio Ramos, Pique, Jordi Alba hay Juanfran; hàng tiền vệ sáng tạo chắc chắn sẽ khiến nhiều đối thủ phải dè chừng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Xuân Gụ lại thiên về lối chơi và tinh thần thi đấu thép của đội tuyển Đức. Đội bóng này đang sở hữu lực lượng và ban huấn luyện ổn định nhất, nhờ đó lối chơi sẽ nhuần nhuyễn khó lường hơn…Tinh thần thi đấu kiên cường, không bỏ cuộc là đức tính của người Đức. Trong bóng đá thì tinh thần thi đấu là điều quan trọng, một đội bóng với những cầu thủ có tinh thần thi đấu cao có thể chiến đấu không mệt mỏi cho đến giây phút cuối cùng để giành thắng lợi.

Người đặt nền móng cho lối chơi đẹp mắt và hiệu quả của đội tuyển Đức có lẽ là cựu huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Ông đã biến đội tuyển Đức từ một đội bóng già nua với lối chơi thực dụng trở thành đội bóng trẻ trung, nhiều chiến thuật khác nhau, chơi tấn công, đa dạng và hiệu quả hơn.

Với anh Nguyễn Đình Hải (kinh doanh đồ điện tử trong chợ Hòa Bình, Hà Nội) thì lại cho rằng, ứng cử viên cho chức vô địch năm nay là đội tuyển Bỉ. Bởi đội bóng này đang sở hữu giàn cầu thủ trẻ tài năng ở tất cả các tuyến. Bỉ cũng mới lên ngôi đầu trên Bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Bỉ hứa hẹn sẽ là một nhân tố mới gây bất ngời tại EURO năm nay...

Mỗi nhận định đều có điểm đúng và logic, tuy nhiên 24 đội bóng xuất sắc của mùa EURO 2016 đều có thể là ứng cử viên cho chức vô địch. Bởi trong bóng đá, mọi điều bất ngờ đều có thể xảy ra.../.

Nguyễn Quốc Trị/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN