TTVH Online

CĐV Anh đi xem EURO, lo.. mất vợ

09/06/2016 07:25 GMT+7

Hơn 70.000 CĐV Anh được cho sẽ sang Pháp để "ăn EURO, ngủ EURO" trong 1 tháng diễn ra giải đấu hấp dẫn nhất châu lục. Ngoài ra, hàng triệu fan túc cầu tại Anh sẽ đổ dồn tới những quán bar, club để cổ vũ cho thầy trò HLV Roy Hodgson

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 70.000 CĐV Anh được cho sẽ sang Pháp để "ăn EURO, ngủ EURO" trong 1 tháng diễn ra giải đấu hấp dẫn nhất châu lục. Ngoài ra, hàng triệu fan túc cầu tại Anh sẽ đổ dồn tới những quán bar, club, nhà hàng để cổ vũ cho thầy trò HLV Roy Hodgson trong hành trình kiếm tìm danh hiệu cấp châu lục.

Tuy nhiên, cảnh báo từ truyền thông quê nhà khiến fan "Tam sư" phần nào kém vui.

Gleeden, trang web hẹn hò có hơn 3 triệu thành viên ở Anh vừa tiến hành một cuộc khảo sát đặc biệt liên quan tới EURO. 5.000 người tham gia được hỏi về đời sống tình cảm của họ trong mùa bóng này. Điều bất ngờ là gần 1/4 phụ nữ tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ quá chán với việc bị các ông chồng bỏ bê trong những mùa bóng.

Nhiều người, vì nhu cầu tình cảm và sex, đã tìm đến thú vui bên ngoài. Thống kê của Gleeden cho thấy tại World Cup 2014, lượng thành viên nữ của họ tăng tới 71%. Trung bình cứ mỗi ngày lại có 1.400 phụ nữ đăng nhập vào trang web hẹn hò.

Xu hướng này đã được giải thích dựa trên cơ sở tâm lý và khoa học. Theo phân tích của tiến sĩ Milton (Anh), sau mỗi trận đấu bóng đá, các quý ông thường có xu hướng tụ tập bạn bè trên những bàn rượu và bia thâu đêm để tranh luận. Nhưng phụ nữ thì khác.

Các tình huống hấp dẫn trên sân cỏ tác động rất mạnh đến hệ thần kinh của phái đẹp rồi sinh ra cortisol, một loại hormone kích thích khả năng ham muốn tình dục của chị em. Ham muốn gia tăng trong khi bạn trai hoặc chồng đang mải mê dán mắt vào màn hình, cùng đám bạn kéo tới quán bar hay sang tận Pháp xem bóng, khiến nguy cơ ngoại tình của phụ nữ gia tăng.

Ngoài nỗi lo bị "nửa kia" cho "cắm sừng", fan tuyển Anh còn đối mặt với vô vàn những rủi ro khác khi tới EURO 2016.

Mới đây, một kế hoạch tấn công khủng bố nhắm vào CĐV Anh và Nga ở EURO 2016 vừa được phát hiện. Tờ The Sun và The Mirror của Anh dẫn nguồn tin từ Interpol châu Âu cho biết, kế hoạch tấn công này được tìm thấy trong máy tính của kẻ khủng bố Salah Abdeslam vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Ngoài ra, băng nhóm hooligan khét tiếng Spartak Gladiators của Nga cũng được cho lên kế hoạch để tấn công những CĐV Anh khi hai đội chạm trán vào ngày 12/6.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN