TTVH Online

Vardy và Giroud: Ai xuất sắc hơn?

08/06/2016 19:01 GMT+7

Tiền đạo Jamie Vardy là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal trong mùa Hè này, nhưng liệu anh có xuất sắc hơn Olivier Giroud?

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Jamie Vardy là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal trong mùa Hè này, nhưng liệu anh có xuất sắc hơn Olivier Giroud?

Arsenal cần một tiền đạo đẳng cấp, nhưng việc họ theo đuổi Jamie Vardy của Leicester khiến nhiều CĐV bất ngờ.

Giroud đã kết thúc mùa giải vừa qua với tư cách là chân sút số 1 của Arsenal. Đây là lần thứ 2 chân sút người Pháp đạt được thành tích này trong 3 mùa giải gần đây.

Tiền đạo người Pháp tung ra nhiều cú sút hơn so với Vardy. Trong khi chân sút của Leicester thực hiện trung bình 3,3 cú sút trong 1 trận thì với Giroud là 3,74. Ngoài ra, Giroud còn xếp thứ 5 trong số những cầu thủ sút bóng nhiều nhất Premier League mùa vừa qua (chỉ tính những cầu thủ chơi ít nhất 1.500 phút).

Về phương diện dứt điểm trong vòng cấm, Giroud (3,52) vượt trội hơn so với Vardy (2,73). Cầu thủ của Arsenal chỉ thua kém Sergio Aguero bên phía Man City.

Nhưng về số bàn thắng, Vardy lại hơn hẳn Giroud. Tiền đạo của Leicester ghi 24 bàn ở Premier League mùa giải vừa qua trong khi Giroud chỉ ghi 16 bàn. Trong đó, Giroud có 15 bàn thắng không đến từ chấm 11m, còn Vardy là 19 bàn.

Trong khi Vardy có tỉ lệ sút bóng chính xác là 57% và tỉ lệ chuyển hóa cơ hội là 26%, thì Giroud chỉ là 54% và 20%.

Nhưng nếu tính cả 2 mùa gần đây, Giroud ghi nhiều bàn hơn Vardy. Chân sút người Pháp đã có 30 pha lập công ở Premier League trong 2 mùa giải gần đây. Trong khi đó, Vardy chỉ có 29 bàn.

Hàng công tuyển Anh: Hãy loại bỏ Rooney, dùng Vardy - Kane!

Hàng công tuyển Anh: Hãy loại bỏ Rooney, dùng Vardy - Kane!

Trong khi cuộc đua vô địch Premier League mùa vừa rồi đã không đủ kịch tính khi Leicester City về đích một cách ấn tượng và thuyết phục, thì trong cuộc đua Vua phá lưới, Harry Kane và Jamie Vardy đã so kè nhau tới những phút cuối cùng.

Giroud nhỉnh hơn Vardy một chút ở phương diện kiến tạo. Cả hai đều thực hiện 6 pha kiến tạo ở mùa giải vừa qua. Giroud đã tạo ra trung bình 1,33 cơ hội trong một trận, còn Vardy là 1,32.

Về khoản chuyền bóng, Vardy đã thực hiện tổng số 625 đường chuyền ở mùa giải vừa qua, trong khi Giroud là 839. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Vardy là 66%, còn Giroud nhỉnh hơn với 68%.

Theo thống kê, Vardy có tỉ lệ đi bóng thành công ở Premier League mùa giải vừa qua là 39%, trong khi đó Giroud là 41%. Nhưng Vardy đã thực hiện 100 pha đi bóng, trong khi Giroud chỉ là 27.

Ở mùa giải vừa qua, Giroud đã trải qua 15 trận tịt ngòi tại Premier League. Theo thống kê trong năm 2016, tiền đạo người Pháp đã tịt ngòi 882 phút. Chính điều này đã khiến các CĐV Arsenal kêu gọi HLV Wenger đưa về một chân sút khác để thay thế. Nhưng Vardy cũng đã trải qua 804 phút không ghi bàn ở Premier League mùa giải vừa qua.

Tờ Metro của Anh đã nhận xét rằng Vardy… không hề xuất sắc hơn Giroud sau khi đưa ra một loạt thống kê và khuyên HLV Wenger giữ 20 triệu bảng lại, hơn là bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo chủ lực của Leicester.

Sơn Tùng (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN