TTVH Online

Tuyển Italy: Đặt nhiều hy vọng ở De Rossi

08/06/2016 18:57 GMT+7

Được cho nghỉ dưỡng sức và chỉ vào sân thay người trong hiệp hai trận giao hữu với Phần Lan, Daniele De Rossi vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Italy. Đó là bàn thứ 18 của anh cho đội Thiên thanh.

(Thethaovanhoa.vn) - Được cho nghỉ dưỡng sức và chỉ vào sân thay người trong hiệp hai trận giao hữu với Phần Lan, Daniele De Rossi vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Italy. Đó là bàn thứ 18 của anh cho đội Thiên thanh.

Trên Twitter cá nhân, BLV James Horncastle thống kê: Số bàn thắng của De Rossi cho Italy vượt trên tất cả đồng đội trong đội hình hiện tại, thậm chí nhiều hơn những chân sút cự phách trong quá khứ như Luca Toni (16 bàn), Gianluca Vialli (16), Gianni Rivera (15), Mario Balotelli (13), Antonio Di Natale (11), Gianfranco Zola (10), hay Francesco Totti (9)... dù anh chỉ là tiền vệ và thường xuyên được xếp đá lùi sâu.

Pha đánh đầu thành bàn của De Rossi ở phút 71, sau đường rót bóng của Antonio Candreva khiến các tifosi giật mình, bởi trong hàng tiền vệ không nhận được nhiều kỳ vọng trước giải, vì những chấn thương đáng tiếc của Marco Verratti, Claudio Marchisio và “linh hồn” Andrea Pirlo không được triệu tập, vẫn còn đó một tiền vệ đẳng cấp, hiệu quả và ổn định.

Ký giả Fabio Licari phân tích trên La Gazzetta dello Sport, rằng 2015-16 không phải mùa bóng hay của De Rossi cho Roma, nhưng từ khi tái ngộ thày cũ Luciano Spalletti hồi cuối mùa Đông, tiền vệ 32 tuổi đã phục hồi phong độ và có vẻ đã tính toán điểm rơi vào đúng giải đấu quan trọng mùa Hè này.

Italy 2-0 Phần Lan: Đây, Italy ‘bình dân’ của Antonio Conte!

Italy 2-0 Phần Lan: Đây, Italy ‘bình dân’ của Antonio Conte!

Các bàn thắng của Antonio Candreva và Daniele de Rossi giúp Italy đánh bại Phần Lan 2-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước khi sang Pháp dự EURO 2016.

Duyên ghi bàn trong màu áo Italy của De Rossi rất đáng quý ở giải đấu tới, trong bối cảnh hàng tiền đạo của họ vẫn bị nghi ngờ không ít, khi cả 5 chân sút Pelle, Zaza, Eder, Immobile và Insigne mới chỉ ghi được 11 bàn tổng cộng cho ĐTQG. Dù vậy, đóng góp chủ yếu của De Rossi vẫn sẽ nghiêng về mặt trận phòng ngự. Ngoài nhiệm vụ phân phối, thu hồi ở khu trung tuyến, anh được trông chờ sẽ hỗ trợ nhiều cho ba trung vệ của Italy.

De Rossi có thể đảm nhận một trong ba vị trí ấy khi cần thiết, với những kỹ năng không thua gì một trung vệ thực thụ. Ở EURO 2012, HLV Cesare Prandelli từng đánh bạc với De Rossi ở vị trí đá thòng trong bộ ba trung vệ khi đối mặt Tây Ban Nha trận khai màn, vì Andrea Barzagli chấn thương. Kết quả là Prandelli thắng lớn, khi các đợt tấn công biến ảo của La Roja bị những pha cắt bóng, đọc vị chuẩn xác của De Rossi hóa giải. “Cậu ấy xuất sắc nhất trận đấu này”, đó là lời khen trên mặt báo của HLV Jose Mourinho dành cho anh.

Bốn năm trước, sau màn thể hiện xuất sắc của De Rossi, Prandelli vẫn cầu mong Barzagli mau bình phục, bởi ông cũng cần trả đội phó của Roma về tuyến giữa, nơi Thiago Motta (khoác áo số 10 của Italy tại EURO năm nay), chơi không đạt yêu cầu.

Italy đang bị đánh giá thấp nhất trong nhiều năm qua, nên một lần nữa, các tifosi cần một cầu thủ đa năng nhưng “đánh đâu cũng giỏi”, và hơn hết, là một trong số ít những người còn mang hồn phách Azzurri như De Rossi lên tiếng.

Hạ Vũ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN