TTVH Online

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Trong khát khao của Ronaldo

07/06/2016 13:49 GMT+7

12 năm trước, Cristiano Ronaldo bước ra sân khấu lớn. Ở kì EURO được tổ chức trên sân nhà, anh và đồng đội đã đi đến trận đấu cuối cùng nhưng rồi gục ngã trước Hy Lạp.

(Thethaovanhoa.vn) - 12 năm trước, Cristiano Ronaldo bước ra sân khấu lớn. Ở kì EURO được tổ chức trên sân nhà, anh và đồng đội đã đi đến trận đấu cuối cùng nhưng rồi gục ngã trước Hy Lạp.

Bây giờ, trong kì EURO có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp, Ronaldo vẫn miệt mài đi tìm danh hiệu đầu tiên cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Kí ức 2004

Ronaldo dường như đã có tất cả vào năm đó. CR7 mới 19 tuổi và anh đã tỏa sáng để đưa Bồ Đào Nha vào tới trận chung kết EURO tổ chức ngay trên sân nhà.

Khi ấy, Ronaldo rất khác hiện nay. Anh thanh mảnh như một thư sinh, không "6 múi" như một VĐV thể hình. Ronaldo cũng chưa có được sự tự tin cao nhất với trái bóng. Tài năng của anh đã sớm bộc lộ ở từng trận đấu. Nhờ pha làm bàn từ cú đánh đầu vào lưới Hà Lan ở bán kết, Ronaldo giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải đấu lớn.

Bồ Đào Nha của năm 2004 vẫn phụ thuộc vào Luis Figo, nhưng Ronaldo đã cho thấy triển vọng của một cầu thủ lớn ở giải đấu này. Chỉ có điều, lịch sử đã không đứng về phía những người Bồ Đào Nha. Họ thua 0-1 trước Hy Lạp trong trận chung kết và lỡ cơ hội lần đầu tiên vô địch châu Âu.

Với một cầu thủ còn trẻ như Ronaldo, thất bại này mang đến những tổn thương ghê gớm. Ronaldo đã khóc, nhận huy chương bạc với đôi mắt cay xè. Nhưng thất bại ấy cũng là một bệ phóng, để Ronaldo trưởng thành và hoàn thiện mình hơn.

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Thua trận, nhưng vẫn có thể lạc quan

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Thua trận, nhưng vẫn có thể lạc quan

Trận thua 0-1 trước đội tuyển Anh ở Wembley không phải là thất bại ghê gớm gì với Bồ Đào Nha của HLV Fernando Santos.

Sau nỗi buồn ở EURO 2004, Ronaldo như lột xác. Anh có mọi danh hiệu ở cấp CLB với Man United và Real Madrid. Đỉnh cao nhất là 3 danh hiệu Quả bóng vàng cũng như 3 chiếc cúp Champions League danh giá. Nhưng với Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn chưa một lần nâng cúp.

Với Ronaldo, Bồ Đào Nha lọt tới bán kết World Cup 2006 và bán kết EURO 2012. Nhưng người Bồ vẫn chưa có thêm một lần lọt vào chung kết, như thành tích của năm 2004. Và họ vẫn đang chờ đợi một kì tích khác.

Khát khao của Ronaldo

Ronaldo hiện tại đã bước sang tuổi 31. Không còn sung mãn như thời tuổi trẻ nhưng khát khao trong Ronaldo vẫn còn nguyên vẹn. Anh vẫn mơ một ngày nào đó được nâng cúp cùng Bồ Đào Nha, để được thừa nhận như một trong những cầu thủ hoàn hảo nhất trong lịch sử bóng đá.

Cuối tháng trước, trong một bài phỏng vấn, cựu HLV Real Madrid Carlo Ancelotti đã nói rằng Ronaldo luôn ý thức được bản thân và anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được những mục tiêu đề ra trong sự nghiệp. Cũng theo Ancelotti, nếu được đánh đổi, Ronaldo sẵn sàng dùng tất cả những vinh quang có được ở màu áo CLB để có được 1 chiếc cúp cùng ĐTQG.

Ronaldo luôn coi đó là một cái đích, một nhiệm vụ để hoàn thành. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và một mình Ronaldo thì không thể đưa đội nhà đến vinh quang. Niềm tin cho Ronaldo là ở EURO 2016 này, Bồ Đào Nha đang có được tinh thần rất cao. "Tôi tin Bồ Đào Nha có thể vô địch. Các cầu thủ của tôi cũng có niềm tin như thế", HLV Fernando Santos nói.

Từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha hồi tháng 9/2014, ông Santos đã có những thay đổi đáng kể về mặt nhân sự khi triệu tập một số cầu thủ trẻ để hỗ trợ cho Ronaldo. Bồ Đào Nha sẽ tới Pháp với một hàng tiền vệ trẻ giàu tiềm năng: ngôi sao của Sporting Joao Mario, Andre Gomes của Valencia. Bên cạnh đó là tài năng trẻ Renato Sanches của Bayern Munich.

“Bồ Đào Nha không phải là đội bóng một người”, Santos nói. HLV của Bồ Đào Nha đang cố gắng tạo ra sự khác biệt cho đội tuyển để bớt phụ thuộc vào Ronaldo hơn. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai.

Những sao trẻ đang trên con đường khẳng định mình song để vô địch, Bồ Đào Nha vẫn phải trông cậy vào Ronaldo. Trong kì EURO có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp, CR7 đang là người khát khao hơn bao giờ hết.

125: Ronaldo đang là cầu thủ giữ kỉ lục về số lần khoác áo ĐTQG. Hiện anh đã có 125 lần ra sân.

53: Ronaldo cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha với 53 bàn.

0: Ronaldo đã có mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB nhưng vẫn chưa một lần giành cúp cùng tuyển Bồ Đào Nha.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN