TTVH Online

Mexico 3-1 Uruguay: ‘Chết’ vì thiếu Suarez và lập kỷ lục đáng quên

06/06/2016 13:39 GMT+7

Uruguay khởi đầu chiến dịch Copa America của họ bằng thất bại 1-3 trước Mexico trong trận đấu ở bảng C mà hai đội kết thúc đều với chỉ 10 người trên sân.

(Thethaovanhoa.vn) - Uruguay khởi đầu chiến dịch Copa America của họ bằng thất bại 1-3 trước Mexico trong trận đấu ở bảng C mà hai đội kết thúc đều với chỉ 10 người trên sân. Đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử Copa America (15 lần vô địch) lại là đội gây thất vọng tràn trề.


Ngay phút thứ 4, hậu vệ Alvaro Pereira của Uruguay đã lập kỷ lục không ai muốn nhớ khi trở thành cầu thủ có pha phản lưới sớm nhất trong 100 năm lịch sử của Copa America. Và như để làm cho trận đấu của mình thêm tồi tệ, cuối trận lại là Pereira để xổng Rafael Marquez và cầu thủ của Mexico không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước khi Herreira ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Bắc Mỹ trong thời gian bù giờ hiệp 2.

Bàn gỡ của Diego Godin cho Uruguay hoàn toàn chỉ mang tính chất danh dự trong một trận đấu họ đáng bị mất điểm và bộc lộ điểm yếu chết người là quá phụ thuộc vào Luis Suarez. Chân sút hàng đầu thế giới chấn thương nên không thể góp mặt và Uruguay gặp vấn đề cả trong tấn công lẫn phản công.

Suarez không chỉ là nguồn cung cấp bàn thắng số 1 cho cả đội mà anh còn tạo khác biệt bằng cách di chuyển thu hút, lôi kéo hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các đồng đội khai thác cũng như kiến tạo cho đồng đội lập công. Không có Suarez, lối chơi của Uruguay giảm hẳn tính đột biến và độ sát thương cũng như trở nên dễ đoán hơn.

Bây giờ Uruguay chỉ còn biết cầu nguyện Suarez trở lại kịp lúc để giúp họ tranh vé vào tứ kết. Trong một trận đấu khác ở bảng C, Venezuela giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại diện của Trung Mỹ Jamaica. Với kết quả này, Mexico tạm dẫn đầu bảng C, Venezuela thứ hai còn Uruguay và Jamaica chưa có điểm xếp ở hai vị trí cuối cùng.

+Đội hình thi đấu:

Mexico: Talavera; Araujo, Reyes, Moreno, Layun; Herrera, Marquez, Guardado; Corona (Duenas 60'), Chicharito (Raul Jimenez 84'), Aquino (Lozano 55').

Uruguay: Muslera; M. Pereira, Godin, Gimenez, A. Pereira; Sanchez (Gaston Ramirez 84'), Vecino, Rios, Lodeiro (Gonzalez 46'); Cavani, Rolan (Abel Hernandez 60').

+Ghi bàn

Mexico: Pereira 4’ phản lưới, Marquez 85', Herrera 90+3'

Uruguay: Godin 74'

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN