TTVH Online

Arsenal kích hoạt điều khoản giải phóng của Vardy

04/06/2016 07:24 GMT+7

Arsenal bất ngờ chuyển hướng sang tiền đạo Jamie Vardy của Leicester, sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu bảng của chân sút này.

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal bất ngờ chuyển hướng sang tiền đạo Jamie Vardy của Leicester, sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu bảng của chân sút này.

Jamier Vardy đã được nhiều CLB lớn dòm ngó sau khi anh giúp Leicester vô địch Premier League mùa giải vừa qua với 24 bàn thắng. Theo tờ Daily Mail, Leicester muốn giữ chân Vardy ở lại. Nhưng họ khó có thể ngăn anh sang Arsenal, nếu đội bóng chủ sân Emirates đáp ứng được mức phí giải phóng trị giá 20 triệu bảng của Vardy.

“Pháo thủ” sẵn sàng trả cho Jamie Vardy một mức lương lớn hơn số tiền 80 nghìn bảng mà anh kiếm được ở Leicester vào mỗi tuần. HLV Wenger thậm chí đã đến xem trận giao hữu vừa qua giữa Anh và Bồ Đào Nha ở Wembley để “ngắm giò” tiền đạo chủ lực của Leicester.


Arsenal đã đưa Jamie Vardy vào tầm ngắm

Đội bóng chủ sân Emirates đang chạy đua với thời gian để hoàn tất việc chiêu mộ Vardy vào cuối tuần này, trước khi đội tuyển Anh sang Pháp tham dự EURO 2016. Vào hôm thứ Hai tuần sau, đội tuyển Anh sẽ tập trung trước khi bay đến Pháp.

Vardy đang hạnh phúc ở Leicester. Tuy nhiên tiền đạo này sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng Giêng năm sau. Đây có thể là cơ hội duy nhất để anh chuyển đến một đội bóng lớn. Theo Daily Mail, Arsenal đã tiếp cận với Vardy vào tháng trước. Chân sút của Leicester muốn một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương hơn 100 nghìn bảng/tuần ở Emirates.

Con số 20 triệu bảng là hơi cao với một tiền đạo như Jamie Vardy. Tuy nhiên HLV Wenger đang quyết tâm tăng cường hàng công của Arsenal nên ông muốn chiêu mộ Vardy. Vào mùa Hè 2012, Leicester chỉ mất 1 triệu bảng để giành được chữ ký của Vardy. Họ sẽ kiếm lời nếu để anh đến Arsenal vào mùa Hè này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN