TTVH Online

Tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới ghé Đà Nẵng trước khi an vị

03/06/2016 19:30 GMT+7

17h chiều nay, tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới đã chính thức ghé thăm chùa Nam Hải (Đà Nẵng) trước khi được an vị tại một ngôi chùa tại Australia.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi đặt chân qua 19 quốc gia trên thế giới, tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới đã ghé thăm chùa Nam Hải, TP. Đà Nẵng, chính thức ra mắt dân chúng từ ngày 4/6 – 19/6.

Đại đức Thích Huệ Tánh, trụ trì Chùa Nam Hải cho biết, Đà Nẵng là địa điểm cuối cùng mà tượng Phật Ngọc Hòa bình thế giới ghé thăm trước khi được an vị tại một ngôi chùa ở Australia, kết thúc hành trình du hành qua 20 quốc gia và 90 thành phố trên khắp thế giới.

Đại lễ cung nghinh tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới chính thức diễn ra vào 17h ngày 4/6 tại chùa Nam Hải. Trong 15 ngày Phật Ngọc ngự tọa tại đạo tràng chùa Nam Hải, BTC sẽ thực hiện chuỗi các hoạt động như: nguyện cầu Quốc Thái dân an, cầu siêu hương linh để cầu nguyện cho dân tộc và nhân loại sớm chấm dứt chiến tranh, khắc phục mọi thiên tai và nhân họa...


Đại đức Thích Huệ Tánh, Trụ trì Chùa Nam Hải chia sẻ về cơ duyên được cung nghinh Phật Ngọc

Tượng Phật Ngọc được bắt nguồn từ một nhà sư ở Australia khi sang Canada tu nghiệp vào năm 2000, tình cờ phát hiện khối đá cẩm thạch nặng 18 tấn đang được một gia đình nông dân ở phía Bắc Canada sở hữu. Thấy tảng đá quý, nhà sư đã bỏ tiền ra mua với mục đích tạc tượng Phật.

Dựa theo khuôn mẫu tượng Phật Thích Ca được tôn thờ trong Bảo Tháp Đại Giác Ngộ Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, các nghệ nhân đã xẻ tảng đá ra thành các phiến nhỏ, trong đó phiến đá nặng 4 tấn được chuyển sang Thái Lan chế tác thành pho tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới. Tượng cao 2,54m, chiều ngang 1,77m, là pho tượng Phật Ngọc lớn nhất và trang nghiêm nhất thế giới hiện nay.

Trụ trì Thích Huệ Tánh nói rằng "Trong hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ ở Việt Nam, chùa Nam Hải có duyên là 1 trong 8 ngôi chùa được cung nghinh Phật Ngọc, đó là một cơ duyên rất đặc biệt”.


Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới

Được biết, trong khuôn khổ chương trình Lễ cung nghinh Phật Ngọc hòa bình thế giới, chùa Nam Hải sẽ phối hợp cùng Hội Trẻ em khuyết tật và mồ côi TP. Đà Nẵng, Hội Nhiếp ảnh TP. Đà Bẵng, nhiếp ảnh gia Trần Bích sẽ tổ chức chương trình triển lãm và bán 75 bức ảnh Hoa Sen với chủ đề Đời Sen. Chương trình nhằm gây quỹ ủng hộ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Trong thời gian này, Chùa Nam Hải cũng tổ chức Đại lễ rót đồng chú tạo đúc tượng Phật Thích Ca cao 5m, nặng 5,5 tấn. Sau khi hoàn thành, tượng Phật Thích Ca sẽ tôn trí thờ tại Trung tâm chánh điện Chùa, trở thành pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất Đà Nẵng và dấu ấn lưu lại sự hiện diện của Phật Ngọc hòa bình thế giới viếng thăm.

Hoàng Yến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN