TTVH Online

Anh 1-0 Bồ Đào Nha: Không Ronaldo, 10 người Bồ Đào Nha thua ở Wembley

03/06/2016 07:07 GMT+7

Mặc dù hơn người từ gần cuối hiệp một nhưng phải mãi tới phút 86, đội tuyển Anh mới tìm được đường vào khung thành đội tuyển Bồ Đào Nha do công của Chris Smalling

(Thethaovanhoa.vn)  - Mặc dù hơn người từ gần cuối hiệp một nhưng phải mãi tới phút 86, đội tuyển Anh mới tìm được đường vào khung thành đội tuyển Bồ Đào Nha do công của Chris Smalling.

Trận đấu với Bồ Đào Nha là trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển Anh trước khi bắt đầu chiến dịch VCK EURO 2016. Vì thế, HLV Roy Hodgson đã không ngần ngại đưa ra những thử nghiệm mới lạ trên hàng công dành cho Tam Sư.

Cả Wayne Rooney, Jamie Vardy và Harry Kane đã cùng nhau xuất phát trong trận đấu này. Đội tuyển Anh thi đấu lấn lướt hơn. Thậm chí, họ còn dẫn trước về quân số khi Bruno Alves của Bồ Đào Nha bị đuổi khỏi sân ở phút 35 sau pha phạm lỗi thô bạo với Harry Kane. Tuy nhiên, những thử nghiệm của HLV Roy Hodgson tỏ ra khá lạc nhịp với nhau.








Bruno Alves phạm lỗi thô bạo với Kane


HLV Roy Hodgson thử nghiệm nhiều chiến thuật tấn công khác nhau

Là đội nắm thế chủ động trên sân nhưng phải tới phút 86, Tam Sư mới phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Dẫu cho họ thi đấu hơn người từ phút 35. Xuất phát từ một pha tạt bóng bên cánh trái của Sterling, Chris Smalling đã bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Rui Patricio của Bồ Đào Nha.






Smalling cứu nguy cho Tam Sư và HLV Hodgson

Về phần Bồ Đào Nha, họ cho thấy mình vẫn còn nhiều việc phải làm. Do thi đấu trận chung kết Champions League nên Cristiano Ronaldo và Pepe đã không có tên trong danh sách thi đấu trận giao hữu này. 

Bồ Đào Nha không Ronaldo tỏ ra thiếu ý tưởng trong các đợt tấn công. Những pha tấn công của họ thường khá đơn điệu và bị hậu vệ đội tuyển Anh bẻ gãy một cách đơn giản. Điều này chỉ khiến các CĐV Bồ Đào Nha cảm thấy lo lắng và nhớ Ronaldo nhiều hơn.

Đội hình ra sân

Anh: Hart -  Walker, Smalling, Cahill, Rose - Milner (Wilshere, 66’), Dier, Alli (Henderson, 90’) - Rooney (Lallana, 78’); Kane (Sturriddge, 78’), Vardy (Sterling, 66’).

Bồ Đào Nha: Rui Patricio - Vieirinha, Bruno Alves, Ricardo Carvalho (Eder, 90’), Eliseu - Danilo Pereira, Moutinho (William Carvalho, 73’), Adrien Silva (Renato Sanches, 72’) - Mario (Andre Gomes, 46’), Rafa Silva (Fonte, 38’), Nani (Quaresma, 61’).

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN