TTVH Online

Bonucci: Tân chỉ huy của binh đoàn Thiên thanh

03/06/2016 20:41 GMT+7

Từ xuất phát điểm không thể thấp hơn hồi 6 năm về trước, Leonardo Bonucci giờ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sự tiến bộ vượt bậc của anh sẽ là chìa khóa thành công của ĐT Italy ở EURO 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ xuất phát điểm không thể thấp hơn hồi 6 năm về trước, Leonardo Bonucci giờ đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sự tiến bộ vượt bậc của anh sẽ là chìa khóa thành công của ĐT Italy ở  EURO 2016.

Thành danh ở Juve, nhưng Bonucci khởi nghiệp trong màu áo Inter. Nerazzurri đã chiêu mộ Bonucci từ CLB quê hương Viterbese năm 2005. Bonucci ra mắt màu áo xanh-đen ở vòng đấu cuối mùa 2005-06, ngay trước thềm Calciopoli, vụ bê bối đẩy đội bóng tương lai của anh vào những ngày tháng đen tối nhất, bùng nổ.

Từ trung vệ triển vọng nhất

Bonucci không được đá trận nào ở Serie A mùa giải sau đó, và chỉ được chiếu cố vào sân 3 lần ở Cúp Italy, nhưng anh là thủ lĩnh của đội Inter Primavera vô địch Cúp Thanh niên nước Ý. Đến mùa 2006-07, Bonucci trở thành “món hàng” đồng sở hữu của Inter và Treviso, trước khi Inter mua lại toàn quyền, rồi lại cho Pisa mượn nửa cuối mùa giải ấy.

Những tháng ngày học hỏi, tích lũy kinh nghiệm của chàng trung vệ trẻ dần qua đi, và kết thúc ở mùa Hè 2009. Khi kỳ chuyển nhượng năm ấy vừa bắt đầu, Bonucci cùng bốn cầu thủ Inter khác nhận lệnh sang Genoa. Dưới thời HLV Giampiero Ventura, Bonucci hợp cùng Andrea Ranocchia trở thành cặp trung vệ ăn ý, triển vọng nhất Italy. Khi mùa 2009-10 đi được nửa chặng đường, danh tiếng của cặp trung vệ này đã nổi như cồn với thành tích phòng ngự tốt nhất Serie A. Dù sau đó Ranocchia dính chấn thương trong dịp Giáng sinh và nghỉ hết mùa, Bonucci vẫn xuất sắc giúp Bari cán đích hạng 10 vào cuối giải.

Đội tuyển Italy: Thời của những số 10 chỉ có cơ bắp

Đội tuyển Italy: Thời của những số 10 chỉ có cơ bắp

Ở thời đại mà đội tuyển Italy thiếu vắng những số 10 thực sự và rất ít tài năng, họ đã chọn một tiền vệ phòng ngự gốc Brazil để đeo áo số 10: Thiago Motta.

Hè 2010 chứng kiến cuộc chia ly, khi Inter mang về Ranocchia còn Bonucci khoác lên màu áo trắng-đen của cuộc đời. Tại Juve, Bonucci đá trung vệ cùng Giorgio Chiellini, lúc này là tài năng triển vọng của Bà đầm già. Những tưởng hình ảnh cặp bài trùng sẽ tái hiện, nhưng đời không như mơ.

Qua bĩ cực đến thái lai

Bonucci là cầu thủ tệ bậc nhất của Juve ở mùa giải đáng quên 2010-11. Trang WhoScored chỉ ra, số pha tắc bóng và số lần đánh chặn của anh lần lượt giảm 40% và 25% so với mùa giải trước tại Bari. Bonucci thiếu quyết đoán và lúng túng trước hậu vệ đối phương, với đỉnh điểm thất vọng là bàn phản lưới khiến Juve thua Genoa 0-1 trên sân nhà.

Dưới quyền HLV Luigi Delneri, Juve đã khởi đầu tốt, áp sát ngôi đầu sau vào cuối tháng Mười hai để rồi sụp đổ trong năm mới. Họ chỉ thắng được 7 trận trong giai đoạn còn lại để mùa thứ hai liên tiếp cán đích thứ 7. Năm ấy, Bonucci trở thành “vật tế thần”. Anh chỉ là lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung vệ mùa giải sau.

Tuy nhiên, sự nghiệp Bonucci lại bừng sáng sau cơn bĩ cực. Với sự thiếu hụt trầm trọng những chân chạy cánh để tiếp tục áp dụng sơ đồ mới 4-3-3 mà Antonio Conte, người thay thế Delneri, đã gầy dựng từ đầu mùa 2011-12, Juve đổi sang hệ thống 3-5-2, trên nền tảng đã sở hữu 3 trung vệ tài năng: Chiellini, Andrea Barzagli và Bonucci.

Đó là bước chuyển lớn nhất, khi Bonucci được đá giữa trong bộ ba trung vệ và bắt đầu tiến bộ chóng mặt, dù thỉnh thoảng vẫn mắc sai lầm. Ở vị trí mới, Bonucci cũng bắt đầu mài giũa thứ vũ khí lợi hại: Khả năng chuyền bóng. Cần biết, Bonucci khởi nghiệp ở vị trí tiền vệ và khả năng phân phối bóng của anh chưa bao giờ mất đi.

Từ thời Conte, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Bonucci ở Juve chưa từng dưới 86,4%. Bonucci lại đặc biệt xuất sắc trong những pha chuyền dài. Xét một đoạn dài sự nghiệp, với mốc khởi đầu ở Bari, trên tất cả các đấu trường, trong cả màu áo CLB và ĐTQG, trung bình Bonucci có 6 đường chuyền vượt tuyến thành công/trận.

Đó là một kỹ năng vô giá, là con dao trong tay áo khi Juve hay Italy mất quyền kiểm soát khu trung tuyến. Một đường phất dài chính xác của Bonucci có khả năng đảo ngược thế trận nếu rơi vào chân một tiền đạo nhạy bén. Ví như đường kiến tạo của anh trong trận đầu tiên nắm tuyển Italy của Conte, tháng 9/2014. Bonucci đang cầm bóng ở sân nhà, hơi gần vòng tròn giữa sân. Anh châm một đường bóng dài vượt đầu tất cả, đáp ngay tầm khống chế của Ciro Immobile, đặt anh này với thế đối mặt với thủ môn tuyển Hà Lan, và dễ dàng ghi bàn. Với Italy hiện tại, đội tuyển đến Pháp với một hàng tiền vệ bị đánh giá thấp chưa từng thấy, sự hỗ trợ của Bonucci lại càng quan trọng.

Xứng danh thủ lĩnh

Ngoài chuyên môn giỏi trên sân cỏ, Bonucci cũng đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Ở tuổi 29, sau 274 trận cho Juve và 56 trận cho Italy, anh không còn mang phận em út.

Cũng hết rồi một Bonucci yếu tâm lý như 3 năm trước, khi đá hỏng quả luân lưu quyết định trước Tây Ban Nha ở Bán kết Cúp Liên lục địa 2013. Bonucci đó đã tái sinh trên chấm luân lưu, là người giúp Juve hạ Napoli và Inter ở loạt đấu súng Siêu cúp Italy 2014 và Bán kết Cúp Italy mùa giải này.Vài mùa giải gần đây, Bonucci đã nhiều trận mang băng đội trưởng Juve. Anh cũng từng tiếp quản chiếc băng ấy của tuyển Italy, khi Daniele De Rossi bị đuổi trước Na Uy tháng 9 năm ngoái.

Thời của chỉ huy Bonucci tại binh đoàn Thiên thanh có lẽ đến sớm thôi, và biết đâu, sẽ khởi đầu ngay từ Hè này, ở giải đấu trên đất Pháp.

87 Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Bonucci tại Juve mùa vừa rồi đạt 87%, xếp ngay sau Claudio Marchisio với 88,5%.

56 Số trận của Bonucci trong màu áo tuyển Italy. Anh đã ghi được 3 bàn.

6 Trong một đoạn dài sự nghiệp, với mốc khởi đầu ở Bari, trên tất cả các đấu trường, trong cả màu áo CLB và ĐTQG, trung bình Bonucci có 6 đường chuyền vượt tuyến thành công/trận.

Chấn thương của Pelle không nghiêm trọng

La Gazzetta dello Sport đưa tin, tiền đạo Graziano Pelle hoàn toàn có thể ra sân trong trận giao hữu với Phần Lan - trận “tổng duyệt” của Italy trước khi bước vào EURO vào tuần sau, dù dính một chấn thương trong buổi tập ngày 1/6. Tiền đạo 30 tuổi này bị đau ở đầu gối phải, và khập khiễng rời sân khi buổi tập kết thúc.

Tuy nhiên, bất chấp chấn thương gối đã khiến Pelle bỏ lỡ một loạt trận đấu của Southampton trong giai đoạn Giáng sinh mùa rồi, nhân viên y tế tuyển Italy vẫn khẳng định việc để anh tham gia trận giao hữu tới là không mạo hiểm. Pelle hiện là trung phong số một của HLV Antonio Conte. Nếu anh không thể ra sân, các giải pháp thay thế là Ciro Immobile và Simone Zaza.


Hạ Vũ (theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN