TTVH Online

Đến Pháp, xem EURO 2016 và khám phá 'Kinh đô ánh sáng' Paris

01/06/2016 20:34 GMT+7

Với vẻ đẹp lãng mạn, tinh tế, thủ đô hơn 2.000 năm tuổi của nước Pháp luôn là điểm đến mơ ước của du khách muôn phương.

(Thethaovanhoa.vn) - Với vẻ đẹp lãng mạn, tinh tế, thủ đô hơn 2.000 năm tuổi của nước Pháp luôn là điểm đến mơ ước của du khách muôn phương.


Tới Paris, chắc chắn bạn sẽ không thể cưỡng lại sức hút của những công trình kiến trúc tráng lệ, độc đáo như tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tàng Louvre hay Trung tâm Georges-Pompidou…


Paris chào đón bạn với những ngõ nhỏ, những con đường lát đá trăm năm tuổi, những quán café xinh xắn, bàn phủ khăn với những giỏ hoa đa sắc, mùi cà phê và bánh nướng thơm lừng… Đừng bỏ qua cơ hội ngắm nhìn bình minh trên Khải Hoàn Môn L’Arc de Triomphe - một trong những biểu tượng lịch sử của nước Pháp; leo lên những bậc thang của đồi Montmartre để tới thăm “Bức tường Tình yêu” rộng 40m2 được tạo nên từ 612 viên gạch men xanh lục; hay trải nghiệm vẻ uy nghi của Vương cung Thánh đường Sacré-Coeur; hoặc thả bộ dọc theo bờ sông Seine lãng mạn, bình yên, ngắm nhìn tháp Eiffel. Bạn cũng có thể dạo quanh khu vườn Luxembourg - vườn rộng và nổi tiếng bậc nhất ở Paris, hay đứng từ mái Nhà thờ Đức Bà Paris - trái tim nước Pháp (nơi có mốc km số 0) - nhìn xuống thành phố. Bạn chắc hẳn sẽ phải ngây người ngắm nhìn không gian kỳ ảo mỗi khi có ánh nắng rọi qua 15 khung cửa kính màu tuyệt đẹp có từ thế kỷ thứ 13 tại nhà thờ Sainte Chapelle.


Paris được xem là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Cách du lịch tiết kiệm nhất ở thành phố này là mua vé du thuyền trên sông Seine với giá 13 euro/người cho một chuyến đi kéo dài 60 phút. Trên thuyền bạn sẽ được chiêm ngưỡng hầu hết những nét kiến trúc đẹp nhất của Paris. Chỉ riêng 37 cây cầu bắc ngang sông Seine trong địa phận thành phố đã là 37 vẻ đẹp kiến trúc riêng biệt. Ngoài ra, các chương trình tham quan bằng xe đạp cũng khá tiện lợi. Có rất nhiều điểm cho thuê xe đạp. Bạn có thể thuê xe ở nơi này và trả xe ở nơi khác.

Nếu bạn thích ngắm cảnh đêm lung linh của Paris thì tháp Eiffel là lựa chọn số 1. Lượt khách đến tháp lúc nào cũng đông, dù việc kiểm tra an ninh trước khi lên tháp luôn nghiêm ngặt và mức giá lên tháp không hề rẻ. Đứng trên ngọn tháp lừng danh thế giới, bạn sẽ hiểu vì sao Paris được mệnh danh là “kinh đô ánh sáng”.

Trong số những điều quyến rũ du khách ở Paris phải kể ẩm thực. Ở Paris có tới 70 nhà hàng Michelin, trong đó 10 nhà hàng được gắn 3 sao. Du khách có thể thỏa thích thưởng thức các món ăn đúng chất Pháp như bít tết, patê gan ngỗng, súp khoai tây ăn với bánh mì, hay cá hồi nướng thơm lừng... Ngoài ra, thành phố này cũng là quê hương của các loại bánh ngon tuyệt. Nhà hàng lâu đời nhất tại nước Pháp Procope ra đời từ năm 1686. Tới đây, thực khách không chỉ được thưởng thức các món ăn ngon nức tiếng, với giá cả phải chăng, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc mũ của Napoleon và chiếc bàn mà Voltaire từng uống cà phê mỗi ngày.

Ở Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO) 2016, không phải khán giả nào cũng may mắn sở hữu tấm vé theo dõi các trận đấu và do đó, fanzone (khu vực dành cho người hâm mộ) sẽ là điểm đến tuyệt vời nhất nếu bạn không thể có mặt ở sân vận động.


Khu fanzone ở Paris chắc chắn là nơi “hoành tráng nhất” khi tọa lạc ở vị trí cực đẹp, ngay dưới chân tháp tháp Eiffel, với sức chứa 120.000 cổ động viên. Ngày 9/6 tới, DJ David Guetta – tác giả ca khúc chính thức của VCK EURO 2016 sẽ có buổi trình diễn miễn phí tại đây để khuấy động bầu không khí bóng đá trước giờ khai mạc giải đấu.

Chính quyền thành phố Paris cũng đã lên kế hoạch để fanzone Paris làm điểm đến cho các tour tham quan “ăn theo” VCK EURO 2016. Theo đó, tại đây sẽ diễn ra các giải đấu bóng đá mini, bóng đá eSport giữa người dân Paris và du khách quốc tế đến cổ vũ EURO 2016 hay chuyến tham quan Paris Foot Tour đưa du khách đi tham quan theo lộ trình từ sân Parc des Princes (nội đô Paris) đến sân Stade de France (Saint Denis, ngoại ô Paris).


Sân vận động Parc des Princes ở nội đô Paris có sức chứa 48.527 người, được khánh thành ngày 4/6/1972. Sân do kiến trúc sư tài ba Roger Taillibert thiết kế, và được đánh giá là một trong những sân vận động hiện đại nhất nước Pháp hiện nay. Sân Parc des Princes được xây dựng để thay thế sân vận động cũ Vélodrome (xây từ năm 1897). Cái tên Parc des Princes (Công viên các Hoàng tử) bắt nguồn từ việc sân bóng được xây dựng trên địa điểm từng là nơi vui chơi và săn bắn của Hoàng gia và giới quý tộc Pháp. Nơi đây từng được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều sự kiện nổi tiếng như giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France, các trận chung kết cúp châu Âu, EURO 1984, World Cup 1998 hay những giải đấu Rugby quốc tế. Sẽ có 5 trận đấu EURO 2016 diễn ra tại sân Parc des Princes, gồm: Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia (bảng D – 12/6), Romania - Switzerland (bảng A – 15/6), Bồ Đào Nha – Áo (bảng F- 18/6), Bắc Ireland - Đức (bảng C – 21/6) và một trận thuộc vòng 1/8 (ngày 25/6).

Thanh Phương
TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN