TTVH Online

Jerome Boateng ‘buồn’ vì bình luận gây tranh cãi của chính trị gia

30/05/2016 15:13 GMT+7

Ngôi sao của Bayern Munich Jerome Boateng đã có những chia sẻ đáp lại bình luận gây tranh cãi của chính trị gia Đức Alexander Gauland.

(Thethaovanhoa.vn)- Ngôi sao của Bayern Munich Jerome Boateng đã có những chia sẻ đáp lại bình luận gây tranh cãi của chính trị gia Đức Alexander Gauland.

Dư luận Đức mới đây xôn xao với phát biểu của chính trị gia Alexander Gauland. Phó chủ tịch của Đảng cánh hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, nói rằng “người ta thích Boateng với tư cách là một cầu thủ nhưng lại không muốn sống cạnh những người như cậu ta”.

Phát biểu của vị lãnh đạo Đảng chủ trương chống nhập cư này rõ ràng nhắm tới gốc gác của Boateng. Cầu thủ này được sinh ra tại Berlin trong gia đình có mẹ là người Đức và cha là người Ghana. Không giống em trai Kevin Prince, Jerome chọn khoác áo ĐT Đức kể từ năm 2009. Cho tới nay, anh đã có 50 lần ra sân trong màu áo “Cỗ xe tăng” và giành chức vô địch World Cup 2014.



Người hâm mộ ủng hộ Boateng trong trận Đức-Slovakia

Khi được hỏi cảm xúc sau khi nghe bình luận của chính trị gia, Boateng nói: “Tôi không đánh giá nó. Thành thực tôi chả có gì để nói cả. Tôi chỉ có thể cười. Thật buồn là những chuyện như vậy vẫn xảy ra ở xã hội ngày nay”.

Về phía người hâm mộ bóng đá Đức, họ lên án dữ dội quan điểm của ông Gauland. Trong trận giao hữu giữa Đức và Slovakia mới đây, CĐV đã trưng băng rôn với dòng chữ “Boateng, hãy là hàng xóm của chúng tôi” để thể hiện sự ủng hộ với ngôi sao Bayern.

Lãnh đạo Đảng AfD Frauke Petry sau đó cũng gửi lời xin lỗi tới Boateng trên trang cá nhân Twitter. “Jerome Boateng là cầu thủ vĩ đại và là một phần của tuyển quốc gia Đức. Tôi đang háo hức chờ EURO”. Kèm theo chia sẻ này là hastag “Người hàng xóm”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN