TTVH Online

Thừa Thiên-Huế: 7 người thương vong do sét đánh

28/05/2016 21:53 GMT+7

6 người khác, trong đó có 3 cháu nhỏ, cùng ở phường An Hòa, thành phố Huế cũng bị thương khi đang trú mưa ở ngoài đồng.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/5, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra một cơn mưa dông lớn kèm sét. Do bị sét đánh, ông Lê Văn Tưởng (sinh năm 1974, trú xã Hương An, thị xã Hương Trà) đã tử vong khi đang đi cày ngoài ruộng.

6 người khác, trong đó có 3 cháu nhỏ, cùng ở phường An Hòa, thành phố Huế cũng bị thương khi đang trú mưa ở ngoài đồng.

Ngoài 3 cháu nhỏ bị thương nhẹ, điều trị ở nhà, các nạn nhân còn lại gồm: ông Hồ Nghĩa (sinh năm 1968), Hồ Lĩnh (sinh 1999, con của ông Nghĩa) và Nguyễn Văn Toán (sinh 1970) đã nhập viện và đang trong tình trạng đau đầu, tức ngực, tê các chi, bỏng vùng lưng cấp độ I, II.

Hiện, các nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế./.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN