TTVH Online

Phát hiện kỳ cục về nguồn gốc IPhone và gậy chụp ảnh 'tự sướng'

27/05/2016 17:43 GMT+7

CEO Apple Tim Cook, cho biết rằng ông đã nhận thấy iPhone trên bức tranh của Rembrandt từ thế kỷ 17. Còn độc giả phát hiện cây gậy chụp ảnh "tự sướng" có trong phim Tiệp từ năm 1969

(Thethaovanhoa.vn) -  CEO Apple Tim Cook, cho biết rằng ông đã nhận thấy iPhone trên bức tranh của Rembrandt từ thế kỷ 17. Còn độc giả phát hiện cây gậy chụp ảnh "tự sướng" có trong phim Tiệp từ năm 1969

Ông Cook đùa thêm rằng điều này cho thấy rằng tiện ích này được phát minh vào thế kỷ XVII. Giám đốc điều hành Apple nói với kênh truyền hình CNBC điều này.


Tranh của danh họa Rembrandt từ thế kỷ 17 có nhân vật cầm trên tay một vật dụng giống như Iphone

Ngay lập tức  người dùng Twitter đã để ý đến phát hiện của nhà lãnh đạo Apple,  một số người bắt đầu đăng tải bức tranh với iPhone trong blog của họ.

Vào đầu tháng ba, người sử dụng Reddit  tìm thấy trong bộ phim viễn tưởngTiệp Khắc "Tôi đã giết Einstein, thưa các Ngài", phát hành vào năm 1969, có các hình mẫu tương tự thanh gậy dùng để chụp ảnh "tự sướng". Một trong những nhân vật nữ của phim đã sử dụng một thiết bị tương tự như một monopod selfie hiện đại, nhờ nó cô đã tự chụp ảnh.


"Gậy chụp ảnh tự sướng" xuất hiện trong phim từ năm 1969?

Theo Sputnik

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN