TTVH Online

Obama và golf

27/05/2016 06:21 GMT+7

Kể từ tổng thống đời thứ 27 William Taft, người mang golf vào Nhà Trắng, đến tổng thống đương nhiệm Barack Obama, golf vẫn duy trì vị trí trung tâm trong đời sống chính trị Mỹ.

(Thethaovanhoa.vn)- Kể từ tổng thống đời thứ 27 William Taft, người mang golf vào Nhà Trắng, đến tổng thống đương nhiệm Barack Obama, golf vẫn duy trì vị trí trung tâm trong đời sống chính trị Mỹ. Trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình, Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ Obama thậm chí không ít lần bị chỉ trích vì quá mê golf.

Cuộc tỉ thí thượng đỉnh

Lần tỉ thí trên sân golf gần đây nhất của ông Obama là với Thủ tướng Anh David Cameron nhân chuyến công du tới xứ sương mù. Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đảng Lao động Anh Jerremy Corbyn, đoàn xe chở ông Obama chạy thẳng 32km đến sân golf The Grove.

Khác với thông lệ, các phóng viên được phép vào xem Obama thi đấu. “Oooh”, Obama rên rỉ đầy tiếc nuối khi suýt có cú đánh thành công. “Các bạn có thấy điều đó không”, ông Obama hướng về phía các phóng viên hỏi và tự thán đầy hài hước: “Tôi đã bị cướp”.

Đó là vòng đấu golf thứ 286 của Obama kể từ khi trúng cử Tổng thống Mỹ vào năm 2008, theo thống kê không chính thức của phóng viên đài CBS News Mark Knoller, và là trận đấu golf đầu tiên của ông Obama trong một chuyến công du quốc tế.


Tổng thống Obama và Thủ tướng Anh Cameron trên sân golf ở Anh cuối năm 2015

Ông Obama hiếm khi kết hợp công việc với sở thích chơi golf của mình. “Cuộc hẹn” với Cameron bởi thế cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo. Nhật báo Anh Daily Telegraph còn tiết lộ một nguyên do khác dẫn đến cuộc tỉ thí: Obama từng “thách” ông Cameron đấu một vòng trước thời điểm diễn ra Ryder Cup 2010.

Cuộc tranh tài của hai nhà lãnh đạo diễn ra vào thứ Bảy. Đó là ngày quen thuộc với Obama. Bất cứ khi nào có thể, thứ Bảy sẽ là ngày Tổng thống Mỹ vác gậy tới sân golf ở Andrews Air Force Base, gần Washington. Obama cũng chơi golf ở bất cứ nơi nào ông đến, trải qua hầu hết kỳ nghỉ lễ ở sân Martha's Vineyard hay chơi golf trong suốt kỳ nghỉ Đông ở Hawaii, nơi ông từng tranh tài với Thủ tướng Malaysia và New Zealand.

Trong số các “đối thủ” của ông, có cả Tiger Woods, các ngôi sao thể thao, diễn viên Hollywood. Nhưng kết quả của những lần tranh tài chưa bao giờ được công bố.

Obama chơi golf thế nào?

Không giống như cựu Tổng thống Bill Clinton, người sẽ có thư ký báo chí công bố điểm số cao nhất của những lần chơi golf, ông Obama hiếm khi chia sẻ về điều này. Truyền thông thỉnh thoảng mới được tiếp cận Obama ở câu lạc bộ golf và nhân viên của ông luôn từ chối bình luận khi được hỏi về khả năng chơi golf của Tổng thống.

Cũng rất ít golf thủ từng chơi với ông Obama công khai chia sẻ về trò chơi của mình. Mãi tới gần đây, tờ New York Times mới phỏng vấn được 3 người đã chơi golf với Tổng thống Mỹ. Một trong số này cho biết ông Obama “hiếm khi có một cú swing hoàn hảo về mặt hình ảnh”.

VIDEO: Xem tài nghệ chơi bóng rổ của Tổng thống Mỹ Barack Obama

VIDEO: Xem tài nghệ chơi bóng rổ của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama rất thích chơi thể thao. Ông chơi đa dạng các môn như golf, tennis tới bóng bàn, bóng rổ.


Ngôi sao bóng rổ đã nghỉ hưu Michael Jordan từng nói về kỹ năng chơi golf của ông Obama một cách đầy ẩn ý. “Tôi không bao giờ nói rằng ông ấy không phải là một chính trị gia vĩ đại. Nhưng golf thì…”.

Nhưng đánh giá của Jordan có vẻ đúng vài năm trước đây. Những chi tiết thu thập được thời gian này cho thấy Obama dường như đã chơi lên tay rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn với Thomas L. Friedman của tờ The New York Times năm 2015, ông Obama bông đùa rằng ông đã trải qua vòng đấu có điểm số “80”-  thấp nhất của cuộc đời.

Nhưng chơi tốt hay tệ cũng chả sao với Obama. Một golf thủ từng chơi với ông nói: “Khi có cú đánh xấu, ông ấy tự làm mình vui. Khi bạn chơi dở, ông ấy trêu đùa bạn. Ông ấy luôn hạnh phúc khi được ra ngoài chơi golf, kết quả có vẻ như không khiến ông ấy phiền lòng”.

Chỉ trích

Golf mang đến cho Obama niềm vui và sự giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng golf cũng là gốc rễ của những khoảnh khắc khó chịu mà ông Obama phải trải qua trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Năm 2014, khi ông Obama đang trải qua kỳ nghỉ cùng gia đình ở Martha’s Vineyard, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS công bố video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Sau bài phát biểu bày tỏ sự phẫn nộ và nói sẽ thực thi công lý với IS, ông Obama dành 4 tiếng rưỡi đồng hồ chơi golf ở sân Farm Neck. Vì việc này, ông Obama bị chỉ trích dữ dội.


Ông Obama chơi golf lên tay những năm gần đây

Đam mê chơi golf của Obama cũng là lý do để các đối thủ chính trị đem ra để “tấn công” ông. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump gần đây đã ghép hình ảnh một nhóm Hồi giáo cực đoan với hình ông Obama mỉm cười trong chiếc xe chở ông tới sân golf. Trong bài phát biểu của mình, Trump cũng chỉ trích việc ông Obama chơi golf “còn nhiều hơn Tiger Woods”.

Người ta cũng đem so sánh việc Obama chơi golf khi tình hình khủng bố đang diễn ra rất nghiêm trọng với việc cựu Tổng thống George W.Bush tránh xuất hiện trên sân golf trong lúc nước Mỹ tham gia vào hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan...

Tuy nhiên, nếu đem so sánh với các đời Tổng thống Mỹ, Obama chơi golf như thế chưa phải là nhiều. Thống kê cho thấy trong 8 năm tại chức Tổng thống Woodrow Wilson chơi tổng cộng hơn 1.000 vòng golf. Trong khi đó, Tổng thống Dwight  Eisenhower chơi hơn 800 vòng đấu trong nhiệm kỳ.

Cựu Tổng thống Bill Clinton từng giải thích về sở thích chơi golf của các lãnh đạo Nhà Trắng: “Các Tổng thống cần thư giãn đầu óc chứ không chỉ thả lỏng cơ thể. Ông cho hay họ cần tập thể thao, cần không khí trong lành và cần làm điều gì đó về nghĩa đen có thể giúp họ tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN