TTVH Online

Tuyển Việt Nam bất lực trước các đàn em!

26/05/2016 06:01 GMT+7

Tất cả những gì nguy hiểm nhất mà ĐT Việt Nam làm được trong trận đấu này là đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc. Trong suốt 90 phút thi đấu, ĐT Việt Nam đã bất lực trong việc chọc thủng lưới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả những gì nguy hiểm nhất mà ĐT Việt Nam làm được trong trận đấu này là đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc khung thành của U21 Việt Nam. Trong suốt 90 phút thi đấu, ĐT Việt Nam đã bất lực trong việc chọc thủng lưới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn và đành chấp nhận kết quả hòa.

Sau chỉ 1 ngày tập luyện, ĐT Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với ĐT U21 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. “Quân xanh” của ĐT Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi cầm hòa lứa cầu thủ đàn anh.

Ở đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng gây bất ngờ với việc bố trí hậu vệ Quế Ngọc Hải đá tiền vệ trung tâm cùng Tuấn Anh. Văn Quyết, Thành Lương đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh, còn trên hàng công là sự góp mặt của Văn Toàn và Công Vinh. Tiến Thành, Ngọc Thịnh đá cặp trung vệ, còn Văn Thanh, Đình Hoàng chơi vị trí hậu vệ biên.

ĐT Việt Nam đã có khoảng nửa thời gian đầu thi đấu lấn lướt so với U21 Việt Nam. Ngay ở phút 13, Ngọc Hải đã để lại dấu ấn ở vai trò tiền vệ bằng một đường chuyền tinh tế, đặt Văn Toàn vào tình thế đối mặt thủ môn  U21 Việt Nam. Thế nhưng, tiền đạo của HAGL đã không thể chiến thắng được thủ thành Sỹ Huy.

Những phút tiếp theo, U21 Việt Nam dần lấy lại thế trận và chơi ăn miếng trả miếng. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không hề tỏ ra run sợ hay bối rối trong các pha xử lý hay tranh chấp mà trái lại, các cầu thủ U21 Việt Nam chơi bóng đầy tự tin và chững chạc. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho ĐT Việt Nam.

Ở nửa cuối thời gian hiệp 1, U21 Việt Nam là đội chơi hay hơn khi họ đã hóa giải được các tình huống tấn công của đối phương và tạo được không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Trên thực tế, lối chơi tấn công của ĐT Việt Nam tỏ ra khá đơn điệu khi không có nhiều mảng miếng phối hợp nguy hiểm. Điểm đáng chú ý trên hàng công của ĐT Việt Nam chỉ là những miếng đánh biên với sự cơ động, khéo léo của Thành Lương.

Còn lại, 2 cầu thủ trên hàng công là Công Vinh và Văn Toàn lâm vào cảnh “đói bóng” khi hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam bị chia cắt.

Do mới tập trung được 2 ngày nên ĐT Việt Nam của Thành Lương (trái) đã không thể hiện được nhiều trước các đàn em ở ĐT U21 Việt Nam. Ảnh: VSI

Trước số đông các cầu thủ U21 Việt Nam đá rát và áp sát nhanh ở khu vực trung tuyến, Tuấn Anh hay Ngọc Hải đã không có nhiều không gian để  chơi bóng. Pha bóng đáng xem nhất trong hiệp 1 là cú sút phạt của Văn Quyết  đưa bóng dội khung thành của U21 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội thay thế gần như toàn bộ đội hình so với hiệp 1 nhưng về mặt thế trận cũng không có gì thay đổi. Với sự xuất hiện của Phi Sơn, Đình Tùng, Văn Thắng, Thanh Trung trên hàng công, ĐT Việt Nam cũng đã tạo được thêm một vài tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 80, Thanh Trung sút phạt, bóng đi trúng xà ngang khung thành của U21 Việt Nam.

Trên thực tế, U21 Việt Nam đã có màn trình diễn khá xuất sắc. Rõ ràng, đối thủ của thầy trò HLV Hữu Thắng không phải dạng vừa khi nòng cốt là các cầu thủ đã từng tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015 và vòng loại U19 châu Á 2016 và một số gương mặt đã được thử lửa tại đấu trường V-League cũng như giải hạng Nhất QG như Thành Chung, Việt Hưng, Quang Hải hay Tiến Linh…

Kết quả hòa chỉ có thể khiến U21 Việt Nam hài lòng nhưng với ĐT Việt Nam thì rõ ràng là không. Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có rất nhiều việc phải làm trong thời tới nếu như muốn tạo dựng được một lối chơi vừa đẹp mắt lại đảm bảo yếu tố hiệu quả.

1 ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất một trận thi đấu đối kháng với “quân xanh” thực thụ là ĐT U21 Việt Nam, trước thi đấu với ĐT Syria vào ngày 31/5 sắp tới.

2 Hoàng Thịnh là cầu thủ thứ 2 không thể tham dự trận đấu giao hữu với ĐT Syria và giải đấu tập huấn tại Myanmar vì chấn thương.

2 Công Phượng và Xuân Trường là 2 cầu thủ vẫn chưa thể tập trung cùng ĐT Việt Nam do đây không phải là đợt tập trung theo lịch của FIFA.

Ngày 28/5 bán vé trận giao hữu ĐT Việt Nam – ĐT Syria

Vào lúc 18h00 ngày 31/5/2016, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với ĐT Syria tại SVĐ QG Mỹ Đình. VFF cho biết sẽ bắt đầu bán vé phục vụ người hâm mộ bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 28/5/2016 (Sáng từ 09h00- 12h00; chiều từ 14h00-18h00), tại các địa điểm:

- Điểm bán vé SVĐ QG Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo, P. Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội)

- Điểm bán vé SVĐ Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội

- Điểm bán vé 59 Hoàng Cầu (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Có 4 mệnh giá vé là 150.000 VNĐ, 120.000 VNĐ, 80.000 VNĐ và 50.000 VNĐ.

Riêng với kênh bán vé qua đường công văn thì VFF mở bán từ ngày 23/5 đến hết ngày 27/5, và VFF sẽ bắt đầu trả vé vào ngày 28/5. Thông tin chi tiết xem tại website VFF ở địa chỉ www.vff.org.vn.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN