TTVH Online

Hải Phòng cần 21 điểm nữa để vô địch

25/05/2016 05:55 GMT+7

Đội bóng vô địch V-League với số điểm cao nhất là B.Bình Dương, 55 điểm mùa giải 2007. Nhưng Hải Phòng không cần đạt đến con số ấy, thống kê cho thấy đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chỉ cần 49 điểm vẫn có thể vô địch V-League.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng vô địch V-League với số điểm cao nhất là B.Bình Dương, 55 điểm mùa giải 2007. Nhưng Hải Phòng không cần đạt đến con số ấy, thống kê cho thấy đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chỉ cần 49 điểm vẫn có thể vô địch V-League.

Tính 5 mùa giải gần nhất V-League có đủ 14 đội tham dự, SHB Đà Nẵng vô địch năm 2009 với 50 điểm. Tiếp theo, Hà Nội T&T vô địch với 46 điểm năm 2010, SLNA vô địch năm 2011 với 49 điểm, SHB Đà Nẵng vô địch năm 2012 với 48 điểm và B.Bình Dương với 52 điểm vô địch năm 2015. Tính trung bình, một đội bóng muốn vô địch V-League cần ít nhất 49 điểm.

Điều này còn phụ thuộc bởi số điểm của những đội xếp thứ 2. Cùng với những năm trên, số điểm của các đội xếp thứ 2 lần lượt là 43, 45, 46, 47 và 46 điểm. Chính vì vậy, số điểm 49 là ngưỡng an toàn dành cho một đội bóng muốn chinh phục giải đấu số 1 Việt Nam.

Hải Phòng hiện tại đang có 28 điểm và nếu đúng như dự đoán trên, đội bóng đất Cảng cần thêm 21 điểm, tương đương 7 trận thắng để lần đầu tiên lên ngôi.

Không những vậy, có nhiều thống kê đang đứng về phía Hải Phòng. Trong 5 mùa giải gần nhất thì có 3 mùa đội vô địch lượt đi sẽ vô địch cả giải. Còn xét rộng ra 15 mùa giải kể từ khi bước lên sân chơi chuyên nghiệp, đội bóng nào vô địch lượt đi với số điểm lớn hơn hoặc bằng 28 sẽ gần như chắc chắn vô địch cả mùa.

Thế nhưng, Hải Phòng cũng cần nhớ lại bài học năm 2008 của chính mình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vương Tiến Dũng cùng sự tỏa sáng của ngôi sao Leandro, Hải Phòng vô địch lượt đi với 31 điểm. Vậy nhưng, kết thúc mùa giải họ chỉ xếp thứ 3 với 44 điểm và để B.Bình Dương vượt mặt giành chức vô địch với chỉ nhiều hơn 3 điểm.

Hải Phòng vô địch lượt đi. Nóng bỏng cuộc đua Vua phá lưới

Hải Phòng vô địch lượt đi. Nóng bỏng cuộc đua Vua phá lưới

Vòng đấu thứ 11 V-League trở thành một bước ngoặt đáng nhớ với Hải Phòng khi đội bóng đất Cảng chính thức lên ngôi vô địch lượt đi sớm 2 vòng đấu.


Thậm chí còn nhiều tấm gương để Hải Phòng soi vào như Thanh Hóa năm 2014 hay SHB Đà Nẵng năm 2010. Những đội bóng này đều thi đấu rất tốt ở lượt đi nhưng khi sang giai đoạn lượt về, những dấu hiệu sa sút bắt đầu xuất hiện khiến họ hụt hơi trong chặng đua đến ngôi vô địch.

Nhiều yếu tố thuận lợi đang đứng về phía Hải Phòng, từ lịch sử, nhân sự, đến phong độ. Nhưng cũng chính từ đây họ cần giữ đôi chân trên mặt đất để tránh đi vào chính vết xe đổ của mình và nhiều tấm gương trước đây.

Quan trọng hơn, những đối thủ tiềm tàng như Hà Nội T&T, B.Bình Dương rất giỏi trong các cuộc lội ngược dòng. 4 cuộc lật đổ gần nhất đều gọi tên đội bóng đất Thủ (2008, 2014) và đội bóng Thủ đô (2010, 2013). 

Hàng thủ số một V-League 2016

Không chỉ áp sát 2 kỉ lục về đội bóng có số trận thắng nhiều nhất và điểm số cao nhất ở lượt đi, Hải Phòng còn đang sắp sửa phá vỡ kỉ lục hàng thủ tốt nhất V-League. Sau 11 vòng đấu, họ mới chỉ thủng lưới 5 bàn và gần như chắc chắn sẽ lập kỉ lục cho hàng thủ tốt nhất lượt đi.

Không những thế, nếu vẫn giữ nguyên hiệu suất bị thủng lưới như thế này, Hải Phòng sẽ kết thúc mùa giải với chỉ vỏn vẹn 12 lần thủng lưới sau 26 vòng đấu. Đây là một thống kê đáng kinh ngạc bởi trong 4 mùa giải gần nhất, số bàn thua của đội vô địch V-League lần lượt là 31, 24, 23 và 33 bàn.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN