TTVH Online

ĐT Thụy Điển vẫn phụ thuộc Ibra?

23/05/2016 06:32 GMT+7

ĐT Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic rơi vào bảng E, được coi là một trong những bảng khó nhất ở EURO 2016, cùng với Bỉ, Italy và CH Ireland. Nhưng đội bóng của HLV Erik Hamren vẫn rất tự tin vào một tấm vé đi tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic rơi vào bảng E, được coi là một trong những bảng khó nhất ở EURO 2016, cùng với Bỉ, Italy và CH Ireland. Nhưng đội bóng của HLV Erik Hamren vẫn rất tự tin vào một tấm vé đi tiếp.

Trước hết, Thụy Điển không lạ gì các VCK EURO. Họ từng vào Bán kết năm 1992 với tư cách chủ nhà và vượt qua vòng loại ở 5 kỳ giải liên tiếp kể từ đó, với màn trình diễn ấn tượng nhất là việc góp mặt tại tứ kết ở Bồ Đào Nha năm 2004. Trong giải năm đó (Hy Lạp vô địch), trận hòa 2-2 của Thụy Điển với láng giềng Đan Mạch ở lượt cuối cùng vòng bảng giúp cả 2 đội bóng Bắc Âu đi tiếp trong khi tỉ số 2-2 cũng là vừa đủ để loại Italy. Vì thế, trận Thụy Điển-Italy ở vòng bảng EURO sắp tới sẽ thêm phần gia vị.

Zlatan Ibrahimovic chia tay PSG: Ra đi như một huyền thoại

Zlatan Ibrahimovic chia tay PSG: Ra đi như một huyền thoại

Tiền đạo 34 tuổi người Thụy Điển đã ghi 2 bàn và kiến tạo một bàn nữa trong chiến thắng 4-2 trước Marseille, khép lại một cách hoàn hảo cuộc phiêu lưu của anh ở thủ đô nước Pháp, nhưng...

Tuy nhiên, trong khi đá rất ổn định ở vòng loại và vòng bảng, Thụy Điển chưa bao giờ vượt qua được trận loại trực tiếp nào tại các giải lớn kể từ World Cup Mỹ 1994, khi họ giành HCĐ, lần lượt vượt qua các đối thủ Saudi Arabia, Romania ở các vòng loại trực tiếp, trước khi dừng bước trước đội vô địch Brazil (0-1) ở bán kết. Kể từ đó, Thụy Điển đã 2 lần bị loại ở vòng 1/8 đội các kỳ World Cup 2002 và 2006. Họ cũng chưa thắng trận nào ở các trận loại trực tiếp của EURO, thua Đức 2-3 ở bán kết năm 1992 và Hà Lan trên chấm luân lưu ở tứ kết năm 2004.

Trong suốt vòng loại, và thực ra là một thời gian dài qua, Thụy Điển bị coi là đội bóng một người, khi họ phụ thuộc nhiều vào tiền đạo đội trưởng Ibrahimovic. Chân sút đang khoác áo PSG đang là người giữ kỷ lục ghi bàn cho đội bóng áo vàng, với 62 lần lập công, vượt qua kỷ lục 49 bàn đã tồn tại hơn 80 năm của Sven Rydell vào năm 2014. Ibrahimovic, có bố mẹ đều là dân nhập cư từ Balkan, ghi 8/15 bàn của ĐT Thụy Điển ở vòng loại, rồi 3 bàn nữa trong chiến thắng chung cuộc 4-3 trước Đan Mạch ở vòng play-off trước khi đến Pháp.

Tuy nhiên, nếu Thụy Điển có tiến xa ở EURO lần này, thì đó sẽ không chỉ là nhờ phong độ của Ibrahimovic. HLV Hamren đang rất chờ đợi một thế hệ vàng mới của bóng đá Thụy Điển khi đội U21 của họ đã vô địch châu Âu tại CH Czech năm 2015. Đội bóng đó, do HLV Hakan Ericson dẫn dắt, làm nên bất ngờ khi đánh bại ứng cử viên số 1 Bồ Đào Nha 4-3 trên chấm luân lưu sau trận chung kết hòa 0-0 ở Prague. Những cái tên đáng kể sẽ là hậu vệ của Benfica Victor Lindelof và tiền vệ đang khoác áo Celta Vigo, John Guidetti. 6 người trong đội U21 vô địch đó đã được triệu tập cho chuyến đi mùa Hè này tới Pháp.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN