TTVH Online

Pep Guardiola sẽ 'đại phẫu' Man City trong Hè này

21/05/2016 19:26 GMT+7

Các CĐV Man City đang mong ngóng từng ngày tới khi Pep Guardiola chính thức tiếp quản đội bóng. Họ chờ đợi vào cuộc đại phẫu mà Pep sẽ thực hiện ngay trong mùa Hè này.

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Man City đang mong ngóng từng ngày tới khi Pep Guardiola chính thức tiếp quản đội bóng. Họ chờ đợi vào cuộc đại phẫu mà Pep sẽ thực hiện ngay trong mùa Hè này.

Sẽ không ai bất ngờ nếu Pep thực hiện một cuộc đại phẫu toàn diện cho đội hình của Man City sau khi tiếp quản nó từ tay Pellegrini. Tờ Daily Mail khẳng định, Pep sẽ chính thức làm việc cùng đội bóng mới vào khoảng đầu tháng 7, nhưng ngay lúc này, ông đã vạch sẵn những kế hoạch chuyển nhượng cho Man City.

Tờ báo này cũng khẳng định, Pep muốn đem về 3 cầu thủ chất lượng để phần nào làm lại bộ khung đã quá rệu rã của đội bóng.

Martin Demichelis sẽ khăn gói rời Man City trong mùa Hè này cùng với đó là chấn thương chưa hẹn ngày trở lại của Kompany buộc Pep phải sắn tay gấp rút tìm cho mình một hậu vệ chất lượng. Mangala và Otamendi có thể là những sự lựa chọn tốt, nhưng chưa đủ để khiến Pep tin tưởng. Ông muốn Aymeric Laporte hoặc John Stones cho vị trí này. Laporte từng là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United trong 2 mùa giải vừa qua, nhưng chấn thương khá nặng của cầu thủ Bilbao có thể ngăn cản anh chuyển đổi CLB. Trong khi đó, việc đàm phán chiêu mộ John Stones sẽ gặp phải vô vàn khó khăn khi Everton yêu cầu mức giá 50 triệu bảng thì mới nhả người.


Laporte từng là mục tiêu hàng đầu để gia cố hàng phòng ngự của Man United

Ở hàng tiền vệ, khá ngạc nhiên khi Guardiola dành sự quan tâm cho Reece Oxford, một cái tên chẳng mấy quen thuộc với những CĐV đội bóng lắm tiền nhiều của như Man City. Reece Oxford là tài năng trẻ thuộc biên chế West Ham và đã thể hiện rất tốt trong màu áo đội bóng này khi được trao cơ hội hồi đầu mùa giải. Tuy nhiên, việc chuyển tới Etihad sẽ đem tới một áp lực rất lớn đối với một cầu thủ chỉ mới bước sang tuổi 17, điều này có thể khiến Pep phải suy nghĩ lại.

Trái với mong muốn đưa Oxford về để phục vụ tương lai, Pep Guardiola muốn ngay lập tức có Ilkay Gundogan trong đội hình để phục vụ mục tiêu trước mắt. Tiền vệ thuộc biên chế Dortmund chỉ còn một năm hợp đồng cùng đội bóng và có giá 23 triệu bảng - hoàn toàn trong tầm với của Man City. Nhưng cái khó là, Gundogan đang gặp phải một chấn thương đầu gối rất năng - điều này khiến anh bỏ lỡ Euro 2016 - và sẽ là một canh bạc nếu Pep vẫn muốn theo tới cùng.


Gundogan đang gặp vấn đề với đầu gối khiến anh bỏ lỡ Euro 2016

Người đến kẻ đi, Yaya Toure nhiều khả năng một lần nữa sẽ bị Pep hắt hủi. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã có một quãng thời gian tươi sáng ở Man City, cho đến khi Pep chuẩn bị tiếp quản. Trước đó, chính Pep là người đã bán Toure tới Man City, ngày anh còn thi đấu ở Barca. Vậy nên sẽ không ngạc nhiên nếu Yaya Toure phải ra đi trong mùa Hè này, nhất là trong bối cảnh cầu thủ này đã bị giảm sút phong độ nghiêm trọng vì tuổi tác. Điểm đến của Toure có thể sẽ là Inter, nơi tuyển thủ Bờ Biển Ngà sẽ hội ngộ cũng ông thầy cũ Mancini, ở một giải đấu yêu cầu thể lực thấp hơn Premier League.


Yaya Toure từng bị chính Pep "đẩy đi" ngày còn ở Barca

Bên cạnh việc thanh lọc đội hình để hướng tới một bộ khung ổn định, Pep cũng sẵn sàng trao thêm cơ hội cho những cầu thủ mà theo ông là phù hợp với triết lý của bản thân. Pablo Zabaleta là người đầu tiên hưởng lợi. Dù cho tuyển thủ người Argentina đã bị mất vị trí chính thức của mình vào tay Sagna trong mùa giải này, Pep vẫn đảm bảo tương lai cho anh và cam kết sẽ sử dụng Zabaleta nhiều hơn nếu anh thể hiện được mình trong các buổi tập.

Roma vẫn đang tỏ rõ ý muốn sở hữu cầu thủ người Argentina, nhưng không nhiều khả năng thành công khi Pep đã lên tiếng.

Hoàng Long
Lược dịch

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN