TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 21/5: Cựu đội trưởng Arsenal tới Man City. Man United là đội chơi xấu nhất Premier League

21/05/2016 07:06 GMT+7

Cựu đội trưởng Arsenal chuẩn bị tới Man City, Liverpool và Sevilla chuẩn bị nhận án phán từ UEFA, Man United là đội chơi xấu nhất Premier League mùa này…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 21/5

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu đội trưởng Arsenal chuẩn bị tới Man City, Liverpool và Sevilla chuẩn bị nhận án phán từ UEFA, Man United là đội chơi xấu nhất Premier League mùa này…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 21/5.

Liverpool và Sevilla chuẩn bị nhận án phán từ UEFA

Ủy ban kỷ luật của UEFA đang xem xét hình phạt đối với Liverpool và Sevilla sau trận chung kết Europa League. Lý do, CĐV của The Kop đã đốt pháo sáng trước trận và gây rối trên khán đài, còn người hâm mộ Sevilla ném các vật thể lạ và làm mất trật tự.


CĐV Liverpool đã đốt pháo sáng trong trận đấu

Án phạt sẽ được đưa ra vào ngày 21/07 tới đây, sau khi VCK Euro 2016 kết thúc. Ở đấu trường châu Âu mùa này, Liverpool từng gây ra nhiều rắc rối tương tự. Như việc CĐV đốt pháo sáng trong 2 lượt trận ở tứ kết với Dortmund, hay có lời lẽ không hay ở trận đấu với MU, và cả trường hợp dính doping của Sakho.

Cựu đội trưởng Arsenal chuẩn bị tới Man City

Sau khi mùa giải này kết thúc, Mikel Arteta sẽ chia tay Arsenal sau khi hết hạn hợp đồng. Theo tờ Daily Mail, Mikel Arteta đã từ chối lời mời của HLV Wenger để tiếp tục ở lại cống hiến cho Arsenal trong vai trò trợ lý HLV. Ngoài ra, anh cũng nói không với “đại kình địch” Tottenham. Tuy nhiên, theo Marca đưa tin, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ không rời khỏi Premier League. Theo đó, anh sẽ sang Man City và trở thành trợ  lý của Pep Guardiola kể từ mùa giải sau.

Man City đã chuẩn bị sẵn hợp đồng có thời hạn 2 năm với Mikel Arteta. Kinh nghiệm thi đấu ở Premier League của Mikel Arteta là điều HLV Pep Guardiola cần khi ông tiếp quản Man City. Ngoài ra, sự hiểu nhau giữa hai người (cùng thi đấu cho Barcelona) sẽ giúp cho Pep Guardiola nhanh chóng thích nghi hơn với môi trường mới.

Man United là đội chơi xấu nhất Premier League mùa này

Theo thống kê mới nhất của Opta, Man United chính là đội bóng mắc nhiều lỗi nhất ở Premier League. “Quỷ đỏ” cũng là đội phải nhận nhiều thẻ vàng nhất. Cụ thể, Man United đã phạm lỗi tổng cộng 473 lần trong mùa giải này. Họ phải nhận thẻ vàng 57 lần trong số đó. Đây là điều khiến khá nhiều CĐV cảm thấy ngạc nhiên. Bởi, đội bóng của Louis van Gaal nổi tiếng với lối đá “nhạc thính phòng”, chuyền đi chuyền lại là chính. Ít ai nghĩ, với một lối chơi “mềm mại” như vậy, các học trò của HLV người Hà Lan lại “chặt chém” đối phương nhiều đến vậy. Xếp sau Man United lần lượt là Crystal Palace (470 lần, Watford (459) và Tottenham (453).


Man United thể hiện lối chơi rắn dưới thời HLV Van Gaal

Trong khi đó, đội bóng phạm lỗi ít nhất là Everton với chỉ 316 lần. Còn Arsenal với lối chơi rất đẹp mắt chỉ có 350 lần phạm lỗi với đối phương. Đây cũng là hai đội bóng nhận ít thẻ vàng nhất từ những tình huống phạm lỗi, với chỉ 31 chiếc.

Brendan Rodgers làm HLV Celtics

Sau khi bị Liverpool sa thải vì thành tích yếu kếm hồi tháng 10/2015, HLV Brendan Rodgers đã đạt được thỏa thuận về dẫn dắt CLB Celtic từ mùa giải tới. Thông tin này cũng được xác nhận trên trang chủ chính thức của đội bóng Scotland. HLV hiện tại của Celtic là Deila đã quyết định chia tay, dù đội bóng vừa lần thứ 5 vô địch giải quốc gia.

David Ferrer bị loại khỏi Geneva Open

Bán kết giải quần vợt Geneva Open 2016, Marin Cilic xuất sắc vượt qua David Ferrer sau 2 set với cùng tỉ số 7-5. Dù sớm giành break ở ngay game thứ 3 của set đầu, nhưng Ferrer lại để cho tay vợt cựu vô địch Mỹ mở rộng đòi lại được break ở game thứ 8 và quân bình tỉ số 4-4.

Đến game cầm giao bóng quyết định, hạt giống số 2 người TBN tiếp tục để mất break và gác vợt với tỉ số 5-7. Sang set 2, Cilic khởi đầu thuận lợi khi giành break ở ngay game giao bóng đầu tiên của Ferrer để vượt lên dẫn 2-0. Dù thi đấu quyết tâm với việc đòi lại được break sau đó, nhưng kịch bản của set 1 lại diễn ra.

Trong game thứ 12, khi Cilic dẫn trước 6-5, Ferrer lại để mất break và chấp nhận thua 5-7. Đối thủ ở trận chung kết của hạt giống số 3 người Croatia sẽ là Stan Wawrinka. Ở trận đấu sau đó, hạt giống số 1 người Thụy Sĩ vất vả vượt qua Lukas Rosol sau 3 set với các tỉ số 6-2, 4-6 và 6-3.

Hiệp Hoàng - Tú Nghiêm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN