TTVH Online

'Hoạ mi nước Anh' Adele giành giải Nhạc sĩ xuất sắc nhất

20/05/2016 09:00 GMT+7

Nữ ca sĩ người Anh Adele lại thêm vào chuỗi thành tích của mình một giải thưởng danh giá khác hôm 20/5, khi xuất sắc giành giải Nhạc sĩ của năm tại Lễ trao giải Ivor Novello của Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ ca sĩ người Anh Adele lại thêm vào chuỗi thành tích của mình một giải thưởng danh giá khác hôm 20/5, khi xuất sắc giành giải Nhạc sĩ của năm tại Lễ trao giải Ivor Novello của Anh.

Ngôi sao 28 tuổi, chủ nhân của album 25 làm mưa làm gió trên các BXH khắp thế giới hồi năm ngoái, đã được trao giải Ivor Novello lần thứ 3. Đây là giải thưởng uy tín của ngành công nghiệp âm nhạc Anh nhằm vinh danh các hoạt động sáng tác của những nghệ sĩ Anh và Ailen.

Tuy nhiên Adele, người cũng sở hữu hàng loạt giải Grammy BRIT cũng như một giải Oscar, đã không thể tới tham dự bữa tiệc trưa hoành tráng tại London, nơi Damon Albarn nhận giải Thành tựu trọn đời.


Adele nhận giải thưởng Album của năm tại lễ trao giải BRIT hôm 24/2. Ảnh: Reuters

Những người chiến thắng khác bao gồm ca sĩ người Anh Jamie Lawson, với Giải ca khúc có nhạc và lời hay nhất. Ca khúc Wasn't Expecting That của Lawson đã đánh bại sản phẩm âm nhạc của Ed Sheeran, người đã đưa anh với hãng thu âm của mình vào năm ngoái, để giành được giải thưởng. James Bay chiến thắng ở hạng mục Tiết mục được trình diễn xuất sắc nhất với bản hit Hold Back The River trong khi giải Album xuất sắc thuộc về Darling Arithmetic do Conor O'Brien, người có nghệ danh Villagers, soạn nhạc.

Ivor Novello Awards, đặt theo tên của nghệ sĩ Ivor Novello, là giải thưởng vinh danh những sáng tác xuất sắc trong năm tại Anh. Giải thưởng do Viện hàn lâm Nhạc sĩ, Nhà soạn nhạc và tác giả (BASCA) trao thường niên tại London kể từ năm 1955.

Duy An
Theo Reuters

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN