TTVH Online

Jessica, 'hàng thải' của Girls’ Generation, thành công vang dội

19/05/2016 07:04 GMT+7

Jessica, thành viên bị sa thải của nhóm nhạc K-pop nữ nổi tiếng Girls' Generation, đã phát hành album solo đầu tay With Love, J vào hôm 10/5 và bước đầu gặt hái thành công.

(Thethaovanhoa.vn) - Jessica, thành viên bị sa thải của nhóm nhạc K-pop nữ nổi tiếng Girls' Generation, đã phát hành album solo đầu tay With Love, J vào hôm 10/5 và bước đầu gặt hái thành công. Song để có được thành tích như ngày hôm nay, Jessica đã phải trải qua nhiều khó khăn, đau khổ sau khi bị công ty quản lý SM Entertainment bất ngờ sa thải.

Sau khi tung ra album With Love, J, Jessica đã có cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới, qua đó cô trải lòng về những cảm xúc lẫn lộn khi sau khi bị sa thải và niềm tự hào khi trở thành một nghệ sĩ solo, hoạt động tách biệt hẳn hãng quản lý cũ, SM Entertainment.

“Cứ như thể tôi vừa tốt nghiệp trường phổ thông mà mình đã theo học trong một thời gian dài. Tôi không hề giữ bất cứ mối hận thù nào chống lại SM Entertainment. Từ khi mới gia nhập làng giải trí cho đến nay, Girls' Generation là cả thế giới đối với tôi, bởi không có Girls' Generation, Jessica cũng không tồn tại” – Jessica nói trong cuộc phỏng vấn và so sánh hãng quản lý lâu năm của mình với một ngôi trường quốc tế có hệ 12 năm.

Cuộc đời giống như một cuốn sách

Album With Love, J được tung ra 9 năm sau khi Jessica ra mắt làng nhạc với vai trò là thành viên của Girls' Generation, hồi năm 2007. Ca khúc chính trong album, Fly, do chính cô sáng tác và trình bày. Ca khúc này đã nhận được nhiều sự phản hồi trên các trang web chia sẻ video và mạng xã hội.


Jessica, thành viên bị sa thải của nhóm K-pop nữ Girls' Generation giờ là một bà chủ của thương hiệu thời trang có tiếng và thành công trong sự nghiệp solo

Đáng nói hơn, Fly đã chiếm quán quân 8 bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có MelON, Mnet, Naver Music, Genie, Soribada và Kakao Music.

Thành tích này đến với Jessica sau khi cô phải trải qua một thời kỳ đầy bão tố. Sau khi bị SM Entertainment sa thải khỏi nhóm Girls' Generation hồi năm 2014, Jessica không hề nghĩ tới chuyện phát hành album solo ngay ở thị trường K-pop.

Thay vào đó, cô bắt đầu sự nghiệp mới với vai trò là nhà thiết kế kính mắt và trở thành một nữ doanh nhân, kết hợp làm ăn cùng bạn trại là Tyler Kwon, người mà cô đã hẹn hò 3 năm. Giờ Jessica là ca sĩ solo thuộc sự quản lý của Coridel Entertainment, công ty quản lý tài năng do Kwon sáng lập.

Trong cuộc phỏng vấn nêu trên, không chỉ bày tỏ lòng kính trọng với hãng quản lý cũ, Jessica còn chứng tỏ rõ sự tự chủ trong âm nhạc của mình.

“… Hát trong một nhóm nhạc bị hạn chế khi màu sắc cá nhân của từng thành viên bị che khuất bởi nhóm nhạc luôn phải giữ được sự cân bằng và hòa hợp. Nhưng khi trở thành một nghệ sĩ solo, tôi có thể phô ra được màu sắc riêng của mình mà hoàn toàn không bị hạn chế” - Jessica chia sẻ.


 Bìa album solo "With Love, J" của Jessica

Bất ngờ bị sa thải khỏi Girls' Generation vì đam mê thời trang

Theo tuyên bố của hãng SM Entertainment hồi năm 2014, Jessica bị sa thải vì không ưu tiên các hoạt động cùng nhóm khi bắt đầu kinh doanh thời trang.

Tuy nhiên sau đó, qua công ty thời trang Blanc & Eclare, Jessica nêu rõ: “Tôi bị sốc và thất vọng. Tôi đã luôn đặt mọi hoạt động của Girls' Generation trước sự nghiệp thời trang cũng như cuộc sống cá nhân của mình. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của tôi dành cho Girls' Generation, tôi đã bị SM yêu cầu rời khỏi nhóm.

Trước khi chuẩn bị kinh doanh thời trang, tôi đã tham khảo đầy đủ ý kiến từ SM cũng như các thành viên của  Girls' Generation. Nhưng sau đó các thành viên của nhóm nói với tôi hoặc từ bỏ việc kinh doanh thời trang hoặc rời khỏi nhóm”.

Tuy bị sốc, nhưng Jessica đã quyết định theo đuổi công việc kinh doanh thời trang của mình bởi cô đã ký nhiều hợp đồng với đối tác.

Giờ thương hiệu thời trang và kính mắt Blanc & Eclare của cô đã gặt hái thành công hơn cô mong đợi. Khi gây dựng thương hiệu này, mục đích của cô là muốn kinh doanh thời trang với quy mô vừa phải và dành cho những người có chung thị hiếu thời trang với cô. Song giờ Blanc & Eclare đã hoạt động kinh doanh ở nhiều nước.

Jessica còn “lấn sân” sang cả lĩnh vực diễn xuất và cô đã tham gia 2 bộ phim ở Trung Quốc, trong đó có Love Parcel. Phim sẽ được công chiếu ở đất nước tỷ dân vào tháng 8.

Bên cạnh đó, Jessica còn có vai diễn trong My Other Home, bộ phim bán tự truyện về cầu thủ bóng rổ Mỹ Stephon Marbury, người đóng chính trong phim. Dự án này đang được sản xuất.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN