TTVH Online

Cháy lớn gần tòa nhà 'Hàm Cá mập' ở phố cổ Hà Nội

16/05/2016 13:27 GMT+7

Khoảng 12 giờ 20 ngày 16/5, tại khu vực đài phun nước ​Hồ G​ươm đoạn phố Đinh Tiên Hoàng-Cầu Gỗ xuất hiện vệt khói đen kịt.

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 12 giờ 20 ngày 16/5, tại khu vực đài phun nước ​Hồ G​ươm đoạn phố Đinh Tiên Hoàng-Cầu Gỗ xuất hiện vệt khói đen kịt.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều 4 xe chuyên dụng có mặt. Công an quận Hoàn Kiếm cũng huy động lực lượng chặn 2 đầu phố Cầu Gỗ. Đám cháy nhanh chóng được xác định là kho hàng tầng thượng nhà 86 phố Cầu Gỗ.

Địa điểm cháy nằm ngay cạnh tổ hợp ăn uống “​Hàm ​Cá mập” và rất khó tiếp cận. Lực lượng chữa cháy phải dùng tới nước Hồ Gươm để dập lửa.


Hiện trường vụ cháy gần Hồ Gươm . Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+

Vào thời điểm xảy cháy, chủ nhà đi vắng nên lực lượng chức năng phải phá cửa xông vào.

Đám cháy nhanh chóng được xác định là một kho hàng nằm trên tầng thượng số nhà 86 phố Cầu Gỗ.

Theo người dân, vào thời điểm xảy cháy, không có ai ở trong số nhà trên, chủ nhà đi vắng nên lực lượng chức năng phải phá cửa xông vào.

Vụ cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội nhanh chóng khống chế, dập tắt vào lúc 12 giờ 55 phút cùng ngày. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 16/5, ngôi nhà số 86 phố Cầu Gỗ đột nhiên phát hỏa; khói đen bốc cao nghi ngút, vệt khói lan rộng chung quanh khu vực tòa nhà "Hàm cá mập" gần đó, khiến người dân trong khu vực khá hoảng loạn.

Đám cháy nhanh chóng được xác định là từ tầng 4 (diện tích cơi nới) của ngôi nhà số 86 phố Cầu Gỗ. Nhận định có hỏa hoạn và nguy cơ đám cháy lan rộng, người dân trong khu vực đã thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Theo Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1 (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội): Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 (phụ trách khu vực Hoàn Kiếm) đã điều động 4 xe chữa cháy, xe chở nước đến hiện trường, triển khai các phương án khoanh vùng, dập lửa, không để đám cháy lan rộng.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức phân luồng giao thông ở phía đầu phố và cuối phố Cầu Gỗ.

Do chủ ngôi nhà xảy ra vụ cháy đi vắng, nhà khóa cửa nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào phun nước dập lửa. Lực lượng chức năng cũng dùng bơm tiếp nước từ Hồ Gươm bơm giảm áp để khống chế ngọn lửa, chống cháy lan sang các ngôi nhà khác.

Hiện nguyên nhân gây cháy và thiệt hại do đám cháy gây ra đang được điều tra làm rõ.

Theo TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN