TTVH Online

Đội tuyển Anh: Vì sao Rooney luôn gây chia rẽ?

16/05/2016 20:02 GMT+7

Dù HLV Roy Hodgson có quyết định ra sao về Wayne Rooney ở đội tuyển Anh, ông khá chắc chắn vẫn sẽ phải đối mặt với những tranh cãi.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù HLV Roy Hodgson có quyết định ra sao về Wayne Rooney ở đội tuyển Anh, ông khá chắc chắn vẫn sẽ phải đối mặt với những tranh cãi.

Hiện giờ, khả năng cả Rooney, Harry Kane và Jamie Vardy đều đá chính cho Tam sư tại EURO 2016 vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng đó sẽ không thể là một phương án mang lại sự cân bằng cần thiết cho đội bóng áo trắng, nhất là trước các đối thủ mạnh hơn ở giải đấu.

Vardy và Kane xứng đáng hơn

Trong lễ nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Premier League do Hiệp hội các nhà báo bóng đá Anh bình chọn, Vardy đã nhắc lại khá chi tiết hành trình của anh. Chân sút của Leicester gửi lời cảm ơn Gary Marrow, HLV của Stocksbridge Park Steels, Neil Aspin ở FC Halifax và Micky Mellon ở Fleetwood Town, những đội bóng vô danh mà anh đã trải qua trước khi đến với Leicetser. Vardy cũng nhắc rằng lúc anh chuyển sang Halifax với giá 15.000 bảng, người đại diện của anh đã nói sẽ có ngày anh chơi cho ĐT Anh. Lúc đó anh đã gần 25, đang đá ở giải bán chuyên Northern Premier League, và ai “cũng cười khẩy”.

Sự tự tin đó là rất đáng giá ở một tiền đạo. Điều tương tự cũng đúng về Harry Kane mùa này (và họ đều đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Premier League). Với bất kỳ HLV nào, lựa chọn cho hàng công thật rõ ràng, 1 trong 2 người đó nếu là đội hình 1 tiền đạo, và cả đôi nếu đá với 2 tiền đạo. Hodgson cũng không thể là ngoại lệ, vào lúc EURO 2016 còn không đầy một tháng nữa là khởi tranh.

Kane và Vardy không chỉ ghi nhiều bàn hơn hẳn Rooney. Tổng số bàn của họ còn nhiều hơn cả đội Man United cộng lại. Kane có 24, Vardy 23, và Man United ghi được 46 bàn mùa này (Rooney góp 7 trong số đó, bằng với Mark Noble ở West Ham). Tất nhiên, Hodgson có thể coi Rooney không chỉ là một cầu thủ bình thường trong đội bóng, anh còn là đội trưởng, người tạo động lực và đang nắm kỷ lục ghi bàn ở ĐTQG.

Tất cả những điều đó đặt Hodgson trước thế tiến thoái lưỡng nan. Nên nhớ, không chỉ Kane và Vardy khẳng định họ xứng đáng đá chính. Daniel Sturridge cũng đang thể hiện phong độ rất ấn tượng, và sự tin tưởng vô điều kiện của Hodgson với Rooney có thể sẽ bị nghi ngờ trong tương lai không xa.

Trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ ở Manchester Chủ nhật tuần sau, khi Rooney vắng mặt vì trận chung kết Cúp FA 1 ngày trước đó, sẽ là một dịp nữa để Hodgson thử nghiệm bộ đôi Kane-Vardy, những người đã chơi rất hay trước đối thủ cực mạnh Đức hồi tháng 3. Kane ghi bàn ở Berlin sau một pha xử lý bóng kiểu Cruyff, Vardy lập công với một quả vô-lê đẹp mắt. Rooney, có lẽ là cầu thủ quan trọng nhất của ĐT Anh 12 năm qua, rõ ràng đang đứng trước áp lực lớn hơn bao giờ hết.

Hodgson sẽ công bố đội hình của ông vào thứ Hai tới và trong 3 trận khởi động còn lại sẽ diễn ra trong 19 ngày, nhiều khả năng ông sẽ sử dụng lần lượt Rooney, Kane và Vardy, thậm chí là cả 3 người cùng lúc. Tuy nhiên, đó sẽ là một lựa chọn thiếu cân bằng. Rooney có thể chơi ở hàng tiền vệ, nhưng điều đó sẽ tước đi cơ hội của Dele Alli, Ross Barkley hay Eric Dier.

Thế khó của Hodgson

Hiện giờ Hodgson khó có thể đưa ra một giải pháp rõ ràng làm tất cả hài lòng. Thật ra, trong một cuộc thăm dò mi-ni trên truyền hình mới đây với các phóng viên bóng đá hàng đầu ở Anh, nhiều người đã xem đủ cả 109 trận khoác áo Tam sư của Rooney, khi được hỏi về việc xử trí tiền đạo này ra sao, 9 người nói Hodgson không nên để anh đá chính, và 6 khẳng định chân sút của Man United vẫn còn giá trị. Bóng đá khó thể nào là khoa học chính xác, nhưng ý kiến của dư luận có lẽ cũng chia rẽ tương tự như các chuyên gia.

Sự thông cảm dành cho Rooney không phải là không có cơ sở. Quá khứ của anh với Tam sư không thiếu những dấu ấn lớn, và quan trọng hơn, Hodgson có lý khi tin rằng các cầu thủ trẻ ở tuyển Anh sẽ trưởng thành nhanh hơn và chơi hay hơn bên cạnh Rooney, vì họ muốn thể hiện mình trước một tượng đài. Ngoài ra, Rooney đã ghi 11 bàn trong 14 lần ra sân cho Tam sư kể từ World Cup 2014, khiến anh vẫn là một trong những chân sút hiệu quả nhất của Hodgson.

Nhiều người vừa hâm mộ tuyển Anh, vừa là CĐV của Man United sẽ chỉ ra rằng thành tích bết bát của Rooney ở Premier League mùa này là hệ quả trực tiếp từ lối chơi của HLV Louis van Gaal. Trong một hoàn cảnh bình thường, ở tuổi 30, là đội trưởng và vẫn còn nhiều điều để đóng góp, Rooney xứng đáng được ra sân. Chỉ có điều, Vardy và Kane đã có một mùa giải quá nổi bật. Đó có lẽ chính là vấn đề lớn nhất với thủ quân tuyển Anh lúc này.

47 Kane (24 bàn) và Vardy (23) đã ghi được tổng cộng 47 bàn ở Premier League mùa này. Cả đội Man United của Rooney chỉ ghi được 46 bàn.

11 Ở tuyển Anh, Rooney mới là người ghi được nhiều bàn nhất từ sau World Cup, với 11 bàn trong 14 trận ra sân. Kane có 4 bàn/10 trận và Vardy 2 bàn/6 trận.

25,8 Độ tuổi trung bình của hàng tiền đạo tuyển Anh trong lần tập trung gần nhất của Hodgson gặp Đức và Hà Lan hồi cuối tháng 3.

“Kane sẽ giành Chiếc giày Vàng EURO 2016”

Cựu tiền đạo của đội tuyển Anh, Alan Shearer tin rằng Harry Kane sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới ở EURO 2016.

“Không có lý do nào để Kane không trở thành Vua phá lưới cả. Kane đang có phong độ cao và tôi chắc chắn anh ta mong chờ giành danh hiệu này”, Alan Shearer phát biểu. “Kane hơi thất vọng vì không giành được chức vô địch Premier League, nhưng cậu ấy sẽ đến EURO với phong độ cao nhất. Và tôi chắc chắn Kane sẽ là chân sút số 1 ở EURO 2016”, cựu tiền đạo của đội tuyển Anh tuyên bố.

Nhưng Alan Shearer cho rằng Kane chỉ có cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới ở EURO 2016, nếu đội tuyển Anh tiến sâu ở giải này: “Đội tuyển Anh ít nhất phải vào đến Bán kết để Harry Kane có cơ hội giành Chiếc giày Vàng. Để làm được điều đó, mọi cầu thủ của đội tuyển Anh đều phải có phong độ cao”.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN