TTVH Online

Huỳnh Thanh Tùng về nhất, chắc Áo vàng giải xe đạp về nông thôn An Giang 2016

15/05/2016 19:24 GMT+7

Tay đua trẻ Quân Khu 7 tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại của giải năm nay. Dù mới lần đầu tiên thắng chặng 7 nhưng chừng đó cũng đủ giúp Thanh Tùng “độc tôn” ở cả 2 danh hiệu danh giá nhất cuộc đua.

(Thethaovanhoa.vn) - Tay đua trẻ Quân Khu 7 tiếp tục thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại của giải năm nay. Dù mới lần đầu tiên thắng chặng 7 nhưng chừng đó cũng đủ giúp Thanh Tùng “độc tôn” ở cả 2 danh hiệu danh giá nhất cuộc đua.

Chặng 7 từ  Cần Thơ đi Bạc Liêu tiếp tục là một thử thách khó khăn khi đây là một chặng đua có lộ trình dài 138 km. Dù vậy, với đường đua khá tốt và thông thoáng nên đoàn đua luôn duy trì được tốc độ khá cao.

Dù bị kèm chặt trong phần lớn xuyên suốt chặng nhưng với sự hỗ trợ rất tốt từ các đồng đội, cùng với sức mạnh của mình, Huỳnh Thanh Tùng bắt đầu tăng tốc để tiến về đích khi cách đích đến khoảng 15 km.


Tay đua 20 tuổi Thanh Tùng thể hiện phong độ xuất sắc.Ảnh: Hà Giang

Tay đua 20 tuổi đã có màn nước rút tuyệt vời để vượt qua 2 người đồng đội ở đội tuyển trẻ Việt Nam là Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long) và Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp) để giành chiến thắng chặng. Thanh Tùng hoàn tất chặng 7 với thành tích 3h24’08’’, tốc độ trung bình 40,562 km/h.

Với thành tích này, Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục mặc chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sau 7 chặng. Xếp hạng nhì là Phan Hoàng Thái và hạng ba Nguyễn Phạm Quốc Khang (Vĩnh Long). Quân khu 7 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 42h54’24’’, xếp sau là Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (nhiều hơn 1’44’’) và Đồng Tháp (nhiều hơn 8’13’’).

Ở giải phong trào, tay đua Dươn Phi Dứt (Campuchia) vẫn giữ được Áo vàng với thành tích  14h18’10’’. Trong khi chiếc Áo xanh (71 điểm) được giữ bởi tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Đạm Cà Mau). Ở giải đồng đội, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt là Campuchua (thành tích 42h56’17’’), Trung tâm huấn luyện Quốc Gia (nhiều hơn 14’30’’), Vĩnh Long (hơn 15’44’’).

Sáng 16/5, các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu  chặng vòng quanh thành phố Sóc Trăng dài 48km.

Quốc Tài

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN