TTVH Online

Đội tuyển Nga: Vô danh nhưng không tiểu tốt

21/05/2016 19:37 GMT+7

Thất bại với những HLV danh tiếng, tuyển Nga đến với EURO và chuẩn bị cả cho World Cup 2018 bằng một HLV vô danh (với thế giới bên ngoài) Leonid Slutsky

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại với những HLV danh tiếng, tuyển Nga đến với EURO và chuẩn bị cả cho World Cup 2018 bằng một HLV vô danh (với thế giới bên ngoài) Leonid Slutsky.

Khi Chelsea sa thải Jose Mourinho hồi tháng 12 năm ngoái, một giả thuyết ngay lập tức được đặt ra: Hay là thuê tạm Leonid Slutsky?

Ai cũng biết mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) với Chelsea mật thiết như nào. Thậm chí, người ta còn ví von theo kiểu chơi chữ, gọi Chelsea là Chelsky. Gạch nối cho mối quan hệ này là Roman Abramovich. Còn nhớ, khi sa thải Felipe Scolari hồi năm 2009, chính Roman đã thuyết RFU để Hiddink (hồi đó còn đang dẫn dắt tuyển Nga) sang dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải. Thế nên, chuyện Slutsky tới dẫn dắt Chelsea cũng là một ý tưởng.

Nhưng nó không thành hiện thực. Chelsea thuê lại Hiddink và trắng tay ở mùa bóng này. Slutsky tiếp tục ở lại làm việc ở tuyển Nga, chuẩn bị những khâu cuối cùng để có một tuyển Nga hay nhất ở EURO 2016.  Nhưng Leonid Slutsky là ai? Ông không phải là một cầu thủ tên tuổi của bóng đá Nga, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô danh.

Giải nghệ khi mới 19 tuổi

Khi 19 tuổi, Slutsky leo cây để cứu một con mèo. Ở làng của mình, hành động ấy khiến ông được coi như người hùng. Đổi lại,  ông bị ngã, vỡ mũi, vỡ xương đầu gối. Sự nghiệp bóng đá của Slutsky  kết thúc từ thời điểm ấy bởi các bác sĩ kết luận với cái đầu gối bị vỡ ấy, ông sẽ không bao giờ chơi bóng đỉnh cao được nữa.

“Tôi rất đau khổ. Tôi như tuyệt vọng. Tôi mới 19 tuổi. Cả một tương lai đang chờ ở phía trước”, Slutsky nói. “Nhưng tôi vẫn muốn gắn với bóng đá. Không chơi được bóng, tôi sẽ huấn luyện người ta chơi bóng”.

Nói và làm. Slutsky bắt tay vào công tác huấn luyện. Những gì ông không thể đạt được với tư cách cầu thủ, ông quyết vươn tới trong vai trò của một nhà cầm quân.

Năm 1993, Slutsky bắt đầu dẫn dắt đội U12 của CLB địa phương Olimpia Volgograd. Nhờ làm tốt và xây dựng nên một thế hệ trẻ tài năng cho CLB, Slutsky được bổ nhiệm là HLV trưởng của CLB vào năm 1998. Một năm sau, Olimpia chính thức vươn lên hạng chuyên nghiệp sau khi vô địch giải hạng Ba Nga. Những học trò trẻ của ông bắt đầu được các CLB lớn của Nga để mắt. Thậm chí, hai ngôi sao là Denis Kolodin và Roman Adamov còn được khoác áo tuyển Nga.

Chứng kiến sự phát triển của Slutsky, một trong những nhân vật quan trọng của bóng đá Nga là Sergey Pavlov đã mời ông tới thành phố Kalmykia để làm trợ lý tại CLB Uralan Elista. Tại đây, Slutsky được phân công dẫn dắt đội dự bị. Ông đưa một số cầu thủ trẻ ở Olimpia tới. Họ thành công, Slutsky chiếm được lòng tin của BLĐ đội bóng và khi Pavlov ra đi, ông chính thức trở thành HLV trưởng của Uralan, trước khi kinh qua một số CLB khác.

Sự nghiệp của Slutsky đánh dấu một cột mốc mới khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt CSKA Moskva. Ngay trận đầu tiên nắm quyền, ông giúp đội nhà có chiến thắng trước Terek. Từ năm 2010, mùa bóng nào CSKA cũng kết thúc trong Top 3. Họ có 2 chức vô địch Nga và 2 siêu cúp Nga, đồng thời ít nhiều thẩm định được thương hiệu ở châu lục.


CSKA đã khá thành công dưới sự dẫn dắt của HLV Slutsky

Sự ổn định chính là nhân tố quan trọng mà Slutsky mang đến cho đội bóng của mình. Ông có một đội ngũ trợ lý hoàn hảo, đoàn kết và không bao giờ ngại việc. Ông cũng có mối quan hệ tốt với những nhân vật trong RFU và truyền thông Nga.

Khi Fabio Capello rời tuyển Nga sau khi giúp đội bóng gần như giành vé dự EURO 2016, ngay lập tức RFU nhớ tới Slutsky và ông được chọn cho công việc danh tiếng nhất của bóng đá Nga.

Tất nhiên đó là một quyết định gây tranh cãi bởi nhiều người Nga không tin vào Slutsky (sinh năm 1971). Họ cho rằng đội tuyển cần phải được dẫn dắt bởi một HLV tầm cỡ và danh tiếng hơn. “Slutsky quá thiếu kinh nghiệm, ông ấy còn trẻ quá”… Nhiều quan điểm như thế đã được đưa ra. Hoài nghi chỉ lắng xuống khi Slutsky giúp Nga thắng 4 trong 6 trận gần nhất và chắc chắn có vé tới Pháp.

Miệt mài “đãi cát tìm ngọc”

Khi công bố bổ nhiệm Slutsky vào chiếc ghế nóng, RFU cũng khẳng định mục tiêu cao nhất phải là hướng tới World Cup 2018 tổ chức trên sân nhà. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất, họ cần phải đầu tư vào con người vừa trước tiên, phải áp dụng chính sách hạn chế các cầu thủ ngoại ở các giải VĐQG Nga.

Rất nhiều CLB của Nga đã phản ứng dữ dội với thay đổi này.  Slutsky, với nhiều năm dẫn dắt CSKA, lại có quan điểm ủng hộ. “Tôi nghĩ nó không khó khăn như chúng ta tưởng”, ông nói. “Mục tiêu chung cho tất cả vẫn là làm sao để chiến thắng”.

Liên đoàn bóng đá Nga quy định mỗi CLB khi ra sân, phải có ít nhất 5 cầu thủ người Nga. Điều này gây bất bình đối với những đội bóng lớn, sau khi họ đã bỏ cả núi tiền để mua những ngôi sao đắt giá trên toàn thế giới.

“Chúng ta đã bị loại ở vòng bảng World Cup 2014. Chúng ta không muốn điều tương tự ở EURO 2016, xa hơn nữa là World Cup 2018. Đừng để điều tồi tệ xảy ra trên sân nhà. Tôi không hoàn toàn ủng hộ việc giới hạn cầu thủ nước ngoài. Nhưng chúng ta cần phải tập trung phát triển cầu thủ trẻ. Đó mới là tương lai của bóng đá Nga”, Slutsky nói thêm.


Slutsky là một HLV luôn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được ra sân

Thực tế, từ khi dẫn dắt tuyển Nga, Slutsky sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ không tên tuổi, miễn là ông nhận thấy tiềm năng của họ. Để có được điều này, ông đã lặn lội đi khắp nước Nga, xem từng trận đấu, từ hạng nhất tới hạng hai, để “đãi cát tìm ngọc”. Cũng chính bởi sự tận tụy của mình, Slutsky dần chiếm được cảm tình.

Roman Shirokov, người đeo băng thủ quân tuyển Nga đồng thời thuộc biến chế của Spartak Moskva, nói rằng Slutsky là mẫu người có cá tính và phù hợp cho chiếc ghế HLV tuyển Nga. Shirokov miêu tả Slutsky như một “người thầy vui tính” khi luôn thể hiện sự hài hước trên sân nhưng lại có được sự tôn trọng nhờ những gì ông làm được cho đội tuyển.

Là thành viên của Spartak, đối thủ lớn nhất của CSKA, nhưng Shirokov nói anh không nhận thấy sự phân biệt trong cách dùng người của Slutsky, điều mà nhiều cầu thủ đã lo lắng khi cựu HLV của CSKA được bổ nhiệm. “Đó không còn là vấn đề mà chúng tôi lo lắng. Ông ấy dùng những người ông ấy nghĩ là nên dùng và cho nghỉ ngơi những người nên được nghỉ ngơi”.

Có nhiều tuyển thủ Nga chung suy nghĩ với Shirokov. Điều đó giúp tạo ra một tập thể đoàn kết.  ĐT Nga của hiện tại vì thế không có nhiều ngôi sao, nhưng dường như họ lại biết được cách để chiến thắng ở từng trận đấu.



Ở EURO 2016, tuyển Nga nằm cùng bảng với tuyển Anh, xứ Wales và Slovakia. Đây là một bảng đấu được đánh giá tương đối cân bằng. Cơ hội lọt vào vòng trong của Nga tương đối cao bởi ngoài tuyển Anh được cho là mạnh, Wales và Slovakia đều là những đối thủ dễ chơi với tuyển Nga.

Đường tới EURO của tuyển Nga

08/09/14 Nga - Liechtenstein 4-0

09/10/14 Thụy Điển - Nga 1-1

12/10/14 Nga - Moldova 1-1

15/11/14 Áo - Nga 0-1

27/03/15 Motenegro - Nga 0-3

14/06/15 Nga - Áo 0-1

05/09/15 Nga - Thụy Điển 1-0

08/09/15 Liechtenstein - Nga 0-7

09/10/15 Moldova - Nga 1-2

12/10/15 Nga - Montenegro 2-0

Chân sút tốt nhất: Artyom Dzyuba (8 bàn)


Leonid Viktorovich Slutsky

SN: 1971

Vị trí: Thủ môn

Giải nghệ năm 19 tuổi

Các CLB dẫn dắt

Olimpia (2000)

Uralan (2003-2004)

Moskva (2005-2007)

Krylia Sovetov (2008-2009)

CSKA Moskva (2009 - 2015)

Tuyển Nga (Từ 2015)

Tỷ lệ chiến thắng: 51,68%

Danh hiệu:

+ Với CLB CSKA Moskva

VĐQG Nga (2): 2012–13, 2013–14

Cúp Quốc gia Nga (2): 2010–11, 2012–13

+ Siêu cúp Nga (2): 2013, 2014

Cá nhân: HLV xuất sắc nhất nước Nga mùa 2013–14


Trần Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN