TTVH Online

Ghế HLV ở Man United: Giữ lại Van Gaal là vô nghĩa

13/05/2016 06:19 GMT+7

Ngay cả nếu Man United đánh bại được Bournemouth vào ngày cuối cùng của mùa giải, họ vẫn sẽ không đạt tới mốc 70 điểm mùa thứ 3 liên tiếp, không hề ngẫu nhiên, kể từ khi Ed Woodward thay thế cho David Gill.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả nếu Man United đánh bại được Bournemouth vào ngày cuối cùng của mùa giải, họ vẫn sẽ không đạt tới mốc 70 điểm mùa thứ 3 liên tiếp, không hề ngẫu nhiên, kể từ khi Ed Woodward thay thế cho David Gill.

Thành tích bết bát

Lần gần đây nhất đội bóng áo đỏ trải qua một giai đoạn ảm đạm như thế là giai đoạn 1988-1991. Những CĐV Man United lạc quan nhất hiện vẫn ấp ủ hy vọng về chiếc Cúp FA trước Crystal Palace sắp tới để khởi đầu một thời kỳ mới. Nhưng bạn không cần là một sử gia bóng đá để thấy rằng Old Trafford hiện giờ không giống gì nhiều so với thời kỳ khởi đầu của Sir Alex Ferguson.

Không sai, các đội bóng đó đều là sự pha trộn của những tên tuổi lớn (Paul McGrath, Norman Whiteside, Gordon Strachan, Viv Anderson, Mark Hughes, Bryan Robson-Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger, Juan Mata) và những người trẻ đầy triển vọng (Ryan Giggs, Lee Sharpe, Giuliano Maiorana, Mark Robins-Anthony Martial, Marcus Rashford, Jese Lingard). Nhưng có một sự khác biệt then chốt: HLV.

Ferguson khi đó vào cuối tuổi 40, còn đầy nhiệt huyết và mong muốn đổi thay. Louis van Gaal giờ đã ở giữa tuổi 60, chính ông đã nhiều lần nộp đơn xin từ chức và nói không muốn ở lại thêm một mùa giải nữa. Nói cách khác, ông chẳng còn mặn mà gì nữa.

Nhìn lại sự nghiệp của HLV người Hà Lan, thì những di sản của ông cũng không lấy gì đáng tự hào. Ajax quả có giành cú đúp mùa bóng sau khi ông ra đi, nhưng 3 mùa tiếp theo họ không xếp cao hơn thứ 3. Barcelona không xếp cao hơn thứ 4 trong 3 mùa giải sau khi Van Gaal rời Camp Nou ở nhiệm kỳ đầu (nhiệm kỳ thứ 2 của ông với Barca chỉ kéo dài 6 tháng, nên không thể nói gì về di sản). AZ Alkmaar không xếp cao hơn thứ 4 trong 5 mùa giải sau khi ông ra đi với tư cách nhà vô địch. CLB duy nhất mà ông thực sự để lại di sản là Bayern.

THỐNG KÊ: Gần một nửa bàn thua của Man United đến từ tình huống cố định

THỐNG KÊ: Gần một nửa bàn thua của Man United đến từ tình huống cố định

Ở Upton Park, Man United thua ngược West Ham bởi hai bàn thua từ những tình huống cố định trong vòng 4 phút. Đáng buồn thay, đó chỉ là 2 trong số rất nhiều bàn thua mà Quỷ đỏ phải nhận theo cách ấy.

Tình hình chung ở Old Trafford giờ là Van Gaal có thể ở lại. Ông sẽ cần giành suất dự Champions League (không còn nhiều hy vọng sau trận thua West Ham 2-3) hoặc Cúp FA (nếu Man United lại thua Alan Pardew và Crystal Palace, đây sẽ là mùa giải thứ 3 liên tiếp họ không có danh hiệu và đứng ngoài Top 3. Lần gần nhất điều đó xảy ra là hơn 40 năm trước, khi họ rớt hạng).

Giữ lại Van Gaal là vô nghĩa

Nhưng ngay cả bỏ qua chuyện thành tích, Man United dưới quyền Van Gaal tệ hại trên cả những phương diện khác. Họ hiếm khi chơi tốt 2 mùa qua, thường xuyên tỏ ra sợ hãi, nặng nề, và xấu xí. Và ngay cả bỏ qua chuyện lối chơi, Man United của Van Gaal đã thất bại trong vấn đề quan trọng nhất với một đội bóng chuyển giao: không có một chiến lược rõ ràng và không cho thấy sự tiến bộ.

Đâu là kịch bản tốt đẹp nhất cho Man United nếu ông ở lại? Đội bóng áo đỏ sẽ lại chi những khoản tiền khổng lồ nữa để đưa về các ngôi sao lớn, Rashford hay Cameron Borthwick-Jackson sẽ có thêm cơ hội phát triển, mục tiêu sẽ là vô địch Premier League, và có thể cả Europa League. Nhưng rồi sau đó thì sao? Rồi Van Gaal sẽ ra đi, và một người mới đến để làm lại từ đầu. Vậy thì tại sao không bắt đầu điều đó ngay lúc này, để Man United có thể vạch ra một chiến lược mới, dài hơi hơn và hẳn sẽ lạc quan hơn.

Không ít CĐV áo đỏ vẫn còn nghi kỵ về Jose Mourinho, nhưng HLV Bồ Đào Nha lúc này có lẽ đã chờ sẵn đằng sau cánh gà, và ngay cả phương án đầy lo lắng đó cũng vẫn tốt hơn Van Gaal hiện giờ.

Lại một HLV ngôi sao, lại những hợp đồng mua cầu thủ lớn do Woodward đạo diễn và nhiều khả năng sẽ là thành tích được cải thiện đáng kể, ít ra là đủ cho một suất dự Champions League mùa tới nữa và cả hy vọng ở Europa League.

Hay với những ai không thích Mourinho, Ferguson đã gặp HLV Tottenham Mauricio Pochettino ở London tuần rồi, làm dấy lên rất nhiều đồn đoán. Có thể rồi mọi chuyện cũng không đi đến đâu khi Pochettino vừa ký hợp đồng mới với Tottenham, nhưng các CĐV áo đỏ đang cần những tin tức đó hơn bao giờ hết.

Với không ít người hâm mộ Man United, giờ bất cứ ai cũng tốt hơn Van Gaal.

3 Đây sẽ là mùa thứ 3 liên tiếp Man United không đạt tới mốc 70 điểm.

46 Với 46 bàn ghi được mùa này, thành tích hàng công của Man United bằng với Sunderland, đội xếp hạng 17.

51,5 Tỉ lệ chiến thắng của Van Gaal ở Man United là 51,1%, thấp nhất trong sự nghiệp của ông từ trước tới giờ.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN