TTVH Online

LHP Cannes 2016 sẵn sàng trước 'giờ G'

11/05/2016 06:35 GMT+7

LHP Cannes lần thứ 69 năm 2016, diễn ra từ 11 đến 22/5, được xem là một trong những sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới. Trong 10 ngày diễn ra LHP, ốc đảo ở phía Đông Nam nước Pháp quy tụ nhiều nhà làm phim hàng đầu làng điện ảnh.

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Cannes lần thứ 69 năm 2016, diễn ra từ 11 đến 22/5, được xem là một trong những sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới. Trong 10 ngày diễn ra LHP, ốc đảo ở phía Đông Nam nước Pháp quy tụ nhiều nhà làm phim hàng đầu làng điện ảnh, nhiều ngôi sao lớn nhất và cả những nhà đầu tư đầy tiềm năng.

LHP Cannes diễn ra 6 tháng sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hồi tháng 11/2015, cướp đi sinh mạng của 130 người. Kể từ đó, nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp.

Tinh thần tự do của LHP

Hồi tháng trước, cảnh sát Pháp đã tiến hành diễn tập tại Cannes. Ông Pierre Lescure, Chủ tịch LHP Cannes, cho biết an ninh được thắt chặt tối đa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối đồng thời vẫn giữ được tinh thần của LHP, là một nơi tự do tinh thần, tự do nghệ thuật.

LHP được khai mạc với màn chiếu phim Cafe Society, tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Mỹ Woody Allen, là phim hài có bối cảnh ở Hollywood trong những năm 1930. Cũng như mọi năm, chương trình năm nay có nhiều phim mang tính xã hội.


Hình ảnh trong "American Honey", phim tranh giải Cành cọ Vàng của nữ đạo diễn Anh Andrea Arnold

Giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo LHP năm nay là nhà làm phim George Miller, tác giả bộ phim gây tiếng vang Mad Max: Fury Road (Mad điên: Con đường cuồng nộ).

Tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay có một số gương mặt trẻ trung nhưng từng có phim tranh giải trước đó như nhà làm phim Canada Xavier Dolan và đạo diễn Mỹ Jeff Nichols (37 tuổi).

Theo giới phê bình, phim Loving của Nichols, được phát hành vào tháng 11, là  ứng cử "nặng ký" của mùa giải năm nay. Phim kể về Mildred và Richard Loving, hai người đã bị kết án tù vì cuộc hôn nhân "trộn" màu da của họ, một người da trắng và một người da màu, ở bang Virginia trong những năm 1950.

Phim của đạo diễn nữ hiện diện "đậm" hơn

LHP Cannes từng bị chỉ trích nhiều vì hiếm khi tôn vinh các nhà làm phim nữ. Tuy nhiên năm nay đã có một sự thay đổi so với 2 năm trước, khi trong danh sách các phim tranh giải Cành cọ Vàng có 3 phim của đạo diễn nữ.  

Cụ thể, nhà làm phim Anh Andrea Arnold tham gia tranh giải với phim American Honey. Phim kể về một cô gái tuổi vị thành niên không còn có gì để mất, ngã vào vòng tay của một anh chàng kinh doanh tạp chí du lịch mê tiệc tùng.

Bên cạnh đó còn có phim lãng mạn thời hậu chiến From the Land of the Moon của nhà làm phim Pháp, với sự thủ diễn chính của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard.


Nữ diễn viên Jodie Foster tại LHP Cannes 1976 khi mới 13 tuổi

Và Maren Ade, nhà làm phim Đức từng đoạt giải Gấu Bạc tại LHP Berlin năm 2009 với phim Everyone Else, tham gia vào cuộc đua năm nay với phim Toni Erdmann, kể về một người cha cố gắng khơi gợi tính hài hước của con gái mình bằng những trò chơi khăm.

LHP năm nay còn là nơi giới thiệu bộ phim mới nhất của Jodie Foster. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn Mỹ này tới LHP Cannes lần đầu tiên khi chị mới 13 tuổi với vai diễn trong phim Taxi Driver của đạo diễn Martin Scorsese. Kết thúc LHP năm đó, Taxi Driver đoạt giải Cành cọ Vàng.

Foster vẫn nhớ như in cảm xúc khi lần đầu được đặt chân tới sự kiện điện ảnh này năm 1976 và giờ đây, sau 40 năm, Foster trở lại Cannes với bộ phim gay cấn Money Monster.

"Tôi vẫn nhớ từng bước trên thảm đỏ, nhớ cả hình ảnh những người phụ nữ khỏa thân trên bãi biển, nhớ bữa tối đầy kinh ngạc trên dãy núi cùng những huyền thoại Bernardo Bertolucci và Gerard Depardieu. Đây là nơi thật tuyệt vời cho tiệc ngủ (người tham gia tiệc xúng xính quần áo ngủ chứ không diện đầm hay đồ vest)" – Foster nhớ lại.

Năm 2001, Foster được mời làm giám khảo LHP Cannes, nhưng buộc phải khước từ vai trò này vì bận làm phim Panic Room. Năm đó chị vẫn tới sự kiện điện ảnh này để công bố kết quả giải Đạo diễn xuất sắc nhất, dù đang giữa quá trình quay phim và đang mang bầu được 5 tháng.

Phim Money Monster của chị kể về một người dẫn của một chương trình tài chính trên truyền hình do Gerge Clooney thủ vai, bị một nhà đầu tư bắt cóc khi cho rằng mình đã bị cố vấn tài chính lừa.

Danh sách 20 phim tranh giải Cành Cọ Vàng 2016:

- American Honey (Andrea Arnold, Anh)

- Aquarius (Kleber Mendonca Filho, Brazil)

- Elle (Paul Verhoeven, Hà Lan)

- From The Land Of The Moon (Nicole Garcia, Pháp)

- Graduation (Cristian Mungiu, Romania)

- The Handmaiden (Park ChanWook, Hàn Quốc)

- I, Daniel Blake (Ken Loach, Anh)

- It’s Only The End Of The World (Xavier Dolan, Canada)

- Julieta (Pedro Almodovar, Tây Ban Nha)

- The Last Face (Sean Penn, Mỹ)

- Loving (Jeff Nicols, Mỹ)

- Ma’ Rosa (Brillante Mendoza, Philippines)

- The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, Mỹ)

- Paterson (Jim Jarmusch, Mỹ)

- Personal Shopper (Olivier Assayas, Pháp)

- Staying Vertical (Alain Guiraudie, Pháp)

- Sieranevada (Cristi Puiu, Romania)

- Slack Bay (Bruno Dumont, Pháp)

- Toni Erdmann (Maren Ade, Đức)

- The Unknown Girl (Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Bỉ)

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN