TTVH Online

Nếu Zidane dẫn từ đầu mùa, Real sẽ có 100 điểm?

11/05/2016 10:23 GMT+7

Zinedine Zidane vừa trải qua trận thứ 19 dẫn dắt Real Madrid ở La Liga, tương đương với nửa chặng đường của mùa giải, với kết quả ấn tượng. Theo đó, Real giành được 50 điểm và ghi 61 bàn thắng.

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane vừa trải qua trận thứ 19 dẫn dắt Real Madrid ở La Liga, tương đương với nửa chặng đường của mùa giải, với kết quả ấn tượng. Theo đó, Real giành được 50 điểm và ghi 61 bàn thắng. Cụ thể hơn, Zidane giúp Real giành 16 trận thắng, hòa 2 và chỉ thua 1 ở La Liga. Trận thua duy nhất diễn ra trước Atletico. Ngoài ra, Real của Zidane đang thắng 11 trận liên tiếp ở La Liga, chỉ kém 1 trận so với kỷ lục mùa 2009-10 với Pellegrini, và 2013-14 cùng Ancelotti.

Như vậy, về mặt lý thuyết, nếu Zidane dẫn dắt Real ngay từ đầu mùa, mà không phải Rafa Benitez, đội bóng thủ đô Madrid sẽ cân bằng kỷ lục 100 điểm trong mùa 2011-12 với Jose Mourinho (và Barca mùa 2012-13 với Tito Vilanova).

Tất nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là rất khác biệt. Dù vậy, các Madridista vẫn có quyền tiếc nuối thời gian thất bại với Benitez. Tính trên mọi mặt trận, Zidane đã trải qua 25 trận với Real. Trong đó, Real có tỉ lệ thắng lên đến 80%, và ghi được 68 bàn.

Trước khi bị sa thải, Benitez cũng trải qua 25 trận (tính cả kết quả trận Cadiz ở Cúp Nhà Vua, Real thắng 3-1 nhưng sau đó bị xử thua 0-3). Real của Benitez giành chiến thắng 68% số trận này, và ghi 69 bàn.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN