TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 10/5: Van Gaal lo ngại Andy Carroll. Martial là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League

10/05/2016 09:00 GMT+7

Van Gaal lo ngại Andy Carroll của West Ham và thừa nhận Man United sợ tình huống cố định. Martial được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Andy Murray lại chia tay HLV. Đó là những tin nổi bật sáng 10/5/2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Van Gaal lo ngại Andy Carroll của West Ham và thừa nhận Man United sợ tình huống cố định. Martial được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League. Andy Murray lại chia tay HLV. Đó là những tin nổi bật sáng 10/5/2016.

Van Gaal: ‘Tôi lo ngại Andy Carroll, Man United sợ tình huống cố định’


Trước trận gặp West Ham, ông Louis van Gaal thừa nhận ông lo ngại tiền đạo Andy Carroll và nói rằng Man United dễ tổn thương trong các tình huống cố định. Một chiến thắng trước The Hammers sẽ đưa United vào top 4 trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Nếu họ không thắng, vị trí thứ 4 vẫn là của Man City trong bối cảnh hai đội cùng tranh suất cuối cùng dự Champions League mùa sau.

Bên phía West Ham, ông Slaven Bilic dự kiến bố trí Carroll là tiền đạo chủ lực với ý đồ tận dụng chiều cao và khả năng chơi bóng bổng của anh để đe dọa khung thành United. Ông Van Gaal lo ngại người đồng nghiệp Croatia bên kia chiến tuyến muốn phục thù cho thất bại trước United ở cúp FA.

“Thông thường chúng tôi là đội thấp nhất ở Premier League nên chúng tôi gặp khó khăn với các tình huống bóng chết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói về đối thủ của United mà không phải là về chuyện tôi có thể bị sa thải. Tôi rất lo ngại Carroll. Chúng tôi lúc nào cũng bàn về chuyện tổ chức phòng ngự thế nào và phải mất nhiều thời gian để tổ chức phòng ngự được tốt”.

“Đêm nay chúng tôi gặp đối thủ chia tay sân đấu nên họ không muốn thất bại trên sân đấu cũ của mình. Chúng tôi rất tôn trọng West Ham. Họ là đội bóng giàu truyền thống”.

Trận này ông Van Gaal có thể vẫn thiếu Anthony Martial do tiền đạo người Pháp gặp vấn đề ở cơ đùi trong khi Marcus Rashford có thể trở lại sau khi được cho nghỉ dưỡng sức ở trận thắng Norwich vừa qua.

Anthony Martial được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League


Các fan bóng đá tôn vinh Anthony Martial là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League trong cuộc bầu chọn qua Facebook. Tiền đạo người Pháp gia nhập Man United vào giờ chót của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 với giá 36 triệu bảng và có khởi đầu ấn tượng tại Old Trafford. Martial ghi bàn đẳng cấp ngay trong trận ra mắt gặp Liverpool hồi tháng 9/2015.

Từ đó đến nay anh đã chơi 46 trận cho United ở các giải, ghi 15 bàn thắng trong đó có bàn quyết định loại Everton ở bán kết cúp FA. “Cảm ơn tất cả các CĐV đã bầu tôi là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Tôi vui vì được chơi bóng ở Premier Leage và hy vọng sẽ tiếp tục ghi nhiều bàn thắng nữa”.

Martial đã chứng tỏ anh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Châu Âu hiện nay, có thể đá trung phong và cũng có thể đá cánh. Martial là nhân tố nổi bật trên hàng công Quỷ đỏ nhờ tốc độ, kỹ thuật và tâm lý thi đấu điềm tĩnh trước sức ép dù không phải lúc nào anh cũng được ra sân do ông Van Gaal thường xuyên xáo trộn hàng công của United.

Tiền đạo 20 tuổi vượt qua sự cạnh tranh của Dele Alli, nhân tố nổi bật của Tottenham trong cuộc đua vô địch, để giành giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải nói trên. Alli gia nhập Spurs từ MK Dons với giá 5 triệu bảng nhưng đã trở thành trụ cột trong đội bóng của ông Mauricio Pochettino, ghi 10 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo sau 46 trận.

Tiền vệ 20 tuổi gần như chắc chắn góp mặt trong thành phần tuyển Anh của Roy Hodgson dự EURO 2016. Alli về thứ 2 trong cuộc bầu chọn này, tiếp theo là Hector Bellerin của Arsenal. Những vị trí xếp sau nữa có Eric Dier của Spurs, Ross Barley (Everton) và Sterling (Man City).

Ben Arfa nói gì về tin đồn sắp gia nhập Barca?


Trong khi tờ L’Equipe loan tin Hatem Ben Arfa đã tới Barca hôm qua và đang đàm phán để gia nhập CLB này thì tiền đạo 29 tuổi khẳng định anh vẫn ở Nice và chưa quyết định chuyện gì.

Tờ L’Equipe nói rằng Ben Arfa đã bay sang Barcelona hôm qua, tham quan SVĐ và sân tập của đội bóng này. Vẫn theo nhật báo thể thao của Pháp thì các cuộc thương lượng giữa Ben Arfa và phía Barca đang bước vào giai đoạn sâu hơn để chuẩn bị cho việc anh tới Barca dưới dạng CNTD từ Nice mùa Hè này.

Cựu hậu vệ Barca và cũng là đồng hương với Ben Arfa, Eric Abidal, được cho là người đứng ra môi giới vụ này. Ben Arfa được dẫn lời nói rằng anh không thành vấn đề chuyện không có nhiều thời gian thi đấu một khi cập bến Camp Nou. Anh chỉ muốn có cơ hội thi đấu ở Champions League và Barca trao anh cơ hội đó.

Tuy nhiên chính Ben Arfa lên tiếng khẳng định anh vẫn ở Nice và chưa quyết định bất cứ chuyện gì vào lúc này. “Không có chuyện tôi bay sang Barcelona như những gì người ta viết trên báo. Tôi vẫn đang ở Nice và chỉ tập trung cho chuyến làm khách của Guingamp cùng các đồng đội khác. Tôi hoàn toàn tập trung vào các mục tiêu cùng Nice cho tới cuối mùa giải này và sẽ không quyết định chuyện gì cho tới khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của Ligue 1”. 

Không chỉ được liên hệ với Barca, Ben Arfa còn được liên hệ với Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, AC Milan và Paris Saint-Germain. Tiền đạo 29 tuổi đã ghi 17 bàn và thực hiện 5 đường kiến tạo qua 33 trận ra sân ở Ligue 1 cho Nice mùa này.

Newcastle chấm dứt hợp đồng với anh vào tháng 1/2015 sau khi đem anh cho Hull City mượn 6 tháng. Với phong độ ấn tượng mùa này, Ben Arfa thậm chí có thể được HLV Didier Deschamps triệu tập vào tuyển Pháp dự EURO 2016.

Mourinho muốn đưa Nemanja Matic tới Man United

Theo báo Anh, Jose Mourinho được cho là muốn đưa học trò cũ Nemanja Matic tới Man United sau khi ông thay Van Gaal dẫn dắt Quỷ đỏ. Chính Mourinho đã đưa Matic trở lại Chelsea sau khi họ để anh tới Benfica. Matic là một trong những cầu thủ góp công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League mùa trước nhưng mùa này anh tỏ ra sa sút. Juventus cũng được liên hệ với Matic thời gian gần đây. Có tin nói Juve sẵn sàng chi 20 triệu bảng lấy tiền vệ phòng ngự cao 1,94m người Serbia này. Trước đó, Mourinho cũng được cho là muốn tranh mua tiền vệ Andre Gomes của Valencia với Juve khi hai bên đều muốn chiêu mộ tiền vệ này.

Andy Murray chia tay HLV Amelie Mauresmo

Sau khi để thua Novak Djokovic ở chung kết Madrid Masters và mất ngôi số 2 thế giới vào tay Federer, Andy Murray quyết định chia tay nữ HLV Amelie Mauresmo. Trước khi hợp tác với Mauresmo, Murray thuê cựu số 1 thế giới Ivan Lendl làm HLV.

Trong 2 năm làm việc với cựu tay vợt nữ người Pháp, Murray giành được 7 danh hiệu trong đó có 2 chức vô địch đầu tiên trên sân đất nện nhưng anh không vô địch thêm giải Grand Slam nữa sau 2 danh hiệu đã có.

Phát biểu về quyết định chia tay này, cả hai đều dành cho nhau những lời tốt đẹp. “Chúng tôi quyết định chấm dứt hợp tác trên cơ sở đồng thuận. Amelie Mauresmo là cố vấn tuyệt vời, có ảnh hưởng lên cả nhóm cộng sự. Tôi cảm ơn cô ấy vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho chúng tôi”.

Đáp lại, Mauresmo bày tỏ niềm vui được làm việc với Andy Murray và chúc anh gặt hái những thành công mới trong tương lai. Mục tiêu trước mắt của Murray là chiếm lại ngôi số 2 thế giới sau giải Rome Masters nơi anh chỉ phải bảo vệ 90 điểm còn Federer phải bảo vệ tới 600 điểm.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN