TTVH Online

Tennis ngày 9/5: Andy Murray tụt hạng. Djokovic tin sẽ vượt qua Federer

09/05/2016 10:11 GMT+7

Andy Murray tụt hạng, Bernard Tomic bỏ cuộc tại Rome Open,...là những tin tức đực cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn) – Andy Murray tụt hạng, Bernard Tomic bỏ cuộc tại Rome Open,...là những tin tức quần vợt được cập nhật sáng nay.

Andy Murray mất vị trí số 2


Sau thất bại trước Novak Djokovic tại chung kết giải Madrid Open, qua đó không bảo vệ thành công ngôi vương, Andy Murray đã tụt xuống hạng 3 trên BXH ATP, nhường chỗ cho Roger Federer. Sau trận đấu, Murray cũng gửi lời chúc mừng đến Djokovic: “Chúc mừng Novak. Rất nhiều thất bại của tôi trước anh ấy, và không may là nó diễn ra khá nhiều trong một vài năm gần đây. Tôi rất muốn bảo vệ danh hiệu của mình tại đây, nhưng tôi đã không làm được”.

Bernard Tomic bỏ cuộc chỉ sau 8 phút tại Rome Open


Ngay tại vòng 1 giải Rome Open, khi đang dẫn trước đối thủ Benoit Paire người Pháp tại set đầu tiên, tay vợt người Úc Bernard Tomic bất ngờ xin bỏ cuộc vì lý do sức khỏe. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy tồi tệ suốt đêm qua. Tôi không thể tiếp tục chơi trong tình trạng bị sốt. Tôi cảm thấy rất tệ, dường như mọi thứ đều sụp đổ. Vậy nên điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là bỏ cuộc”.

Tomic dự kiến sẽ không thể chơi tại bất cứ giải ATP nào trước khi giải Roland Garros diễn ra vào ngày 17/5 tới.

Djokovic tin sẽ vượt qua Federer


Trước trận bán kết với Kei Nishikori tại Madrid Open, Djokovic đã có phát biểu với giới truyền thông rằng anh tin mình có thể vượt qua 17 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer. Anh nói: “Sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng tôi không thể làm được điều đó. Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ đạt được kết quả tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng nếu nghĩ quá nhiều, tôi sẽ bị phân tâm. Tôi muốn tiếp tục tập trung”.

Ngay cả Toni Nadal, HLV và cũng là chú ruột của Rafael Nadal cũng có lời nhận xét như vậy. Ông nói rằng với phong độ hiện tại, Djokovic hoàn toàn có thể vượt qua số danh hiệu của Federer.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN