TTVH Online

Fan Man City bị chỉ trích vì bỏ về trước bài phát biểu chia tay của Pellegrini

09/05/2016 07:57 GMT+7

HLV Manuel Pellegrini đã có lễ chia tay Man City đầy cay đắng. Khi ông mang micro ra chào từ biệt các CĐV Man City, trên khán đài chỉ còn khoảng 5.000 trong tổng số hơn 50.000 CĐV tới dự khán trận đấu.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Manuel Pellegrini đã có lễ chia tay Man City đầy cay đắng. Khi ông mang micro ra chào từ biệt các CĐV Man City, trên khán đài chỉ còn khoảng 5.000 trong tổng số hơn 50.000 CĐV tới dự khán trận đấu.

Man City đang trải qua những ngày đáng quên. Họ bị Real Madrid loại khỏi Champions League và ở Premier League khả năng giành vé dự cúp châu Âu mùa sau đang hẹp dần. Trận hòa 2-2 mới nhất trước Arsenal có thể khiến Man City mất suất dự Champions League khi chỉ hơn Man United 2 điểm. Tuần tới, Man City phải thắng trên sân Swansea đồng thời cầu mong West Ham hay Bournemouth lấy điểm từ tay Manchester United mới có thể nuôi hy vọng trời Âu.



Khán đài sân trống không khi HLV Pellegrini nói lời từ biệt

Quá thất vọng trước phong độ của đội nhà, CĐV Man City đã thể hiện sự phản đối. Khi tiếng còi chung cuộc cất lên, họ la ó tên các cầu thủ. Không chỉ có vậy, đa số CĐV Man City đã bỏ về ngay trước khi HLV Pellegrini bước ra để nói lời từ biệt. Đó có lẽ là trải nghiệm đáng quên trong sự nghiệp HLV của Pellegrini. Sân đấu Etihad có sức chứa hơn 54.000 người nhưng ông phải phát biểu với khán đài chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5.000 người. Đa số ghế ở SVĐ bị bỏ trống, để lại sự hụt hẫng cho chiến lược gia người Chile.

“Tôi rất thất vọng khi không thể giành chiến thắng. Giành được 3 điểm sẽ là cách tốt hơn để nói lời chia tay. Tôi đã có 3 năm không thể quên ở đây và tôi không muốn đề cập tới chuyện xảy ra ngày hôm nay”.



3 năm ở Man City nhưng Pellegrini có kết thúc không được đẹp đẽ

Cựu tiền đạo Niall Quinn trong vai trò bình luận trên đài Sky Sports, đã chỉ trích những CĐV rời sân trước khi ông Pellegrini nói lời từ biệt. “Man City đã ở bán kết Champions League hôm thứ Tư, vậy mà fan cảm thấy không cần phải ở lại để ủng hộ cho đội bóng. Đã có sự đổ vỡ trong mối quan hệ, niềm tin và đam mê của họ được tạo nên bởi tiền mà họ bỏ ra”.

Huyền thoại Liverpool Graeme Souness cũng có những nhận định về trận đấu: “Kể cả khi họ kết thúc mùa giải mà không được dự Champions League thì Pellegrini vẫn có 3 năm làm việc tốt ở đây, dù không được tuyệt vời. Có hai cách để huấn luyện đội bóng. Một là bạn là một người tốt, rất tốt, hoặc bạn phải là kẻ thách thức, thúc giục các cầu thủ và chẳng ngại đối đầu với họ. Mùa này, Man City cần một Roberto Mancini hơn là Pellegrini”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN