TTVH Online

Chelsea mất Terry như mất đi linh hồn

09/05/2016 13:57 GMT+7

Trận đấu với Sunderland cuối tuần qua bất ngờ trở thành trận cuối cùng của John Terry trong màu áo Chelsea. Đáng tiếc, đó lại là đoạn kết buồn khi Chelsea thất bại còn thủ quân của đội bóng lại rời sân sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Sunderland cuối tuần qua bất ngờ trở thành trận cuối cùng của John Terry trong màu áo Chelsea. Đáng tiếc, đó lại là đoạn kết buồn khi Chelsea thất bại còn thủ quân của đội bóng lại rời sân sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Cuộc chia ly được báo trước

Vì đây là lần thứ 2 Terry bị đuổi ở mùa này, theo luật cộng dồn, anh sẽ vắng mặt trong hai trận đấu cuối cùng của đội chủ sân Stamford Bridge với các đối thủ lần lượt là Liverpool và Leicester. Nếu án phạt không thay đổi, trận đấu trên sân The Light sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của Terry trong màu áo Chelsea.

Thật ra, dấu hiệu của một kịch bản tồi tệ nhất dành cho Terry đã bắt đầu xuất hiện từ đầu năm, khi cầu thủ này được cho là đã gặp gỡ với bà Marina Granovskaia, Giám đốc điều hành của Chelsea. Đó là lý do vì sao anh lại công khai tình trạng hợp đồng của mình với một nhóm phóng viên sau trận đấu tại Cúp FA với MK Dons với tuyên bố rằng sẽ chẳng có bất cứ kết thúc ngọt ngào dành cho bản thân mình ở sân Stamford Bridge.

Đó dường như là động lực vô hình khiến cho Terry tỏ ra quyết tâm hơn trong những tháng cuối cùng của mùa giải, như lời tiết lộ của Hiddink: “Trong các buổi tập Terry luôn vào bóng quyết liệt dù là chỉ trước trận một ngày hay 1-2 ngày sau trận đấu. Đã có lúc tôi phải kiềm chế cậu ta”. Terry có lẽ đã nhiệt quá đà, với hệ quả là chấn thương gân khoeo khiến anh vắng mặt 5 trận trong khoảng thời gian giữa tháng Hai và tháng Ba. Tính từ trận gặp MK Dons, trung vệ này chỉ ra sân vỏn vẹn 7 trận cho Chelsea, và giờ lại phải làm khán giả ở hai trận đấu cuối cùng, thay vì có cơ hội chia tay với những cổ động viên yêu mến mình trong hơn một thập kỷ qua.

Những thăng trầm sự nghiệp của Terry trong màu áo Chelsea

Những thăng trầm sự nghiệp của Terry trong màu áo Chelsea

John Terry sẽ rời Chelsea vào mùa Hè này sau khi không được CLB gia hạn hợp đồng. Kết thúc 18 năm gắn bó ở Stamford Bridge, Terry để lại nơi đây những kỷ niệm đáng nhớ, có cả vinh quang lẫn ký ức buồn.


Khép lại thế hệ vàng của Chelsea

Việc Terry rời Chelsea cũng sẽ khép lại thế hệ vàng của đội chủ sân Stamford Bridge, những người có công mở ra một thời kỳ mới dưới kỷ nguyên Roman Abramovich. Trước Terry, hai công thần người Anh khác của Chelsea là Frank Lampard và Ashley Cole đều đã nói lời chia tay. Petr Cech, sự lựa chọn số một trong khung thành Chelsea hơn một thập kỷ qua, đã chuyển đến đội bóng cùng thành phố Arsenal vào mùa Hè năm ngoái.

Terry rời đi cũng đồng nghĩa Chelsea sẽ phải tìm cho mình một thủ quân mới dưới triều đại Antonio Conte. Hơn thế, áp lực tìm ra lời giải cho bài toán trung vệ của đội chủ sân Stamford Bridge càng trở nên cấp thiết hơn với vị chiến lược gia người Italy. Ông phải bắt buộc bổ sung một trung vệ đẳng cấp, khi mà nhân sự ở vị trí này của Chelsea vốn vừa mỏng vừa yếu.

Gary Cahill vẫn chỉ là một trung vệ ở dạng trung bình khá và anh khó có thể lấp đầy khoảng trống mà Terry để lại dù đã gắn bó với sân Stamford Bridge được 4 năm. Kurt Zouma cần thêm thời gian để trưởng thành, và khả năng ra sân của anh ở đầu mùa giải tới vẫn là một dấu hỏi khi anh chưa thể hồi phục chấn thương nghiêm trọng ở trận gặp Man United hồi đầu tháng Hai. Branislav Ivanovic đã lớn tuổi, và chưa rõ HLV Antonio Conte muốn dùng anh ở vị trí trung vệ hay hậu vệ phải.

Trở lại với Terry, cuộc chia tay của anh chắc chắn sẽ ít gây ra nuối tiếc với những CĐV trung lập như trường hợp của Steven Gerrard. Nhưng với những người yêu mến Chelsea, chia tay Terry giống như việc đội bóng mất đi linh hồn của mình vậy.

2 Với chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Sunderland, Terry sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu cuối cùng của Chelsea ở Premier League mùa này.

7 Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 7 trong sự nghiệp của Terry với Chelsea, và là tấm thẻ đỏ thứ hai ở mùa này.

703 Tính cả trận gặp Sunderland, Terry đã ra sân tổng cộng 703 lần cho Chelsea, tính riêng mùa này là 33 lần.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN