TTVH Online

Thái Sơn Nam khẳng định sức mạnh

08/05/2016 07:36 GMT+7

Những đội bóng “kèo trên” đều có được thành quả mình mong muốn trong ngày khởi động lượt về của giải đấu.

(Thethaovanhoa.vn) - Những đội bóng “kèo trên” đều có được thành quả mình mong muốn trong ngày khởi động lượt về của giải đấu.

Áp lực mà Thái Sơn Nam tạo ra trước Sanna Khánh Hòa, đương kim vô địch và là đối thủ nặng ký nhất của họ trong cuộc chiến đến ngôi Vương năm nay vẫn còn nguyên. 4 điểm là khoảng cách giữa 2 đội bóng này sau vòng 8 là điều nằm trong suy tính của nhiều người và nó không sai kịch bản.

Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc chỉ cống hiến cho người xem một hiệp đầu khá sôi nổi. Thái Sơn Nam áp đảo hơn 10 phút đầu vào có 2 bàn thắng sớm của Văn Vũ và Tấn Phát. Nhưng 5 phút cuối hiệp 1 là thời gian khung thành Đình Thuận chao đảo khi các học trò của HLV Nguyễn Quang Minh chơi đúng sức.


Văn Vũ (áo xanh) góp công lớn trong chiến thắng 5-1 của Thái Sơn Nam trước Thái Sơn Bắc.Ảnh: Quang Thắng

Thành Tín rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho đại diện phía Bắc khi tận dụng việc chủ nhà phạm 6 lỗi tổng hợp. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đáng chú ý nhất trận này trước khi Á quân giải đấu nhường hẳn thế trận cho chủ nhà. Văn Vũ và Tấn Phát hoàn thành cú đúp, Xuân Du ghi thêm 1 bàn để ấn định thắng lợi 5-1 cho Thái Sơn Nam.

Chủ nhà có trọn 3 điểm ngày khai màn lượt về, áp lực đó buộc Sanna Khánh Hòa không thể thua “người anh em” Sanatech Khánh Hòa. Thế nên khi kịch bản được 2 CLB này đẩy lên cao trào với tỷ số là 3-2 cho Sanatech Khánh Hòa lúc trận đấu chỉ còn hơn 3 phút, người ta vẫn nghĩ gió sẽ xoay chiều.

Không ngoài dự đoán, cú đúp của Khắc Chí 2 phút trước khi hết giờ và trước đó là 2 bàn thắng của Khắc Chí và đội trưởng Thành Đạt đã giúp Sanna Khánh Hòa thắng lại 6-3. Cuộc đua vô địch vẫn là chuyện riêng của Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa và nó chỉ gay cấn bắt đầu từ lượt đấu sau.

Bất ngờ lớn nhất đầu lượt về là chuyện ứng viên Sài Gòn FC tụt hạng khi bị Tân Hiệp Hưng cầm chân. Đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Trung tưởng chừng đã cầm được 3 điểm trọn vẹn và đeo bám top đầu nhưng cuộc chơi quá khắc nghiệt với họ.

Đúng phút thi đấu cuối cùng, Đắc Huy đã ấn định tỷ số hòa 3-3 cho Tân Hiệp Hưng. Sài Gòn FC phải xuống hạng 4, nhường chỗ cho bất ngờ mang tên Cao Bằng khi CLB này vượt qua đội bóng yếu Hoàng Thư Đà Nẵng 3-2. Cao Bằng đang có cơ hội cạnh tranh huy chương và đội bóng trẻ giàu nhiệt huyết này có thể là điểm sáng mang lại nhiều điều thú vị nhất cho giải đấu vốn quá nhiều toan tính này.

Kết quả vòng 8

Sài Gòn FC – Tân Hiệp Hưng: 3-3

Thái Sơn Nam – Thái Sơn Bắc: 5-1

Sanna.KH – Sanatech.KH: 6-3

Cao Bằng – Hoàng Thư Đà Nẵng: 3-2

Lịch thi đấu ngày 9/5

10h00, Thái Sơn Bắc – Tân Hiệp Hưng

13h30, Thái Sơn Nam – Sài Gòn FC

15h30, Sanatech Khánh Hòa – Hoàng Thư Đà Nẵng

17h30, Sanna Khánh Hòa – Cao Bằng

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN