TTVH Online

Vì sao Man United chần chừ với Mourinho?

07/05/2016 05:59 GMT+7

Tưởng như Jose Mourinho sẽ bắt đầu công việc ở sân Old Trafford từ đầu mùa giải tới, thế nhưng những diễn biến mới đây lại khiến sự việc trở nên phức tạp. Điều gì ẩn sau sự trì hoãn ấy?

(Thethaovanhoa.vn) - Tưởng như Jose Mourinho sẽ bắt đầu công việc ở sân Old Trafford từ đầu mùa giải tới, thế nhưng những diễn biến mới đây lại khiến sự việc trở nên phức tạp. Điều gì ẩn sau sự trì hoãn ấy?

Phía Man United được cho là đã gợi ý rằng Mourinho nên bắt đầu công việc dẫn dắt đội bóng này vào một khoảng thời gian nào đó của năm sau và chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ chối yêu cầu ấy, bởi ông muốn đến Old Trafford ngay mùa Hè này.

Sự lằng nhằng của vụ việc có thể nằm ở chi tiết Mourinho đã đồng ý với bản hợp đồng dẫn dắt Man United, nhưng chưa đặt bút ký chính thức. Nếu đội chủ sân Old Trafford kết thúc mùa giải trong Top 4 qua đó giành quyền dự Champions League mùa sau, Mourinho sẽ buộc phải chờ Louis van Gaal hoàn thành nốt năm cuối cùng trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2017. Vậy đâu là nguyên nhân khiến vụ việc trở nên phức tạp?

Man United: Vẫn loay hoay với bài toán bản sắc

Man United: Vẫn loay hoay với bài toán bản sắc

Van Gaal đang thực sự mơ hồ về đội bóng mà mình đang dẫn dắt. Bằng chứng: Quan điểm của ông về Man United thay đổi từ tháng này qua tháng khác, thậm chí là từ tuần này sang tuần khác.

Trước hết, Van Gaal vẫn nhận được sự trân trọng về tài năng của mình. Ít ngày trước khi Man United bị loại khỏi Champions League, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward đã nói những lời tốt đẹp về chiến lược gia người Hà Lan. Kể cả việc đội chủ sân Old Trafford không thể cạnh tranh chức vô địch từ sớm cũng chẳng khiến Woodward phải cân nhắc việc sa thải HLV 64 tuổi này, như lời phát biểu trên kênh truyền hình MUTV: “Van Gaal là một HLV tuyệt vời, một người thẳng thắn và trung thực”.

Ngoài ra, hy vọng để Man United giành vé dự Champions League chưa hẳn đã khép lại, dù khoảng cách 4 điểm so với kình địch cùng thành phố Man City, đội bóng đang xếp thứ 4 ở Premier League, không dễ san lấp. Nhiều đội bóng sẽ sa thải một HLV được cấp tới 250 triệu bảng để mua sắm nhưng không mang về danh hiệu nào như Van Gaal. Nhưng Man United đang phải hạ thấp mục tiêu trong kỷ nguyên hậu Sir Alex.

Một lợi thế cho Van Gaal là những bất đồng trong ban lãnh đạo Man United về Jose Mourinho. Khi Man United thua Norwich ngay trên sân nhà vào ngày 19/12 khiến Man United kém đội đầu bảng tới 19 điểm. Hai ngày trước đó, Mourinho đã bị sa thải. Nhiều người tin rằng Mourinho sẽ giúp Man United cạnh tranh ngôi vương nếu được bổ nhiệm thay Van Gaal vào thời điểm đó. Nhưng ba thành viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Man United gồm Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton và David Gill đều không tán đồng việc bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha. Với Sir Alex, dù không còn tiếng nói quá lớn như trước, nhưng ông vẫn đủ sức khiến cho khả năng Mourinho tới Man United bị chậm lại rõ rệt.

Cũng cần phải nhắc tới vấn đề về chi phí nếu sa thải một HLV vào thời điểm giữa mùa. Nhà Glazer không thiếu tiền, nhưng ngân sách và lợi nhuận là những yếu tố đáng để cân nhắc. Gói bản quyền truyền hình 5,3 tỷ bảng của Premier League sẽ có hiệu lực từ mùa Hè sang năm và Van Gaal xứng đáng với sự kiên nhẫn nếu ông giúp Man United giành vé dự Champions League.

Còn trong trường hợp Van Gaal không thể làm điều đó? Man United có quyền tính đến việc sa thải với chi phí hợp lý. Cần lưu ý rằng David Moyes không được nhận khoản lương của 5 năm còn lại trong hợp đồng do không hoàn thành chỉ tiêu có mặt trong Top 4, điều đã được đưa vào trong hợp đồng.

Nếu điều ấy xảy ra, Mourinho sẽ chiếm ưu thế trong việc trở thành tân HLV của Man United, dù phần đông cổ động viên muốn chọn lựa Ryan Giggs.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN