TTVH Online

Điểm mặt những người nổi tiếng 'chết' vì thói tắt mắt

08/05/2016 07:11 GMT+7

Với một số người nổi tiếng hay ngôi sao ở Hollywood, tiền tài và danh vọng dường như vẫn chưa đủ. Họ luôn muốn có nhiều hơn nữa và điều đặc biệt, có lẽ họ thấy sung sướng hơn khi đánh lừa được hệ thống an ninh và trở thành 'đạo chích'.

(Thethaovanhoa.vn) - Với một số người nổi tiếng hay ngôi sao ở Hollywood, tiền tài và danh vọng dường như vẫn chưa đủ. Họ luôn muốn có nhiều hơn nữa và điều đặc biệt, có lẽ họ thấy sung sướng hơn khi đánh lừa được hệ thống an ninh và trở thành “đạo chích”. Nhưng không may, hệ thống camera và các nhân viên an ninh đã lật tẩy họ.

Deleriyes Joe Cramer, từng là ngôi sao "nhí" thủ diễn chính trong phim hài khoa học viễn tưởng ăn khách của hãng Disney, Flight Of The Navigator, vừa bị bắt với cáo buộc trộm ngân hàng và sẽ phải hầu tòa vào ngày 10/5.

Từ những nữ minh tinh…

Theo nhiều nguồn tin, Cramer đã ăn trộm ở ngân hàng Sechelt. Cảnh sát Canada tuyên bố, Cramer bị cáo buộc 4 tội danh liên quan đến vụ trộm ngân hàng, gồm cướp tài sản, ngụy trang với mục đích thực hiện một hành vi có thể bị truy tố, không hợp tác với cảnh sát thi hành nhiệm vụ và có hành động nguy hiểm khi điều khiển mô tô.

Vụ việc của Cramer kéo dài thêm vào danh sách các ngôi sao có tật trộm cắp.


Các ngôi sao Winona Ryder...

Một trong những vụ gây tai tiếng nhất là nữ diễn viên Canada Winona Ryder. Cô từng là một trong những gương mặt biểu tượng của làng điện ảnh trong thập kỷ 1990 với những bộ phim được yêu thích Mermaids, Reality Bites, Beetlejuice, Heathers, Dracula, Edward Scissorhands.

Song tất cả đã sụp đổ khi năm 2001, Ryder bị cáo buộc đánh cắp quần áo và các đồ phụ kiện trị giá 5.500 USD từ một cửa hàng trên đường Saks Fifth ở Beverly Hills, bang California.

Ban đầu, Ryder vẫn chối đây đẩy hành vi của mình và khăng khăng rằng cô lấy những món đồ đó để chuẩn bị cho vai diễn mới, rằng cô vẫn có ý định thanh toán tiền. Thế nhưng, những lý lẽ mà Ryder đưa ra không thuyết phục và hậu quả là cô đã bị phạt 3 năm tù treo, phải thực hiện 480 giờ lao động công ích và nộp 10.000 USD tiền phạt.

Vài năm sau đó, "Cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan "gây bão" dư luận khi camera an ninh ghi lại hình ảnh cô ra khỏi một cửa hàng đồ trang sức với chiếc dây chuyền trị giá 2.500 USD. Sau vụ này, Lohan đã phải ngồi tù 4 tháng và lao động công ích.


...Lindsay Lohan...

Trong khi đó, Shelly Morrison, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong chương trình truyền hình Will & Grace, từng thừa nhận đã đánh cắp đồ trang sức trị giá 446 USD từ một cửa hàng bách hóa Robinsons-May từ năm 2003. May là trước đó Morrison chưa phạm pháp nên bà chỉ bị phạt 1 năm tù treo và nộp phạt 300 USD.

Farrah Fawcett, một trong những nữ diễn viên được sùng kính nhất ở Hollywood trong thời hoàng kim của mình, cũng từng "dính" tội trộm cắp. Trong năm 1970, bà từng bị kết án 2 lần vì tội ăn trộm quần áo từ các cửa hàng bán lẻ.

Sau này, Fawcett tuyên bố, thực ra trong những lần ấy bà đang thay quần áo để thử. Tuy nhiên, cửa hàng đó không chấp nhận. Fawcett chỉ bị phạt vài trăm USD cho 2 vụ đó, nhưng tai tiếng thì vẫn "đeo đẳng".

Ngôi sao pop Britney Spears từng được hàng triệu người hâm mộ với những nhạc phẩm ăn khách, sôi động, song thói "ăn cắp vặt" đã khiến cô không thể cưỡng nổi trước những món đồ chỉ có giá hơn 1 USD.

Hồi năm 2009, Spears đã đánh cắp một chiếc bật lửa màu xanh da trời từ một cửa hàng bán gas ở California, song không may hành động của cô đã bị một paparazzi đứng gần đó "chớp" được. Sau đó, Spears thừa nhận: "Tôi thật xấu xa, tôi đã ăn cắp".


...Britney Spears, từng dính “án” vì thói tắt mắt

… đến các chính trị gia, sao thể thao

Không chỉ có các ngôi sao nữ có thói "tắt mắt", mà một số nhân vật danh tiếng nam cũng từng gây tai tiếng với những hành vi này. Điển hình trong số đó là Claude Allen, cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Allen đã bị cáo buộc đánh cắp một số món đồ trị giá 5.000 USD từ cửa hàng bán lẻ Target. Ban đầu, Allen chối bỏ mọi cáo buộc nhưng cuối cùng đã nhận tội. Hậu quả là Allen đã bị phạt 1 năm tù treo, thực hiện 40 giờ lao động công ích, bị phạt 500 USD và phải trả trực tiếp 850 USD cho Target.

Olga Korbut rạng danh trên đấu trường thể thao, từng giành 3 huy chương vàng tại Olympic năm 1972 với môn thể dục dụng cụ.

30 năm sau, cô lại trở thành tiêu điểm của giới truyền thông, song không phải với những thành tích thi đấu, mà là tội ăn trộm một số đồ thực phẩm trị giá chỉ có giá 19,35 USD từ một cửa hàng rau quả ở Atlanta. Tuy nhiên, Korbut đã thoát được án tù bằng việc trả một khoản tiền nhỏ để tham gia một khóa giảng về đạo đức.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN