TTVH Online

Tennis ngày 4/5: Nadal, Murray, Del Potro khởi đầu thắng lợi. Toni Nadal không muốn chạm trán Djokovic

04/05/2016 10:40 GMT+7

Nadal, Murray, Del Potro khởi đầu thắng lợi, Toni Nadal không muốn chạm trán Djokovic là những tin tức được cập nhật

(Thethaovanhoa.vn) - Nadal, Murray, Del Potro khởi đầu thắng lợi, Toni Nadal không muốn chạm trán Djokovic là những tin tức được cập nhật

Nadal, Murray, Del Potro khởi đầu thắng lợi


Tiếp nối các chiến thắng trong thời gian gần đây, Rafael Nadal đã chứng tỏ uy lực và bản lĩnh của “vua sân đất nện”. Chính vì lý do đó, ở trận mở màn, đối thủ xếp hạng 39 không thể làm khó được cho anh. Tay vợt người Nga Kuznetsov đã hoàn toàn bất lực sau 2 set thi đấu với tỷ số 3-6, 3-6.

Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là Sam Querrey, tay vợt mới giành chiến thắng trước Lucas Pouille.

Trái lại với Nadal, đương kim vô địch Andy Murray lại phải vất vả hơn khi chạm trán với tay vợt người CH Czech là Radek Stepanek. Và phải mất đến 3 set, Murray mới vươn lên giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 6-7(3-7), 6-3, 1-6.

Một bất ngờ khác của giải đấu, đó chính là trận giữa cựu vương US Open Del Potro và tay vợt trẻ Dominic Thiem. Sau chấn thương, chắc chắn Del Potro chưa có được phong độ tốt nhất, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để đánh bại Thiem, tiến tới vòng 2 của giải đấu.

Kết quả Madrid Open ngày 2


Radek Stepanek(148) – Vasek Pospisil(47): 6-1, 6-7(4-7), 6-4

Pierre-Hugues Herbert(84) – Sam Querrey(37): 7-4(7-5), 5-7(5-7), 4-6

Guillermor Garcia-Lopez(51) – David Ferrer(9): 6-3,1-6, 2-6

Jack Sock(26) – Benoit Paire(20): 2-6, 6-2, 7-6(7-5)

Kevin Anderson(19) – Gael Monfils(15): 4-6, 1-6

Guido Pella(50) – Nick Kyrgios(21): 4-7(7-9), 4-6

Santiago Giraldo(105) – Roberto Bautista-Agut(17): 3-6, 5-7

Pablo Cuevas(27) – Pillipp Kohlschreiber(25): 6-3, 3-6, 7-6(7-5)

Denis Kudla(61) – Ivo Karlovic(30): 6-7(7-9), 7-6(7-5), 7-6(7-4)

Dominic Thiem(14) – Juan-Martin Del Potro(274): 6-7(5-7), 3-6

Fabio Fognini(31) – Benard Tomic(22): 6-2, 6-4

Pavlo Carreno-Busta(46) – Grigor Dimitrov(28): 7-6(7-3), 6-3

Albert Ramos-Vinolas(56) – Jeremy Chardy(33): 6-3, 6-4

Rafael Nadal(5) – Andrey Kuznetsov(39): 6-3, 6-3

Nicolas Almagro(48) – Borna Coric(40): 2-6, 2-6

Milos Raonic(10) – Alexandr Dolgopolov(29): 6-4, 6-7(3-7), 6-2

Radek Stepanek(148) – Andy Murray(2): 6-7(3-7), 6-3, 1-6

Richard Gasquet(12) – Ferrnando Verdasco(52): 6-4, 3-6, 6-1

Toni Nadal: “Tôi không muốn chạm trán với Djokovic, tôi muốn giành chiến thắng”


HLV và cũng là chú ruột của Rafael Nadal, ông Toni Nadal đã rất hài lòng và tự tin vào phong độ của cháu trai mình trong thời gian gần đây. Trước trận mở màn của Nadal, ông Toni Nadal đã nói: “Giành được chiến thắng sẽ là một điều khó khăn, nhưng hiện tại chúng tôi đang có một cảm giác rất tốt, với 2 danh hiệu vô địch vừa qua. Tất cả những gì mà tôi muốn là giành chiến thắng. Tôi biết khi đối mặt với Djokovic, cơ hội chiến thắng sẽ rất khó. Và tôi cũng không thích đối mặt với cả David Ferrer hay Murray nữa. Tôi thích thi đấu với những tay vợt xếp hạng thấp hơn. Các buổi tập luyện đang diễn ra rất tốt, nhưng chúng ta đều biết, trong thể thao, sẽ có lúc chúng ta có một ngày tồi tệ, và đối thủ lại chơi hay hơn chẳng hạn. Chúng tôi đang chuẩn bị tất cả để đối mặt với giải đấu”.

Nhận xét về thất bại bất ngờ của Djokovic tại Monte-Carlo, ông Toni tiếp tục: “Đó là một bất ngờ đối với Djokivic, vì trong thời gian này, anh ấy dường như là một tay vợt bất bại, và có khả năng sẽ trở thành tay vợt hay nhất trong lịch sử. Nếu như anh ấy tiếp tục thất bại ở đây và ở giải Rome sắp tới thì đó sẽ là một sự sa sút. Tuy vậy, cho đến hiện tại thì cậu ấy vẫn là một đối thủ nguy hiểm nhất”.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN