TTVH Online

CLB Sài Gòn và hạnh phúc đến muộn

04/05/2016 14:09 GMT+7

Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Giang Đông cho biết ông và đội bóng đang vô cùng phấn khởi vì thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang trải qua những ngày tháng đẹp hơn cả mong đợi.

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Giang Đông cho biết ông và đội bóng đang vô cùng phấn khởi vì thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang trải qua những ngày tháng đẹp hơn cả mong đợi.

3 trận nhảy lên top 3

Đặt câu hỏi với ông Đông rằng đất Sài Gòn có vẻ rất hợp với CLB từ khi chuyển khẩu vào Nam và thay tên, đổi họ, bằng chứng là 3 trận gần nhất từ ngày đóng quân ở Sài Gòn, CLB vẫn bất bại (7 điểm/3 trận), ông Đông cho biết: “Tôi nghĩ không phải mảnh đất này hợp hay không mà vấn đề đó cần thêm thời gian để trả lời. Thành tích tốt hơn cả mong đợi bây giờ là kết quả của sự nỗ lực hết mình của toàn đội.

Ngay từ đầu trước khi chuyển vào đây chúng tôi đã xác định tinh thần cho những cầu thủ trẻ rất tốt. Chúng tôi nói các bạn phải tự hào khi được khoác trên mình màu áo CLB đại diện cho TP.HCM tham dự giải đấu cao nhất CLB ở Việt Nam, địa phương có truyền thống giàu mạnh. Đó là niềm tự hào và bên cạnh đó là trách nhiệm nặng nề, mỗi người phải nỗ lực để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng địa phương. Làm sao phải đá hay, đá đẹp, sạch, nhiệt huyết để lôi kéo CĐV đến sân, phục vụ khán giả thành phố một cách tốt nhất”.

Không phải CLB TP.HCM, đội bóng đang quyết tâm thăng hạng lên V-League mùa này mà chính Sài Gòn mới đang là “con cưng” của địa phương này. Bằng chứng là trong buổi lễ ra mắt, CLB dõng dạc tuyên bố vốn điều lệ của họ tăng gấp 4 lần, từ 25 lên 100 tỷ đồng ngay khi vừa đặt chân đến thành phố phồn hoa nhất đất nước. “Chống lưng” cho CLB Sài Gòn là những doanh nghiệp hùng mạnh và như chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Trần Anh Tú thì đứng sau CLB này là nhiều doanh nghiệp lớn và chuyện họ tồn tại lâu dài ở đây không phải nói chơi.

Những tin tức phấn khởi liên tiếp đến với CLB Sài Gòn và để “lấy số” với CĐV Sài thành, thầy trò HLV Đức Thắng cũng chơi như lên đồng. Từ ngày chuyển khẩu Sài thành, CLB vẫn bất bại và sau 8 lượt trận đầu, tân binh này thậm chí vượt mặt nhiều ông lớn để chiễm chệ trong top 3.

So với khi chưa chính thức chuyển địa điểm đóng quân, thành tích của CLB này tốt hơn hẳn ở 3 trận gần nhất. Chỉ 3 trận, trong đó có 2 chiến thắng trước Long An và Sanna Khánh Hòa BVN, 1 trận hòa với QNK Quảng Nam, Sài Gòn đã cân bằng số điểm (7 điểm) sau 5 trận đầu mùa. Họ chỉ kém đội nhì bảng FLC Thanh Hóa 1 điểm và với phong độ hiện có, Sài Gòn hứa hẹn sẽ là hiện tượng ở mùa giải này.

“Doping” tiền thưởng

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông chia sẻ: “Cầu thủ không phải là công nhân, họ là nghệ sĩ sân cỏ và để họ chinh phục đỉnh cao cần giúp họ có tư tưởng thoải mái, hạnh phúc. Nhiều người đang dự tính đưa gia đình vào đây sinh sống để an cư lạc nghiệp và CLB sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ họ làm điều đó”. Ngoài ra, “bí quyết” cụ thể hơn để thầy trò HLV Đức Thắng nỗ lực hơn 100% khả năng mỗi trận đấu nằm ở quy chế khen thưởng được xếp vào loại top đầu V-League.

CLB Sài Gòn tự tin khi được chào đón ở 'nhà mới'

CLB Sài Gòn tự tin khi được chào đón ở 'nhà mới'

Đấy là phát biểu của ông bầu Đỗ Quang Hiển, khi ông tin rằng nếu CLB Sài Gòn đá tốt, tử tế, người dân thành phố mang tên Bác chắc chắn sẽ thương yêu đội bóng.


“CLB xây dựng quy chế khen thưởng từ đầu mùa giải là thắng sân khách 450 triệu đồng, thắng sân nhà 350 triệu đồng/trận. Hòa sân nhà thì 250 triệu, hòa sân khách 300 triệu đồng/trận. Mức giá này có lẽ top đầu V-League bây giờ. Nhưng khi chuyển vào Sài Gòn, có khi cổ đông còn hứng lên và thưởng thêm cho đội nếu đội đá tốt. Điều đó không ai cấm cả”, ông Đông nói. Khoảng 3 tỷ là số tiền thưởng mà thầy trò HLV Đức Thắng nhận được sau 8 trận đầu mùa, con số rất “khủng”.

“Thành tích hiện tại là ngoài mong đợi nhưng chúng tôi vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Với Sài Gòn thì đối thủ nào cũng từ ngang tầm và trên cơ, không có ai yếu hơn chúng tôi cả. Vì thế trận nào cũng là một thách thức lớn với chúng tôi. CLB muốn chơi tốt từng trận một, tạo dựng cơ sở, niềm tin để CĐV thành phố tin yêu đội bóng. Chúng tôi hy vọng CLB này sẽ là tài sản của nhân dân thành phố chứ không của riêng ai cả. CĐV vào sân mua mỗi tấm vé 20, 30, 50 nghìn cũng là một hành động thiết thực để động viên chúng tôi và đó cũng là niềm hạnh phúc của toàn đội”, ông Đông phát biểu.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN