TTVH Online

Van Gaal giật tóc phóng viên, nói chuyện tình dục để bào chữa cho Fellaini

02/05/2016 06:46 GMT+7

HLV Louis van Gaal đã có những chia sẻ khá… sốc khi trả lời phỏng vấn báo chí sau trận hòa 1-1 của Man United và Leicester City đêm qua.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Louis van Gaal đã có những chia sẻ khá… sốc khi trả lời phỏng vấn báo chí sau trận hòa 1-1 của Man United và Leicester City đêm qua.

Hiệp một trận đấu, Marouane Fellaini và Robert Huth có tình huống va chạm mà trọng tài không phát hiện ra. Máy ghi hình cho thấy tiền vệ của Man United đã giật cùi chỏ cầu thủ của Leicester. Với hành động này, Fellaini có nguy cơ nhận án phạt từ FA. Để bào chữa cho hành động của Fellaini, HLV Van Gaal đã có hành động kỳ dị.

Sau câu hỏi về hành vi của Fellaini, ông Van Gaal bất ngờ túm tóc một phóng viên để minh họa cho pha va chạm giữa Fellaini và Huth. “Tôi kéo tóc của cậu nhé?”, chiến lược gia Hà Lan vừa đưa tay kéo tóc phóng viên vừa nói. “Phản ứng của cậu là gì khi bị ai đó túm tóc. Tóc cậu ngắn hơn Fellaini đấy. Khi tôi làm vậy, cậu sẽ làm gì? Đó chỉ là phản ứng thôi”.


Tình huống Fellaini bị Huth giật tóc

Chưa hết, ông Van Gaal còn dùng kiểu ví von gây sốc. Ông liên hệ tình huống trên sân đấu với những gì xảy ra trong việc… quan hệ tình dục: “Chỉ khi quan hệ tình dục kiểu bạo hành, việc giật tóc mới được chấp nhận. Còn các trường hợp khác, bạn buộc phải phản ứng. Việc Fellaini phản ứng với hành động của Huth là điều bình thường của con người”.

Về trận đấu đêm qua, Van Gaal cho rằng đó là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Man United trong mùa giải. “Tôi đã nói với cầu thủ mình rằng tôi đã chứng kiến một trong những trận cầu hay nhất mùa. Tôi nghĩ vậy, nhưng thế là chưa đủ. Chúng tôi cần phải thắng mỗi trận đấu. Việc chỉ có 1 điểm khiến chúng tôi không thể thu hẹp khoảng cách, bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào Man City vì Arsenal đã giành vé vào Top 4”.

“Khởi đầu trận cầu thật không thể tin được, 25 phút đầu tiên thật tuyệt vời nhưng rồi Leicester đã định hình lại và nhập cuộc. Đó là lý do tại sao họ lại là nhà vô địch tương lai, chẳng bởi gì ngoài việc được tổ chức tốt. Trong 10 phút cuối, họ khá mệt mỏi và chúng tôi đã có thể giành chiến thắng nhưng không thể tận dụng. Dù sao thực tế hay hơn là cứ nói giá như”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN