TTVH Online

Guardiola giải thích quyết định đẩy Mueller lên ghế dự bị

28/04/2016 06:36 GMT+7

HLV Bayern Munich Pep Guardiola nói khởi đầu chậm chạp khiến Munich phải trả giá bằng thất bại 0-1 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pep Guardiola nói khởi đầu chậm chạp khiến Bayern Munich phải trả giá bằng thất bại 0-1 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Champions League.


Thách thức lớn đợi Bayern ở trận lượt về

Pha lập công duy nhất của Saul Niguez giúp Atletico chiến thắng trong khi cơ hội ghi bàn tốt nhất của Munich là cú sút xa 35m dội xà ngang của David Alaba. Pep nói nhìn chung ông hài lòng với lối chơi của đội nhà nhưng ca thán là Bayern bắt nhịp quá chậm.

“Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ của tôi thể hiện. Nhìn chung đây là trận đấu hay nhưng chúng tôi khởi đầu không tốt. Bàn thắng của họ là hệ quả của lối chơi chậm chạp của Munich. Chúng tôi đá tốt trong 25 phút cuối hiệp 1 và cả hiệp 2. Tôi không hài lòng mấy với kết quả này. Họ ghi bàn sớm, một bàn thắng tuyệt vời quyết định trận đấu của Saul. Bayern vẫn còn 90 phút lượt về và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Pep nói ông nghĩ Bayern đã tạo ra đủ các cơ hội để ít nhất có thể ghi 1 bàn đồng thời nhắc lại là các đội khác đã gặp khó khăn thế nào khi đụng phải Atletico. “Chúng tôi cần biết mình đối đầu với ai. Cần biết Atletico là đội bóng thế nào. Họ có một thủ môn giỏi, phòng ngự tuyệt vời với rất nhiều cầu thủ trong cấm địa. Không dễ ghi bàn vào lưới họ. Các đội khác tạo ra rất ít cơ hội ghi bàn khi gặp họ. Chúng tôi đã tạo ra vài cơ hội. Đó là thực tế chứ không phải tôi bào chữa cho thất bại. Bayern khởi đầu không tốt nhưng chúng tôi đã chơi đủ hay để ghi bàn”.

Khi được hỏi pha độc diễn ghi bàn của Saul Niguez có gợi cho ông nhớ tới Lionel Messi mà ông từng huấn luyện ở Barca hay không, Pep nói: “Tôi khâm phục những phẩm chất của Saul nhưng không thể so sánh cậu ấy với Leo. Tôi đã xem cậu ấy thi đấu trước đó. Một cầu thủ tài năng. Bóng đá Tây Ban Nha lại có một tài năng nữa”.

Về chuyện để Mueller dự bị và dùng Kingsley Coman đá chính, Pep giải thích: “Chúng tôi muốn tạo nên chiều sâu trong lối chơi, muốn đá giãn biên, muốn chơi thứ bóng đá thật hăng hái. Các hậu vệ cánh của Atletico Felipe Luis và Juanfran gặp vấn đề trong phòng ngự”. Dù kết quả trận này cũng giống như trận Bayern thua Real cách nay 2 năm nhưng Guardiola sẽ làm tốt hơn những gì họ làm trước Madrid 2 năm trước khi Bayern để Real đè bẹp tới 4-0 ngay trên sân nhà.

“Tôi không rõ chúng tôi đã học được bài học Madrid hay chưa. Tình huống lần này khác lần trước. Ở Bernabeu chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn ở Vicente Calderon. Madrid đóng khoảng trống rất tốt và phản công thực sự hay. Hy vọng lần này chúng tôi làm tốt hơn khi chống Atletico phản công”.

Về phần mình, Diego Simeone nói ông chờ đợi thách thức gấp đôi ở trận lượt về: “Đây là trận đấu hay, thể hiện được cá tính của cả hai đội. Bayern và Atletico đã tạo nên một trận đấu giàu cảm xúc. Trận lượt về sẽ rất hay. Chúng tôi chơi trên một sân đấu tuyệt vời, trước một đối thủ có rất nhiều phương án tấn công, có nền tảng thể lực tốt và có những cầu thủ dự bị thậm chí còn xuất sắc hơn cả cầu thủ đá chính. Tôi chờ đợi thách thức gấp đôi dành cho Atletico”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN