TTVH Online

'Hải Phòng hơn B.Bình Dương 10 điểm chưa nói lên điều gì'

28/04/2016 06:11 GMT+7

ĐKVĐ B.Bình Dương đang bị Hải Phòng bỏ xa tới 10 điểm, nhưng với GĐKT Đặng Trần Chỉnh, khoảng cách đấy chưa nói lên điều gì bởi 'đường dài mới biết ngựa hay'.

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ B.Bình Dương đang bị Hải Phòng bỏ xa tới 10 điểm, nhưng với GĐKT Đặng Trần Chỉnh, khoảng cách đấy chưa nói lên điều gì bởi 'đường dài mới biết ngựa hay'.

Ở Toyota V-League 2016, đội bóng đất Thủ đã tạo nên cuộc “cách mạng” khi đôn tới 5 cầu thủ U19 do mình tự đào tạo lên đội 1. Mục tiêu của họ không chỉ đôn lên cho đủ quân số hay cho ra sân khi thế trận an bài mà để phục vụ cho những kế hoạch mang tính dài hạn.

“Trẻ hóa nhưng vẫn phải vô địch”

“Trước đây, B.Bình Dương đã bỏ quá nhiều tiền để mua sắm cầu thủ. Nay, chúng tôi vừa đoạt 2 chức vô địch liên tiếp nên lãnh đạo cũng như nhân dân Bình Dương rất muốn sau này B.Bình Dương có người địa phương chơi trong đội bóng. Đó là lý do để chúng tôi quyết đôn 5 cầu thủ U19 lên đội 1 dù nhiều đội bóng khác ngỏ ý mượn về”, GĐKT Đặng Trần Chỉnh chia sẻ.

Để thực sự tạo nên cuộc cách mạng sau này, B.Bình Dương còn có bước đi táo bạo hơn với chủ trương đã đôn lên thì phải tin tưởng. Thế nên, theo ông Chỉnh, các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều cơ hội để trau dồi, tích lũy kinh nghiệm. B.Bình Dương luôn tin tưởng tuyệt đối ở họ. Thời gian đầu sẽ có những khó khăn nhất định nhưng đội bóng sẽ kiên định với chiến lược lâu dài đã vạch ra.

Dù có sự thay đổi lực lượng nhưng mục tiêu của đội bóng đất Thủ vẫn là bảo vệ thành công chức vô địch. “B.Bình Dương đang gặp phải một số khó khăn nhất định. Đó là mật độ thi đấu dày đặc trong khi nhân sự đội bóng có nhiều biến động. Chúng tôi có nhiều trụ cột trên 30 tuổi trong khi lịch thi đấu dày đặc đã bào mòn sức khỏe, ảnh hưởng phần nào đến thành tích đội bóng. Ngoài ra, nhiều trụ cột ra đi như Tiến Thành, Văn Bình,… hay bị chấn thương như Trọng Hoàng, Văn Thành,… Mặc dù vậy, mục tiêu của B.Bình Dương không gì khác ngoài chức vô địch”, ông Chỉnh quả quyết.

“Hơn 10 điểm ư? Chưa là vấn đề lớn”!

Trận hòa 1-1 với SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng khiến khoảng cách điểm giữa B.Bình Dương và Hải Phòng được nới rộng lên thành 10 điểm. Đối với ông Chỉnh, điều đó chưa nói lên điều gì và cuộc đua đến chức vô địch vẫn còn ở phía trước khi giải đấu mới chỉ đi qua ¼ chặng đường.

Hải Phòng thăng hoa, tuyển Việt Nam được lợi gì?

Hải Phòng thăng hoa, tuyển Việt Nam được lợi gì?

Hải Phòng đứng trên đỉnh V-League với chuỗi 7 trận toàn thắng cùng phong độ vô cùng ấn tượng. Thành công ấy của họ liệu có giúp ích cho ĐT Việt Nam?


“Đừng quan tâm đến chuyện 10 hay 11 điểm gì hết, mà chỉ cần quan tâm đến từng trận một. Lúc đó chỉ cần thắng vài trận mà họ sẩy chân thì mọi chuyện sẽ khác liền. Năm ngoái, B.Bình Dương cũng từng thua 8-9 điểm, ở gần đáy bảng xếp hạng nhưng sau đó đã lấy lại phong độ, đi từ từ một mạch đến chức vô địch đó thôi. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa giải và chưa đội bóng nào thực sự vượt trội để xếp ứng viên số 1 cho cuộc đua đến ngôi vô địch”, cựu danh thủ bóng đá Việt Nam bày tỏ.

Ở vòng đấu tới, B.Bình Dương sẽ hành quân ra làm khách trước Hải Phòng, GĐKT Đặng Trần Chỉnh có cái nhìn toàn diện về đối thủ. “So với mùa giải trước, Hải Phòng mùa này khác hơn rất nhiều. Họ có thực lực. Thứ nhất, họ tăng cường nhiều cầu thủ tốt; thứ hai nhiều cầu thủ đang ở độ tuổi chín; thứ ba là ngoại binh tốt. Bên cạnh đó, họ không bị sức ép về thành tích nên tư tưởng thoải mái. Thế nên, chuyện Hải Phòng có thành tích vừa qua tôi không bất ngờ”, ông nói thêm.

Bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân khách, mục tiêu của B.Bình Dương là phải giành càng nhiều điểm số càng tốt. Chuyến làm khách trên Hải Phòng cũng không phải ngoại lệ. “Tôi thích đội bóng đá với những đối thủ mạnh vì khi đó các cầu thủ sẽ sung, không có tư tưởng chủ quan. B.Bình Dương cần phải có điểm để tránh bị bỏ quá xa”, ông Chỉnh kết luận.

2 Trong 2 trận đấu gần nhất trên sân Lạch Tray ở V-League 2014 và 2015, B.Bình Dương đều bất bại trước Hải Phòng (hòa 0-0 năm 2015 và thắng 2-0 năm 2014).

3 B.Bình Dương đang là chủ nhân của 3 danh hiệu quốc nội: V-League, Cúp QG và Siêu Cúp QG.

4 Trong lịch sử V-League, B.Bình Dương là đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đăng quang.

Trưởng thành hơn nhờ AFC Champions League

“Qua mấy mùa cầu thủ chinh chiến ở AFC Champions League, các cầu thủ B.Bình Dương đã quen với trạng thái tâm lý thi đấu với đội bóng lớn. Tư tưởng rất thoải mái. Đó là vấn đề cốt lõi để giúp B.Bình Dương có thể đá sòng phẳng với đối phương được đánh giá mạnh hơn. Ngoài ra, lợi thế sân nhà, thời tiết cũng giúp B.Bình Dương được nhìn với con mắt khác khi đối thủ phải sợ chúng tôi”, GĐKT Đặng Trần Chỉnh lý giải nguyên nhân đội bóng đất Thủ chơi tốt ở đấu trường châu lục.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN