TTVH Online

CẬP NHẬT tin sáng 27/4: Dele Alli nguy cơ nghỉ hết mùa. Conte đến Chelsea là quyết định ‘ghê tởm’

27/04/2016 07:05 GMT+7

Real hòa tẻ nhạt với Man City, Wimbledon lập kỷ lục về tiền thưởng, Torres trở lại trước đại chiến với Bayern… là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Real hòa tẻ nhạt với Man City, Wimbledon lập kỷ lục về tiền thưởng, Torres trở lại trước đại chiến với Bayern… là những tin tức được cập nhật.

Ronaldo không thi đấu, Real hòa tẻ nhạt Man City

Lượt đi bán kết Champions League, ngôi sao sáng nhất của Real Madrid là Cristiano Ronaldo đã không kịp bình phục chấn thương trong chuyến viếng thăm Manchester City. Vì vậy, thiếu vắng chân sút đã đóng góp 16 bàn thắng ở cúp châu Âu mùa này, hàng công Kền kền trắng bế tắc trước khung thành của Joe Hart.

Karim Benzema chơi nhạt nhòa, Gareth Bale thi đấu đơn độc trên sân Etihad, còn tiền đạo Lucas Vazquez thì chưa đủ quyết đoán trong những tình huống dứt điểm của mình. Không những vậy, Benzema còn phải nhường chỗ cho Jese Rodriguez ở ngay đầu hiệp 2 vì chấn thương.


Sự có mặt của tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã giúp đoàn quân HLV Zinedine Zidane thi đấu khởi sắc hơn. Đáng chú ý là pha đánh đầu trúng xà ngang sau pha chuyền bóng của Carvajal ở phút 71. Và đó cũng là tình huống tấn công nguy hiểm nhất của Real Madrid trong thời gian còn lại.

Kết thúc 90 phút, Manchester City và Real Madrid hòa nhau không bàn thắng. Trong quá khứ, 2 đội từng gặp nhau 2 lần ở vòng bảng Champions League mùa giải 2012-13, khi đó, Real thắng 3-2 trên sân nhà và hòa 1-1 ở Etihad. Trận lượt về bán kết mùa này sẽ diễn ra vào ngày 5/5 trên sân Santiago Bernabeu.

Atletico đón Torres trước đại chiến với Bayern



Trận lượt đi bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Atletico Madrid và Bayern Munich trên SVĐ Vicente Calderon. HLV Simeone sẽ không có sự phục vụ của Diego Godin và Tiago Mendes vì chấn thương. Đó là 1 tổn thất lớn khi Godin được coi là thủ lĩnh hàng phòng ngự trong nhiều năm qua của Atletico.

Tuy nhiên, hàng công đón chào sự trở lại của Fernando Torres, tiền đạo đang có phong độ cao trong thời gian vừa qua và đã bị treo giò ở trận lượt về vòng tứ kết. Về phía Bayern Munich, trung vệ Jerome Boateng vắng mặt vì chấn thương. Vì vậy, HLV Pep Guardiola cũng đang phải tìm lời giải ở hàng phòng ngự.

Dele Alli nguy cơ bị treo giò 3 trận


LĐBĐ Anh (FA) mới ra thông báo cho biết họ đang chính thức điều tra tiền vệ Dele Alli của Tottenham vì hành vi đấm vào bụng Claudio Yacob trong trận đấu với West Brom. “Dele Alli đã bị cáo buộc có hành vi bạo lực ở trận đấu với West Brom nhưng không bị trọng tài phát hiện. Tuy nhiên, tất cả đã được ghi lại ở video. Mỗi trọng tài sẽ xem lại tình huống đó một cách độc lập trước khi quyết định có thi hành án phạt hay không”. Hành động phi thể thao này của Alli có thể sẽ khiến anh bị FA treo giò tới 3 trận, đồng nghĩa với việc mùa giải 2015-16 sẽ khép lại với tiền vệ vừa nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh.

Maradona: “Câu chuyện của Conte thật kinh tởm”


Hồi đầu tháng 4, Chelsea công bố quyết định bổ nhiệm Antonio Conte làm HLV của CLB mùa tới. Một số chuyên gia bóng đá đã chỉ trích việc Conte vội vàng ký hợp đồng với Chelsea khi đang chuẩn bị cho kỳ EURO 2016 cùng tuyển Italy. Họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới tham vọng của đội áo Thiên thanh trên đất Pháp. Diego Maradona, thậm chí còn phê phán gay gắt hơn. Trên chương trình truyền hình Piuenne, ông chỉ trích Conte thiếu tôn trọng vai trò ở ĐTQG. “Chuyện của Conte thật đáng xấu hổ. Ông ta vẫn là HLV ĐTQG Italy, chuẩn bị cho giải đấu danh giá của châu lục, thật kinh tởm khi ông ta đi lại với ký hợp đồng với Chelsea.

Wimbledon lập kỷ lục tiền thưởng


Ban tổ chức giải quần vợt Wimbeldon vừa công bố mức thưởng dành cho mùa 2016. Cụ thể, mức tiền thưởng sẽ được tăng 5% so với năm ngoái, lên tới 28,1 triệu bảng. Tiền thưởng cho tay vợt vô địch nội dung đánh đơn sẽ tăng 6,4%, lên tới 2 triệu bảng. Năm ngoái, Novak Djokovic và Serena Williams mỗi người bỏ túi 1,88 triệu bảng với danh hiệu có được tại Anh.

Trong 5 năm qua, tổng giải thưởng ở Wimbledon đã tăng gần như gấp đôi, khoảng 92%. Mức tăng cao nhất là vào năm 2013, lên tới 40%. Với mức tăng như hiện nay, Wimbledon đã cân bằng tiền thưởng với Australia Open dành cho nhà vô địch, nhiều hơn 400.000 bảng so với Roland Garros và chỉ đứng sau US Open chút ít, nơi người chiến thắng hồi năm ngoái Djokovic bỏ túi 2,1 triệu bảng tiền thưởng.

Công bố Logo Thế vận hội 2020 và Paralympic 2020


7 tháng sau khi đánh giá, phân tích và lựa chọn 4 thiết kế được gửi về, BTC Olympic 2020 đã đưa ra quyết định cuối cùng về logo cho Thế vận hội 2020 và Paralympic 2020. Đây là 1 trong những công việc khó khăn của BTC khi có mẫu thiết kế gửi về bị tố cáo ăn cắp ý tưởng. Nhưng mẫu logo chính thức cũng đã được lựa chọn, đó là logo có chủ đề - một thế giới hòa hợp, khi nhận được 13 phiếu ủng hộ từ 21 thành viên của BTC.

Nhà thiết kế mẫu logo này là Asao Tokoro cho biết, ý tưởng của ông là đơn giản các chi tiết của logo, sử dụng các hình chữ nhật có màu xanh đậm xếp cạnh nhau, tượng trưng cho sự đa dạng văn hóa, suy nghĩ và lối sống của các nước khác nhau. Mẫu biểu trưng của Paralympic 2020 cũng theo mô típ như vậy, nhưng có chiều hướng đi lên, giống như sự khuyến khích các VĐV khuyết tật.

Năm ngoái, BTC Thế vận hội đã công bố mẫu logo chính thức của tác giả Sano, tuy nhiên, sau đó họ đã phải hủy bỏ vì thiết kế bị cáo buộc đạo ý tưởng của logo nhà hát kịch Bỉ. Đây không phải là sự xấu hổ duy nhất với ban tổ chức thế vận hội 2020, vì trước đó, nhà thiết kế Kengo cũng đã bị cáo buộc sử dụng các thiết kế của Zaha Hadid.

Giải xe đạp truyền hình TP.HCM: Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chiếm ngôi đầu

Chặng 15 giải xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra sáng 25/4 từ Nha Trang đi Phan Rang không làm thay đổi các danh hiệu cá nhân nhưng đã có biến động lớn ở nội dung đồng đội.

Tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận, tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân đội Quân khu 7 xuất sắc cán đích đầu tiên. Nguyễn Hoàng Thái đội Dược Domesco Đồng Tháp về nhì và Quàng Văn Cường của Hà Nội về hạng ba.

Hơn 1 phút sau, tốp đông với áo vàng Nguyễn Trường Tài, áo xanh Nguyễn Thành Tâm và Áo đỏ Nguyễn Tấn Hoài mới về đích. Do nhóm tay đua đi đầu bị bỏ xa trong cuộc chiến giành các danh hiệu cá nhân nên 3 tay đua này vẫn giữ vững danh hiệu áo vàng, áo xanh và áo đỏ.

Ở nội dung đồng đội, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang vượt qua VUS TP.HCM chiếm ngôi đầu. Sáng 27/4, đoàn đua tranh tài chặng 16 từ Phan Rang lên Đà Lạt -Lâm Đồng dài 127 km. Đây là chặng đua mang tính quyết định đến các danh hiệu bởi các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn.

K.Đ- Nghiêm Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN