TTVH Online

Atletico Madrid: Simeone chống lại mọi định luật về bóng đá

27/04/2016 13:54 GMT+7

Chiến thắng một cách xấu xí. Đó là nhan đề cuốn sách mà Brad Gilbert, một HLV tennis người Mỹ, đã viết cách đây 20 năm về cách làm thế nào để một tay vợt trung bình có thể đánh bại một đối thủ tài năng hơn...

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng một cách xấu xí. Đó là nhan đề cuốn sách mà Brad Gilbert, một HLV tennis người Mỹ, đã viết cách đây 20 năm về cách làm thế nào để một tay vợt trung bình có thể đánh bại một đối thủ tài năng hơn bằng tâm lý chiến và các chiêu trò. Và 20 năm sau, Atletico Madrid đang là dẫn chứng rõ ràng nhất cho những gì mà Gilbert đã viết ra.

Chiến thắng 1-0 trước Malaga cuối tuần qua của Atletico cho thấy họ đã học theo Gilbert một cách thành thục như thế nào. Một bàn thắng từ pha sút bóng đập chân đối thủ trong khi HLV của họ là Diego Simeone bị đuổi lên khán đài. Simeone đã bị trọng tài truất quyền chỉ đạo sau khi ông xúi giục cậu bé nhặt bóng ném quả bóng thứ hai vào sân để ngăn cản một pha phản công nhanh của Malaga.

Thắng theo cách của Simeone

Nhìn bề ngoài, cách phòng ngự của Atletico có vẻ không thật sự phức tạp. Họ phòng ngự sâu bên phần sân nhà, mà bằng chứng là Atletico chỉ có trung bình 0,7 lần bắt việt vị đối thủ mỗi trận, thấp nhất trong số 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Họ cũng ken đặc tuyến giữa bằng số đông, buộc các đối thủ phải mở rộng không gian chơi bóng ra hai biên.

Nhưng cách phòng ngự của Simeone không chỉ đơn giản như vậy. Ông đã tạo ra một mạng nhện nhằng nhịt ở hàng thủ, qua đó chia cắt các tuyến, hạn chế không gian chơi bóng, và bắt chết mũi nhọn nguy hiểm nhất của đối thủ. Không có ví dụ nào sinh động hơn cách chơi này của Atletico là trận đấu với Barca ở Tứ kết lượt về Champions League. Mặc dù chỉ cầm bóng 23% và hoàn thành 116 đường chuyền (so với 588 của Barca), Atletico lại là đội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn và đặc biệt là “bắt chết” hoàn toàn Messi.

Việc Atletico khóa được bộ ba thần thánh MSN của Barca là điều có thể hiểu được nếu biết rằng đội bóng của Simeone chỉ phải chịu 2,57 cú sút trúng đích mỗi trận mùa này, chỉ nhiều hơn Bayern Munich, Napoli và Juventus trên toàn châu Âu. Ấn tượng hơn, cự ly trung bình trong các cú sút trúng đích mà Atletico phải nhận lên tới 19 mét, tức là họ gần như không cho đối thủ tiếp cận vòng cấm của mình.

Loại Barca, đua tranh ở Liga, Diego Simeone xứng đáng là thiên tài!

Loại Barca, đua tranh ở Liga, Diego Simeone xứng đáng là thiên tài!

Nếu là fan của Barcelona, bạn hãy ngả mũ thán phục Diego Simeone. Đó là việc duy nhất nên làm vào lúc này. Và thay vì buồn bã, đội bóng xứ Catalunya hãy vui vẻ chấp nhận sự thật: Họ đã thất bại trước một quí ông thật sự.


Atletico đa dạng hơn người ta tưởng

Nhưng sẽ là sai lầm nếu như nói rằng Atletico của Simeone chỉ biết phòng ngự xấu xí. Ngoài khả năng phòng ngự siêu việt, Atletico vẫn có những sự tích cực trong lối chơi. Chẳng hạn, hàng tiền vệ dày đặc của họ không chỉ bảo vệ hàng thủ, mà còn cho phép hai hậu vệ cánh Felipe Luis và Juanfran khoét vào hai cánh của đối thủ. Bộ đôi này chính là những hậu vệ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn bậc nhất châu Âu mùa này.

Nhiều ý kiến cho rằng Atletico hiện tại là hình ảnh thu nhỏ của Simeone khi ông còn là cầu thủ. Đúng là giữa họ có sự tương đồng nhưng chắc chắn lối chơi của Atletico bây giờ không xấu xí giống như HLV của họ khi còn chơi bóng. Mùa này, Atletico chỉ phạm 13,7 lỗi/trận, thuộc dạng trung bình ở châu Âu, và thấp hơn so với tỷ lệ trung bình tại Liga. Hơn nữa, chỉ 17% số lỗi của họ dẫn tới thẻ vàng, thấp thứ 5 ở Liga.

Và hãy nhìn vào Antoine Griezmann. Tiền đạo người Pháp đã ghi 29 bàn và có 6 pha kiến tạo mùa này, biến anh thành chân sút hiệu quả thứ 11 ở châu Âu. Đó là một thống kê đáng chú ý nếu xét tới lối chơi của Atletico. Trung bình Griezmann mất 112 phút cho mỗi bàn thắng/kiến tạo mùa này, bằng Alexis Sanchez và Jamie Vardy ở Premier League.

Trong suốt thời gian dẫn dắt Atletico, đội bóng của Simeone luôn bị coi là đội “chiếu dưới” trong số các “ông lớn” ở cả Liga lẫn châu Âu. Nhưng đó là điều mà Simeone muốn. Để ông có thể làm theo cách của Brad Gilbert: Hạ những đối thủ giàu có hơn theo cách của một kẻ yếu.

0 Leo Messi không có lấy một pha chạm bóng nào trong vòng cấm Atletico ở trận lượt về Tứ kết Champions League.

142 Theo Deloitte, doanh thu hàng năm của Atletico chỉ là 142 triệu bảng, không hơn Newcastle hay Everton bao nhiêu, và chỉ bằng nửa Liverpool, Chelsea, Arsenal và Man City.

21 Trận thắng Malaga cũng là lần thứ 21 Atletico giữ sạch lưới ở Liga mùa này, thành tích tốt thứ hai trong lịch sử giải đấu, chỉ sau kỳ tích của Deportivo mùa 1993-94.

“Simeone như một cầu thủ khác của đội”

HLV Diego Simeone đã bị đuổi lên khán đài ở trận thắng Malaga 1-0 vừa qua khi ông được cho là đã xúi giục một cậu bé nhặt bóng ném quả bóng thứ hai vào sân để ngăn cản một pha phản công nhanh của đối thủ. Sau trận, Simeone đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho dù ngay cả các cầu thủ Atletico cũng không biết chính xác ai mới là người làm điều đó.

Nói về sự cố này, tiền vệ Saul Niguez bày tỏ: “Rõ ràng là sự cố này không tốt cho lắm bởi bạn đang chạy thì lại có một quả bóng khác được ném vào. Tôi phải xem lại pha quay chậm một lần nữa để biết điều gì đã xảy ra nhưng HLV của chúng tôi có thể bị truất quyền chỉ đạo 3 trận cho thứ có thể đã không xảy ra trên băng ghế huấn luyện. Chúng tôi không phải là người đưa ra quyết định, nhưng nếu HLV bị treo giò, đó sẽ là một tổn thất lớn. Simeone như một cầu thủ khác của Atletico”.

Khi được hỏi về phong độ của Fernando Torres và Antoine Griezmann, những người đang ghi bàn đều đặn, Saul nói: “Hy vọng tất cả chúng tôi sẽ có phong độ như họ. Đó là điều xảy ra với các ngôi sao, khi bạn ghi bàn đều đặn, thì chỉ cần một trận không ghi bàn thôi, người ta sẽ nói rằng bạn khủng hoảng”.


Vũ Mạnh (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN